Mẹ Hà Tĩnh 41 tuổi sinh con khó khăn, bé ra đời với cân nặng 6,2kg hiếm thấy

Minh An - Ngày 22/07/2021 05:46 AM (GMT+7)

Trường hợp sinh con với cân nặng "khủng" như thế này khá hiếm gặp.

Theo thống kê, tại Việt Nam, cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh sẽ khoảng 2,8 – 3,5kg nếu bé sinh đủ tháng. Một thai nhi nặng hơn 4kg thì sẽ được gọi là thai to. Những trường hợp các bé có cân nặng trên 5,5kg là rất hiếm nhưng mới đây một em bé như vậy đã chào đời tại Hà Tĩnh. 

Cụ thể, thông tin từ BVĐK thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện đã mổ đẻ thành công cho sản phụ N.T.H (SN 1981, trú tại xã Kỳ Hoa) để đón bé gái cân nặng 6,2 kg chào đời an toàn.

Bé gái chào đời với cân nặng khủng - 6,2kg.

Bé gái chào đời với cân nặng khủng - 6,2kg.

Theo đó, chị H. vào Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh chờ sinh từ chiều ngày 20/7. Bác sĩ siêu âm xác định thai nhi lớn nên chỉ định sinh mổ. Bé gái chào đời lúc 20h30 cùng ngày. Quá trình đưa bé ra khỏi mẹ gặp nhiều khó khăn do cơ thể bé khá to. Sau khi đưa bé ra thành công, kiểm tra sức khỏe thì bé gái có trọng lượng 6,2kg, tương đương trẻ khoảng 3 tháng tuổi.

Sau khi sinh, sức khỏe sản phụ phục hồi tốt, cháu bé phát triển bình thường. Hiện, cả sản phụ và cháu bé đang được các y, bác sĩ theo dõi kỹ càng.

Được biết, bé gái với cân nặng "khủng" này là con thứ tư của chị H., 3 lần sinh trước đó chị đều sinh thường và các bé có cân nặng trung bình.

Bác sĩ Thiều Quang Phúc, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết, sau khi sinh sức khỏe hai mẹ con bình thường. "Những trường hợp thai lớn thường gặp ở sản phụ bị đái tháo đường, song trường hợp này người mẹ có đường huyết bình thường, không bị đái tháo đường thai kỳ", bác sĩ Phúc nói.

Hiện tại hai mẹ con chị H. đều có sức khỏe ổn định, đáng được theo dõi thêm tại bệnh viện.

Hiện tại hai mẹ con chị H. đều có sức khỏe ổn định, đáng được theo dõi thêm tại bệnh viện.

Theo bà Phan Thị Xuân Liễu, Giám đốc bệnh viện, đây là em bé sơ sinh có cân nặng lớn nhất từ trước tới nay tại đơn vị. Bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam đến nay là em bé sinh ở Vĩnh Phúc tháng 10/2017, nặng 7,1 kg.

Thai to có nguy hiểm không?

Trường hợp mẹ Hà Tĩnh trên đã sinh con thành công với cân nặng "khủng", hiện tại hai mẹ con đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết không khuyến khích sản phụ mang bầu thai to vì có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Thứ nhất, thai to sẽ gây ra nhiều vấn đề trong quá trình vượt cạn, chẳng hạn như:

- Thời gian sinh con kéo dài hơn so với thông thường;

- Trẻ sơ sinh gãy xương đòn hoặc một số loại xương khác;

- Trẻ sơ sinh không nhận được đủ lượng không khí cần thiết;

- Sinh khó: Em bé quá to dễ dẫn đến nguy cơ khó sinh do kẹt vai. Tình trạng này có thể gây tổn thương một số dây thần kinh ở cánh tay, vai của bé và gây tổn thương vùng chậu của mẹ.

Ngoài ra, khi thai nhi có cân nặng vượt chuẩn, mẹ cũng phải đối mặt với các nguy cơ như:

- Vỡ tử cung;

- Băng huyết sau sinh;

- Tổn thương vùng đáy chậu trong khi sinh như rách tầng sinh môn hoặc đau ở xương sống;

- Tiêu tiểu không tự chủ: rỉ nước tiểu khi bạn hắt hơi, cười hoặc nhảy, són phân.

Các bé có cân nặng vượt chuẩn sẽ có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề như:

- Gặp chấn thương khi sinh ở đầu, vai, tay, xương đòn do bác sĩ dùng dụng cụ hỗ trợ đỡ sinh.

- Trẻ sơ sinh lớn hơn bình thường có nhiều nguy cơ bị hạ đường huyết sau sinh.

- Em bé dễ gặp vấn đề về hô hấp do sinh khó hoặc hít phải phân su.

- Thời gian nằm viện lâu hơn bình thường do bác sĩ muốn quan sát bé kỹ lưỡng hơn.

- Cân nặng khi sinh cũng có liên quan đến cân nặng sau này. Thai lớn có thể dẫn đến béo phì ở trẻ trong tương lai và các vấn đề sức khỏe đi kèm.

Sinh con xong sản phụ vẫn đau, bác sĩ bảo sót nhau nhưng y tá liền hét lên thất thanh
Nghi ngờ sản phụ bị sót nhau thai nên bác sĩ yêu cầu chị rặn đẩy nhau ra, ai ngờ, y tá đứng kế bên lại hét toáng lên: "Không phải".

Tin tức mẹ bầu

Minh An (Ảnh: BVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu