Mẹ U50 làm “chuyện ấy” với tình trẻ ngay trong phòng phụ sản chỉ 2 giờ sau sinh

Ngày 04/05/2020 15:01 PM (GMT+7)

Thời gian thích hợp để cặp đôi quan hệ tình dục trở lại sau sinh luôn là vấn đề được nhiều mẹ quan tâm nhưng lại ngại đưa ra chia sẻ.

Chuyện ấy sau sinh là một trong những vấn đề quan trọng hầu hết các cặp đôi đều quan tâm sau khi người phụ nữ trải qua thời gian sinh nở. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề tế nhị nên không dễ gì để chia sẻ công khai. Dù vậy, trong một chương trình truyền hình mới đây, một số bà mẹ đã thẳng thắn chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các mẹ bỉm sữa.

Vậy “Khi nào là thời điểm thích hợp để quan hệ tình dục trở lại sau sinh?” Câu chuyện của bà mẹ 4 con làm chuyện ấy với tình trẻ chỉ 2 giờ sau sinh đặc biệt gây chú ý là gây ra sự tranh cãi kịch liệt.

Bà mẹ 44 tuổi Debbie Hodge là một nhà văn sinh sống tại London, Anh và là mẹ của 4 đứa trẻ Felix, 20 tuổi, Ella, 14 tuổi, Izzy, 10 tuổi và Amelia, bốn tuổi.

Chia sẻ về chủ đề chuyện ấy sau sinh, bà mẹ U50 cho biết dù có thai hay không cô là người rất thoải mái với chuyện chăn gối. “Tôi tận hưởng đời sống tình dục rất thoải mái. Sau cả 3 lần sinh nở đầu tiên tôi đều làm lại “chuyện ấy” với bạn tình chỉ trong vòng hai tháng”, Debbie nói.

Mẹ U50 làm “chuyện ấy” với tình trẻ ngay trong phòng phụ sản chỉ 2 giờ sau sinh - 1

Debbie và tình trẻ kém 15 tuổi. 

Nói về lần sinh con thứ 4 bé Amelia, bà mẹ này cho biết em bé đến với cô là một bất ngờ lớn vì cô không hề có dự định sinh thêm con. “Năm 2012 khi tôi đang độc thân và bắt đầu mối quan hệ mới với một chàng trai trẻ kém tôi 15 tuổi, khi đó tôi 39 tuổi còn cậu ấy 24 tuổi. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể mang thai một lần nữa. Sau đó tôi nhận thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình bất thường và phát hiện ra mình đã có thai”, bà mẹ 4 con kể lại.

Tuy nhiên, việc mang thai không hề ảnh hưởng đến đời sống chăn gối của cô và tình trẻ. Trong suốt 9 tháng mang bầu, cô và tình trẻ vẫn quan hệ tình dục đều đặn 3-4 lần/tuần.

Debbie chuyển dạ sinh con vào ngày 25/7/2013, 4 ngày sau ngày dự sinh. “Ca sinh nở của tôi diễn ra rất tốt đẹp. Sau sinh tôi được chuyển đến một phòng riêng để phục hồi sức khỏe. Khi con gái nhỏ đang nằm trong cũi ngủ ngon lành, người tình đã lên giường ôm ấp tôi và chúng tôi đã quan hệ tình dục ngay sau đó”, Debbie kể lại.

Mẹ U50 làm “chuyện ấy” với tình trẻ ngay trong phòng phụ sản chỉ 2 giờ sau sinh - 2

Cặp đôi đã làm chuyện ấy ngay sau khi sinh nở được 2 giờ. 

Kể về cảm xúc khi làm chuyện ấy chỉ 2 giờ sau sinh, bà mẹ 4 con cho biết cô không cảm thấy cơ thể mình gợi cảm nhưng lại là một cuộc yêu rất đặc biệt. Thậm chí cô không hề cảm thấy khó chịu do thuốc gây tê màng cứng vẫn còn tác dụng. “Chính tôi cũng không thể tin được rằng tôi đã làm điều đó. Và khi chúng tôi được trở về nhà từ bệnh viện 3 ngày sau đó, chúng tôi lại tiếp tục làm chuyện ấy. Tôi thấy sức khỏe mình vẫn ổn, không có bất cứ vấn đề gì cả.”

Tuy nhiên, điều đáng buồn là sau vài tháng em bé Amelia ra đời, cặp đôi lại không thể duy trì mối quan hệ và Debbie lại quay về trở thành bà mẹ đơn thân của 4 con.

Ngay khi chia sẻ câu chuyện của mình, Debbie đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì bị cho rằng cố quá ham hố, việc quan hệ sớm sau sinh sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người mẹ. Hơn nữa lúc này người mẹ đang rất mệt mỏi do vừa trải qua ca sinh nở mất nhiều sức lực.

Bên cạnh câu chuyện của Debbie, một số bà mẹ khác cũng chia sẻ về thời gian quan hệ tình dục trở lại sau sinh của mình. Với Emma Applegate, 27 tuổi, là một nhân viên hỗ trợ cho người khuyết tật sống ở Kent, Anh thì thời gian của cô và chồng là 3 tuần. Cô cho biết: “Thời gian quan hệ tình dục trở lại sau sinh của vợ chồng tôi sớm hơn nhiều so với những gì tôi dự kiến trước đó. Vợ chồng tôi đã vô cùng hồi hộp và cảm thấy không có lý do gì để không tiếp tục quan hệ sau lần đầu tiên sau sinh 3 tuần. Sau lần đó, chúng tôi đều đặn làm chuyện ấy 3-4 lần/tuần”.

Còn với Angela McGinn (32 tuổi, là một đầu bếp, sinh sống tại Anh) thì thời gian này là 8 tháng sau sinh. “Tôi phát hiện ra mình mang thai sau 7 năm cố gắng sinh con vì bị chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung. Mặc dù tôi và chồng vô cùng phấn khích nhưng ngay sau đó lại rơi vào những ngày khổ sở vì ốm nghén và buồn nôn suốt 6 tháng”, bà mẹ này kể lại.

Mẹ U50 làm “chuyện ấy” với tình trẻ ngay trong phòng phụ sản chỉ 2 giờ sau sinh - 3

8 tháng sau sinh, cặp đôi này mới tính đến chuyện chăn gối trở lại. 

Sau sinh, Angela McGinn bị trầm cảm nhẹ cũng với áp lực của việc chăm sóc con nhỏ nên tận 8 tháng sau sinh, cặp đôi mới bắt đầu đề cập đến chuyện chăn gối. “Tôi không thể dễ dàng thích nghi với cơ thể sau sinh của mình. Nhưng 8 tháng cũng là thời gian cũng tôi phải bàn đến chuyện chăn gối trở lại. Lần đầu tiên quan hệ sau sinh thực sự bỡ ngỡ nhưng may mắn Joe rất nhẹ nhàng và luôn hỏi tôi xem có ổn không. May mắn là mọi chuyện diễn ra không quá đau đớn”, Angela chia sẻ.

Thời gian quan hệ tình dục trở lại sau sinh ở mỗi phụ nữ là khác nhau nhưng đây luôn là vấn đề khiến các mẹ băn khoăn liệu có một khoảng thời gian cố định nào không?

Theo các chuyên gia sản khoa, sinh thường hay sinh mổ đều không hạn chế thời gian quan hệ trở lại. Tuy nhiên, sau sinh mổ nếu quan hệ không nhẹ nhàng có thể gây đau vết mổ trong tử cung hay thành bụng.

Mẹ U50 làm “chuyện ấy” với tình trẻ ngay trong phòng phụ sản chỉ 2 giờ sau sinh - 4

Các bác sĩ khuyên chị em nên chờ ít nhất từ 6-8 tuần mới nên quan hệ trở lại. (ảnh minh họa)

Sau khoảng thời gian kiêng cữ để hiện tượng máu chảy sau sinh ngưng hoàn toàn, thường mất khoảng 3 tuần với mẹ sinh tự nhiên. Các bác sĩ khuyên chị em nên chờ ít nhất từ 6-8 tuần mới nên quan hệ trở lại. Sở dĩ sau sinh vẫn chưa hết sản dịch là bởi máu vẫn còn đọng trong tử cung khi thai nhi được đẩy ra ngoài. Đồng thời vùng kín cũng cần thời gian để phục hồi. Nếu quan hệ trước khi sản dịch hết thì khả năng nhiễm trùng rất cao.

Khi quan hệ tình dục trở lại sau sinh, các cặp đôi cũng cần lưu ý chỉ cần thoải mái hơn về tư tưởng. Chồng cần cùng vợ sẻ chia việc chăm sóc bé để bà xã có thời gian nghỉ ngơi và dần bình phục. Nếu sau thời gian dài cố gắng mà chị em vẫn mất hứng thú với “chuyện ấy”, mẹ cần phải đến gặp các bác sỹ tâm lý để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Sau khi sinh con, kể cả sinh mổ hay sinh thường thì cơ thể người mẹ đều phải chịu rất nhiều tổn thương. Do đó cần mất một khoảng thời gian nhất định để các vết thương này phục hồi, sau đó mới nên quan hệ vợ chồng.

Khi mới bắt đầu quan hệ trở lại, lúc này niêm mạc âm đạo khá mỏng, kém đàn hồi và âm đạo cũng khá khô nên người mẹ có thể cảm thấy hơi rát. Lúc đó, vợ chồng cần có sự sẻ chia để chuyện “chăn gối” có thể nhẹ nhàng mà lại không bị tổn thương.

Vô tư làm chuyện ấy, chàng trai giật mình lên chức bố sau tiếng hét trong phòng tắm
Cặp đôi luôn yên tâm chuyện giường chiếu vì sử dụng thuốc tránh thai đều đặn. Nhưng Erin đột nhiên thấy mệt mỏi và chỉ 10 phút sau, cuộc đời cô đã...
Thùy Dương (Theo The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh