Mẹ bầu bị động thai, bệnh viện đưa nhầm thuốc trị ung thư, đứa trẻ chịu cảnh đau xót

Ngọc Linh - Ngày 15/01/2022 14:30 PM (GMT+7)

Bà mẹ này đã rất thất vọng và bức xúc trước sự nhầm lẫn đáng trách của dược sĩ bệnh viện.

Hành trình mang thai luôn đem lại cho mẹ nhiều cảm xúc ngọt ngào. Song bên cạnh đó, có nhiều nguy cơ tiềm ẩn khiến mẹ luôn phải lo lắng cho thai nhi. Một trong số đó là hiện tượng động thai, nếu không xử lý kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng của em bé. Bà mẹ dưới đây gặp trường hợp như vậy nhưng còn nguy hiểm hơn vì sự nhầm lẫn từ bệnh viện. 

Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em quận Changshou (Trùng Khánh, Trung Quốc) vào ngày 12/1 vừa qua. Cô Fu (sống tại quận Changshou) mang bầu lần đầu được 2 tháng và đi khám tại bệnh viện này. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết chị có dấu hiệu dọa sảy thai nên đã kê đơn thuốc giữ thai và khuyên cô nên nghỉ ngơi ở nhà, 2 tuần sau đến kiểm tra lại. 

Cô Fu bị động thai và được bác sĩ kê thuốc chống co thắt để giữ thai. (Ảnh minh họa)

Cô Fu bị động thai và được bác sĩ kê thuốc chống co thắt để giữ thai. (Ảnh minh họa)

Cô Fu cầm đơn thuốc đến nhà thuốc bệnh viện lấy thuốc. Vì tin tưởng nên cô cầm thuốc về uống mà không kiểm tra lại tên. Vậy nhưng vài ngày sau, phía bệnh viện gọi điện thông báo đã cấp nhầm thuốc cho cô. 

Theo cô Fu chia sẻ, đơn thuốc giữ thai của bác sĩ kê cho là chính xác nhưng dược sĩ đã đưa nhầm cho cô thuốc trị ung thư và trên đó có ghi rõ: "Cấm dùng với phụ nữ mang thai". 

Phía bệnh viện đã gọi điện xin lỗi và đề nghị cô Fu đến kiểm tra lại. Sau khi cân nhắc, bác sĩ khuyên cô nên đình chỉ thai kỳ vì loại thuốc trị ung thư kia có thể ảnh hưởng đến em bé, gây dị tật. Tuy vậy cô Fu chưa đồng ý và vẫn đang cân nhắc. 

Dược sĩ cấp nhầm thuốc trị ung thư cho mẹ bầu này và giờ cô phải bỏ thai. (Ảnh minh họa)

Dược sĩ cấp nhầm thuốc trị ung thư cho mẹ bầu này và giờ cô phải bỏ thai. (Ảnh minh họa)

"Tôi muốn có con nên mới phải dùng thuốc giữ thai mà. Vậy mà dược sĩ lại đưa nhầm thuốc và giờ nói tôi hãy bỏ con đi. Đền tiền không phải là vấn đề, tôi không cần tiền. Giờ tôi nói không muốn phá thai mà sinh con ra thì sao, họ có chịu trách nhiệm không?", cô Fu bức xúc. 

Hiện tại, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Người phụ trách bệnh viện cho biết sơ suất y tế dù sao cũng đã xảy ra và không thể khôi phục được nữa. Bệnh viện chỉ mong tìm được phương án giải quyết tốt nhất. Phía cô Fu thì cho biết mình còn đang suy nghĩ. 

Động thai là gì?

Động thai là một dấu hiệu điển hình của tình trạng dọa sảy, đe dọa đến tính mạng của thai nhi bên trong bụng mẹ với sự xuất hiện của một ít máu có màu đỏ hoặc màu đen, lẫn dịch nhầy kèm theo tình trạng mỏi vai, đau bụng, bụng dưới trương lên.

Động thai thường xảy ra ở tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai. Nó có thể xuất hiện không rõ nguyên nhân hoặc do một vài bất cẩn của mẹ trong ăn uống, vận động. 

Khi bị động thai, thai nhi vẫn còn sống. Cổ tử cung lúc này vẫn đóng kín hoặc mở nhưng thai nhi vẫn chưa bị sổ ra ngoài mà nằm trong buồng tử cung.

Hiện nay, không có cách xử lý nào được xem là tốt nhất giúp mẹ khắc phục tình trạng động thai. Tuy nhiên, khi có những biểu hiện bất thường, mẹ nên nghỉ ngơi và đi khám thai để được bác sĩ tư vấn những cách xử lý hiệu quả. Bác sĩ có thể kê cho mẹ thuốc chống co thắt tử cung hoặc khâu vòng tử cung để bảo vệ thai nhi nằm im trong bụng mẹ trước khi chào đời.

Đang siêu âm cho mẹ bầu, bác sĩ choáng váng phát hiện một vật có hình thù kỳ dị
Quá kinh ngạc nên bác sĩ đã hỏi chuyện mẹ bầu. Khi biết được toàn bộ câu chuyện cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cô đã quá thiếu hiểu biết.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu