Mẹ Hải Dương bầu 36 tuần gặp tai nạn, ngay lập tức bác sĩ quyết định mổ đẻ cấp cứu

Ngày 10/07/2019 18:35 PM (GMT+7)

Bằng tất cả nỗ lực, các bác sĩ đã cố gắng cứu thành công hai mẹ con sản phụ đang đi trên đường bị ô tô đâm phải.

Đó là sản phụ Nguyễn Thị Hiền, 33 tuổi, trú tại Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương đang mang thai ở tuần thai 36. Trước đó, trong lúc sang đường không may bị ô tô đâm phải. Sau tai nạn, mẹ bầu 36 tuần bị đau, choáng, ra máu âm đạo nghiêm trọng và được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Hình ảnh cho thấy, sản phụ Hiền bị gãy ngành ngồi mu của xương chậu phải và đang có dấu hiệu ra máu âm đạo.Ngay sau đó sản phụ nhanh chóng được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu mổ lấy thai.

Mẹ Hải Dương bầu 36 tuần gặp tai nạn, ngay lập tức bác sĩ quyết định mổ đẻ cấp cứu - 1

Sau tai nạn, mẹ bầu 36 tuần bị đau, choáng, ra máu âm đạo nghiêm trọng và được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Theo BS.CKII. Vũ Thị Dung, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết: Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bé trai chào đời với cân nặng 2.330 gram. Tuy nhiên về phía sản phụ do tác động của tai nạn giao thông khiến tử cung có 4 vết nứt kích thước khoảng 3-4cm, rỉ máu. Khối máu tụ đường kính 5x6cm ở phúc mạc dây chằng tròn và dây chằng thắt lưng buồng trứng phải.

Đối với những trường hợp sản phụ tử cung có vết nứt do tác động mạnh rỉ máu như trên. Các bác sĩ sẽ đưa ra hai phương án xử lý:

- Phương án 1: Để ngăn ngừa tổn thương và những biến chứng không mong muốn, các bác sĩ sẽ cắt bỏ tử cung của sản phụ.

- Phương án 2: Trong điều kiện khoa học trang thiết bị kỹ thuật của bệnh viện hiện đại với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, tay nghề tốt, bác sĩ sẽ tiến hành lấy khối máu tụ và khâu phục hồi, bảo toàn thành công tử cung cho sản phụ

Mẹ Hải Dương bầu 36 tuần gặp tai nạn, ngay lập tức bác sĩ quyết định mổ đẻ cấp cứu - 2

Hiện sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Hiền đều ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Đối với trường hợp sản phụ Hiền, các bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực để lấy khối máu tụ và khâu phục hồi, bảo toàn thành công tử cung. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Hiền đều ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng
Dù mới 28 tuần nhưng do huyết áp tăng cao chị đã phải cho em bé ra ngoài vỏn vẹn 500 gram.
An An - Ảnh: BVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu