Meghan Markle tâm sự bị Hoàng gia Anh phân biệt, từng muốn "ra đi" khi mang thai

Ngọc Linh - Ngày 09/03/2021 05:59 AM (GMT+7)

Meghan Markle tâm sự bản thân từng bị trầm cảm, thậm chí nghĩ đến cái chết khi mang thai bé Archie.

Tính tình nhạy cảm, thất thường là một trong những vấn đề phổ biến của phụ nữ mang thai. Dưới tác động của hormone thai kỳ cùng nhiều yếu tố khác, mẹ bầu bỗng trở nên "sáng nắng chiều mưa", dễ bị buồn tủi, u sầu. Mới đây, nữ Công tước Sussex Meghan Markle cũng lần đầu tiết lộ về vấn đề tâm lý của mình khi mang thai con trai đầu lòng - bé Archie. 

Những tiết lộ này xuất hiện trong buổi phỏng vấn "bom tấn" giữa vợ chồng hoàng tử Harry và nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey diễn ra hôm 7/3 vừa qua. Trong buổi trò chuyện, Meghan đã "bóc trần" nhiều câu chuyện gây tranh cãi về những mâu thuẫn giữa vợ chồng cô với Hoàng gia Anh.

Meghan Markle tâm sự bị Hoàng gia Anh phân biệt, từng muốn amp;#34;ra điamp;#34; khi mang thai - 1

Vợ chồng Harry - Meghan trong buổi phỏng vấn "bom tấn" đang gây chú ý.

Đáng chú ý, nữ Công tước xứ Sussex khẳng định mình bị phân biệt đối xử và chèn ép ngay cả trong thời gian mang thai bé đầu lòng. Cô cho biết ban đầu Hoàng gia rất chào đón mình, nhưng càng về sau, mọi chuyện càng tồi tệ khiến cô cảm thấy như thể bị giam cầm và bắt bịt miệng mỗi ngày.

Meghan kể lại rằng chính thái độ lo lắng của gia đình Hoàng gia rằng bé Archie sinh ra sẽ mang nước da đậm màu giống mẹ đã khiến cô bị tổn thương. Với Meghan, đây là sự xúc phạm, phân biệt chủng tộc và gây ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Cộng thêm những áp lực bủa vây từ truyền thông đã khiến nữ công tước không thể nào chịu đựng nổi, nảy ra suy nghĩ tiêu cực, trầm cảm đến mức muốn tự tử khi đang mang bầu 5 tháng. 

Meghan Markle tâm sự bị Hoàng gia Anh phân biệt, từng muốn amp;#34;ra điamp;#34; khi mang thai - 2

Nữ công tước xứ Sussex khóc khi kể lại những ngày mang bầu bé đầu lòng.

""Tôi đã nói với Harry rằng 'Em không muốn sống nữa'. Và điều đó đã trở thành một suy nghĩ luôn thường trực và rõ ràng trong đầu tôi. Tôi nhớ như in anh ấy đã ôm chầm lấy mình ra sao. Tôi nói với Harry tôi cần phải đi đâu đó để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi nói 'Em chưa từng cảm thấy như thế này, và em thực sự cần phải đi đâu đó'. Và tôi nhận được câu trả lời rằng tôi không thể làm như thế, bởi điều đó sẽ không tốt cho cả thể chế hoàng gia. Tôi không muốn đặt thêm gánh nặng lên đôi vai chồng. Anh ấy đang phải gánh cả thế giới" - Meghan vừa khóc vừa tâm sự. 

Cuối cùng, Meghan Markle đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một trong những người bạn thân thiết của Công nương Diana quá cố. Harry cũng cho hay anh cảm thấy rất xấu hổ khi anh không thể bảo vệ được vợ mình. 

Meghan Markle tâm sự bị Hoàng gia Anh phân biệt, từng muốn amp;#34;ra điamp;#34; khi mang thai - 3

Meghan cho biết khi bầu bé Archie được 5 tháng, cô từng không muốn sống nữa.

Đến sau khi sinh, nữ Công tước xứ Sussex cho biết mình tiếp tục có cảm giác đau lòng vì Hoàng gia đã từ chối cho Archie tước hiệu Hoàng tử - điều mà vợ chồng cô nghĩ là hiển nhiên và hợp lý. Cung điện Buckingham cũng không cung cấp vệ sĩ 24/7 cho Archie dù lẽ ra nên thế.

Trải nghiệm mang bầu và sinh con đầu lòng không mấy vui vẻ, riêng tư đã dẫn đến việc Meghan thuyết phục chồng mình rời khỏi gia đình hoàng gia. Hiện tại, vợ chồng hoàng tử Harry đang sống tại Mỹ và chờ đón em bé thứ 2. Được sống tự do, không bị ràng buộc bởi các quy tắc nên Meghan thoải mái quyết định mọi vấn đề trong thai kỳ.

Meghan Markle tâm sự bị Hoàng gia Anh phân biệt, từng muốn amp;#34;ra điamp;#34; khi mang thai - 4

Meghan đang mang bầu lần 2 ở Mỹ và cô tự do làm những gì mình muốn.

Chẳng hạn khác với lần đầu tiên mang bầu bé Archie, hai vợ chồng không được tìm hiểu trước giới tính của con cho đến ngày con chào đời, lần này họ đã chọn siêu âm để biết giới tính đứa trẻ thứ hai. Và kết quả, đây là một bé gái. Chia sẻ thêm về thời gian sinh con, nữ diễn viên người Mỹ xác nhận sẽ lâm bồn vào mùa hè năm nay, có lẽ sau sinh nhật thứ hai của anh trai lớn Archie.

Meghan cũng bày tỏ rằng cô sẽ không đi theo con đường của công nương Kate là sinh 3 con. Cô cho biết sau bé thứ 2, hai vợ chồng sẽ dừng lại, không sinh thêm. Con số hai đã quá hoàn hảo.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trầm cảm khi mang thai

 8 nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng trầm cảm khi mang thai mẹ nhé.

- Áp lực tài chính khiến mẹ luôn phải sống trong suy nghĩ, mệt mỏi, lo toan.

- Thiếu sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè dẫn đến cảm giác cô đơn, buồn tủi.

- Mang thai ngoài ý muốn thường sẽ có nhiều suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sức khỏe của mẹ.

- Thay đổi hormone khiến mẹ bầu nhạy cảm hơn, cảm xúc của mẹ cũng thay đổi theo hướng mạnh hơn với những vấn đề xoay quanh cuộc sống của mình. 

- Áp lực xã hội từ người xung quanh hay mạng xã hội. 

- Di truyền: Nếu mẹ bạn, chị gái hay em gái, hoặc người thân trong gia đình từng bị trầm cảm khi mang thai thì nguy cơ bạn mắc căn bệnh này cũng khá cao.

- Phụ nữ bị lạm dụng sức lao động, tình dục hay bị đối xử thiếu công bằng, thiếu sự tôn trọng cũng sẽ khiến họ nhạy cảm, dễ suy nghĩ tiêu cực hơn. 

- Rối loạn tuyến giáp dẫn đến nội tiết tố của chị em cũng bị ảnh hưởng và dẫn đến chứng trầm cảm. 

Lần đầu xuất hiện sau công bố mang thai, Meghan đã ẩn ý thông tin quan trọng về em bé
Nhiều người hâm mộ thích thú khi thấy Meghan dường như đang ngầm chia sẻ một thông tin quan trọng về em bé thứ 2.
Ngọc Linh (Dịch từ The Guardian)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoàng gia Anh