Mới sinh mổ 6 tháng chồng đòi đẻ tiếp, vợ không đồng ý bị "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay"

Ngọc Linh - Ngày 28/07/2021 09:39 AM (GMT+7)

Sau khi bà mẹ này sinh con gái chưa được bao lâu, cả chồng và mẹ chồng đã muốn cô tiếp tục mang bầu.

Các chuyên gia sản khoa đều khuyến cáo phụ nữ sau khi sinh cần để cơ thể nghỉ ngơi, hồi phục trong vòng 1-2 năm mới mang thai lại. Đặc biệt, những mẹ sinh mổ thì việc mang thai "dày" sẽ càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro. Không chỉ chị em phụ nữ mà "cánh mày râu" cũng cần hiểu và có trách nhiệm tránh thai sau sinh cùng vợ. Vậy nhưng vẫn có những trường hợp đáng lên án như người chồng dưới đây. 

Câu chuyện do chị Dương (32 tuổi, sống tại Sơn Đông, Trung Quốc) chia sẻ trên mạng xã hội. Chị Dương cho biết mình kết hôn từ năm 2014 với người chồng họ Triệu. Cuộc sống hôn nhân ban đầu rất hạnh phúc nhưng đến khi chị sinh con đầu lòng thì cả gia đình chồng cùng... lật mặt. 

"Họ muốn có con nối dõi nhưng tôi lại sinh ra một bé gái. Tôi vừa sinh xong được khoảng 6 tháng thì anh ta đã muốn tôi tiếp tục mang thai và sinh con. Do tôi sinh mổ, vết thương chưa lành nên đã từ chối yêu cầu của chồng và sau đó anh ta bắt đầu thường xuyên đánh tôi", chị Dương nói.

Chị Dương từng có cuộc sống hạnh phúc cho đến khi sinh con gái đầu lòng.

Chị Dương từng có cuộc sống hạnh phúc cho đến khi sinh con gái đầu lòng. 

Không chỉ vậy, chị Dương còn không được gia đình chồng chăm sóc đầy đủ sau sinh. Vì vợ từ chối việc mang bầu tiếp nên Triệu còn thường xuyên ra ngoài ngủ, không mấy khi có mặt ở nhà. 

Tối 14/3/2020, mâu thuẫn giữa Triệu và chị Dương lên đến cực điểm. Theo bản ghi chép lời khai do chị Dương cung cấp cho cảnh sát, ngày hôm đó chị đã bị cả chồng và mẹ chồng lao vào đánh đập dã man.

Chị Dương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ chồng vừa nhục mạ vừa lao đến đạp vào hạ bộ, đấm vào ngực và lưng của chị. Khi chị định bỏ chạy ra ngoài thì bị chồng ngăn cản. Sau đó hai mẹ con anh ta xô chị xuống đất rồi cùng nhau đấm đá túi bụi.

Về vấn đề này, Triệu đã phủ nhận và nói rằng: "Chúng tôi có cãi nhau và chỉ xảy ra va chạm nhẹ. Lúc đó cô ta kích động ôm con gái ra hành lang la hét ầm ĩ. Vì tôi sợ gây ồn ào, ảnh hưởng hàng xóm nên đã kéo cô ấy vào trong".

Sau sự việc, chị Dương đã đến bệnh viện khám rồi đi trình báo cảnh sát. Bác sĩ tại bệnh viện địa phương chẩn đoán chị Dương bị yếu chi dưới, mắc chứng trầm cảm, lo lắng, ngoài ra trên ngực và đùi có vết sưng tấy.

"Người mới đẻ không được chăm sóc còn bị đánh đập, mọi người thử nói xem sức khỏe tôi sẽ thế nào. Bây giờ chân tôi rất yếu, không thể đi lại được. Tôi cũng thường xuyên bị đau bụng, thậm chí còn bị sốc vì quá đau", chị Dương chia sẻ. 

Bà mẹ 1 con phải chịu nhiều di chứng do sau sinh không được chăm sóc còn bị đánh đập.

Bà mẹ 1 con phải chịu nhiều di chứng do sau sinh không được chăm sóc còn bị đánh đập.

Tuy vậy, chị nhất quyết không chịu ly hôn với chồng khi anh này đệ đơn. Chị cho rằng Triệu và gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc mình cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn rồi mới "đường ai nấy đi". Hiện tại vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra và xử lý. 

Sau sinh mổ bao lâu được mang thai lại?

Mâu thuẫn của gia đình chị Dương bắt nguồn chính từ việc chồng muốn vợ mang thai lại sớm sau sinh mổ, bất chấp những rủi ro chị có thể gặp phải. Theo các bác sĩ Sản khoa, để đảm bảo an toàn sau khi sinh mổ, các bà mẹ nên chờ tối thiểu từ 18 - 23 tháng mới nên có thai trở lại, tốt nhất chị em nên mang thai lần thứ hai cách lần thứ nhất từ 2-3 năm, đây là thời gian cần thiết để vết sẹo tử cung hồi phục hoàn toàn. 

Mang thai sớm sau sinh mổ, mẹ có thể gặp phải những rủi ro sau:

- Nứt vết mổ cũ.

- Nhau cài răng lược .

- Thai làm tổ trên vết sẹo mổ.

- Xuất huyết vết mổ.

- Vỡ tử cung. 

Vừa sinh xong sản phụ nói: Em ngứa họng muốn ho, bác sĩ liền thay đổi sắc mặt
Sau khi đã cấp cứu thành công, bác sĩ mới có thời gian giải thích cho bà mẹ này biết lý do bởi tình huống lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc.

Sau sinh

Ngọc Linh (Dịch từ 163 News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu