Mẹ bầu được y tá cho uống một gói thuốc, ít phút sau lặng người nghe tiếng hét thất thanh

Hà Phương - Ngày 27/11/2020 09:35 AM (GMT+7)

Khi thấy y tá đưa cho gói thuốc, thai phụ liền uống luôn mà không suy nghĩ gì nhưng không ngờ rằng đó lại là thuốc phá thai.

Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng hy vọng con yêu chào đời khỏe mạnh, nhưng trong quá trình mang thai sẽ có nhiều yếu tố bất trắc đe dọa tới sức khỏe thai nhi. Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đi khám thai nhưng bị y tá cho uống nhầm thuốc phá thai và gây ra hậu quả đau đớn.

Theo đó, vào ngày 4/11 vừa qua, anh Thi đưa vợ là chị Trình tới Bệnh viện nhân dân huyện Phì Đông (thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc) để khám thai. Vào thời điểm đó, chị Trình đang mang thai ở tuần thứ 17 nhưng do sức khỏe không ổn định nên được chỉ định ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.

Mẹ bầu được y tá cho uống một gói thuốc, ít phút sau lặng người nghe tiếng hét thất thanh - 1

Chị Trình bị y tá cho uống nhầm thuốc phá thai. Ảnh minh họa

Khoảng 6h30 phút sáng 6/11, y tá vào phòng và cho các bệnh nhân uống thuốc như thường lệ sau khi kiểm tra thân nhiệt. Chị Trình cũng được đưa cho một gói thuốc màu vàng, trong đó có 3 viên. Do tin tưởng ở y tá nên mẹ bầu chẳng đọc kỹ xem đó là loại thuốc gì mà trực tiếp đưa 3 viên thuốc lên miệng uống.

Một lúc sau, y tá hoảng hốt hét thất thanh: “Thôi chết, tôi cho chị uống nhầm thuốc rồi”. Lời nói của y tá như sét đánh ngang tai vợ chồng thai phụ khiến họ vô cùng sợ hãi. Sau đó, y tá nhanh chóng thông báo sự nhầm lẫn này với bệnh viện để tiến hành gây nôn, rửa dạ dày cho chị Trình. Quá trình này kéo dài gần 3 tiếng nhưng kết quả không mấy khả quan.

Mẹ bầu được y tá cho uống một gói thuốc, ít phút sau lặng người nghe tiếng hét thất thanh - 2

Kết quả siêu âm mà bệnh viện cung cấp cho thấy, đứa trẻ vẫn phát triển bình thường nhưng họ không chắc rằng sau này đứa trẻ có di chứng gì không, việc cho con đi hay ở lại là tùy thuộc vào quyết định của vợ chồng anh Thi. Lo lắng sẽ gặp di chứng, con sinh ra không lành lặn như những đứa trẻ bình thường nên cặp đôi quyết định bỏ thai.

Liên quan tới vụ việc này, trưởng khoa sản của Bệnh viện nhân dân huyện Phì Đông cho biết, do thiếu giường nên nhân viên y tế đành phải sắp xếp bệnh nhân nạo phá thai và dưỡng thai vào cùng một phòng, dẫn đến sự nhầm lẫn đáng tiếc. Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã đình chỉ công tác y tá đó ngay trong ngày.

Dù sự việc đã xảy ra hơn 20 ngày nhưng chị Trình vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con. Sau đó, bệnh viện đã gửi lời xin lỗi tới cặp vợ chồng và bồi thường số tiền 95.000 tệ (gần 335 triệu đồng).

6 nguyên nhân dẫn đến dị tật bẩm sinh

- Mang thai khi cha mẹ đã cao tuổi.

- Mang thai khi đang bị bệnh.

- Thai nhi mắc dị tật do di truyền từ cha mẹ.

- Sử dụng các loại thuốc có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

- Mẹ mang thai thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi.

- Mẹ bầu sử dụng chất kích thích và cay nóng thường xuyên. 

Cùng vợ đi siêu âm thai, chồng đơ người khi nhìn theo tay bác sĩ di chuyển
Khi nhìn theo tay của bác sĩ lúc siêu âm thai ở tuần thứ 7, người chồng đã sốc tới mức gần như ngất đi.
Hà Phương (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu