Nam MC nổi tiếng cưới Hoa hậu, vợ đẻ 2 con chỉ mong đừng giống mình

Ngọc An - Ngày 17/06/2021 09:42 AM (GMT+7)

Vương Tổ Lam luôn mong muốn 2 con được di truyền những nét đẹp từ người mẹ Hoa hậu.

Trong thời gian người phụ nữ đang mang thai, chắc hẳn bản thân mẹ bầu cũng như mọi người trong gia đình đều tò mò về ngoại hình của em bé sau này sẽ giống bố hay giống mẹ. Thông thường, ai cũng mong muốn con sẽ thừa hưởng một vài đường nét của mình. Vậy nhưng nếu lấy được một người vợ Hoa hậu như nam diễn viên Vương Tổ Lam thì việc mong con giống mẹ cũng là lẽ đương nhiên. 

Vương Tổ Lam là gương mặt quen thuộc của TVB qua nhiều bộ phim, show truyền hình. Anh được yêu thích bởi phong cách hài hước. Tài tử từng đóng Cẩm tú lương duyên, Ba điều ước của quỷ, Vương bài đối vương bài, Đại náo Thiên Trúc, Thực vi nô... Tổ Lam từng tham gia show thực tế Running Man của Trung Quốc. Vương Tổ Lam chỉ cao 163cm nên bị gọi là "chú lùn TVB", trong khi vợ anh - diễn viên, người mẫu Lý Á Nam - cao 175 cm, thế nên họ thường bị trêu là "Bạch Tuyết và Chú lùn". Không chỉ vậy, bà xã anh còn có nhan sắc xinh đẹp, từng giành giải Hoa hậu gốc Hoa quốc tế 2005 nên sự chênh lệch về nhan sắc giữa 2 người cũng không nhỏ. 

Nam MC nổi tiếng cưới Hoa hậu, vợ đẻ 2 con chỉ mong đừng giống mình - 1

Cặp đôi "đũa lệch" thu hút đông đảo sự chú ý khi tuyên bố kết hôn.

Khi hai người mới đến với nhau, nhiều khán giả đã có phản ứng tiêu cực, cho rằng họ là "đũa lệch". Nhiều người kém duyên còn nói rằng Lý Á Nam đã có lựa chọn sai lầm, làm phí đi gen chiều cao tốt của chính cô vì sau này sinh con sẽ lùn giống bố. Tuy vậy, bất chấp mọi lời đàm tiếu, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau và sinh liền 2 cô con gái vào năm 2018 và 2019. 

Trong thời gian Lý Á Nam mang bầu, trên mạng xã hội cũng nổ ra một cuộc tranh luận rất thú vị là liệu em bé trong bụng Lý Á Nam sẽ được thừa hưởng chiều cao từ ai? Bởi sự chênh lệch chiều cao tới 12cm của cặp đôi này. “Bạn đoán xem em bé sẽ cao giống mẹ hay lùn giống bố? Hãy cùng dự đoán và chờ đợi ngày em bé chào đời nào?” – là câu hỏi rất phổ biến từ những người hâm mộ Vương Tổ Lam và Lý Á Nam.

Nam MC nổi tiếng cưới Hoa hậu, vợ đẻ 2 con chỉ mong đừng giống mình - 2

2 lần Lý Á Nam mang thai, câu hỏi nhiều người quan tâm nhất là "Bé sẽ giống ai?".

Đáng lẽ vợ chồng Vương Tổ Lam có thể giấu kín đi hình ảnh 2 con để tránh những nhận xét về ngoại hình của bé. Vậy nhưng thực tế cả hai rất thoải mái chia sẻ hình ảnh của hai con gái lên mạng xã hội, khiến khán giả yêu thích. Fan nhận xét hai bé đáng yêu. Vương Tổ Lam thường bông đùa hỏi rằng mọi người thấy con gái anh giống anh hay giống bà xã hoa hậu của anh. Tài tử còn nói thêm: "Nếu hai bé giống mẹ thì... may quá". 

Nam MC nổi tiếng cưới Hoa hậu, vợ đẻ 2 con chỉ mong đừng giống mình - 3

Bản thân Vương Tổ Lam cũng mong 2 con gái giống mẹ.

Về phía cư dân mạng, hầu hết đều cho rằng hai con gái của Vương Tổ Lam và Lý Á Nam đã di truyền nét đẹp từ cả hai người. Các bé đều có làn da trắng sứ cùng đôi mắt to tròn rất đáng yêu. Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là chiều cao thì trong nhiều bức ảnh, có thể thấy hai bé đều có gióng chân khá dài, chắc hẳn sẽ không "khiêm tốn" như bố. 

Nam MC nổi tiếng cưới Hoa hậu, vợ đẻ 2 con chỉ mong đừng giống mình - 4

Nhiều người cho rằng con gái Vương Tổ Lam sẽ có chiều cao tốt.

Chiều cao của em bé được quyết định bởi yếu tố nào?

Chiều cao là một thông số quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, được quyết định chủ yếu bởi các yếu tố di truyền bẩm sinh và các yếu tố liên quan như dinh dưỡng, môi trường sống…

Theo các chuyên gia, yếu tố di truyền vẫn chiếm tỷ lệ cao khoảng 70% trong điều kiện bình thường. Điều này có nghĩa là nếu cha mẹ cao thì em bé sau này cũng hầu như sẽ cao và nếu bố mẹ lùn thì sẽ cũng có vóc dáng thấp bé.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của gen nằm trên các nhiễm sắc thể vì vậy sẽ nhận được từ bố và mẹ là như nhau. Có nghĩa là nếu cả bố và mẹ đều cao thì trẻ sẽ nhận được gấp đôi gen chiều cao, cơ hội nhiều hơn so với trẻ chỉ có bố hoặc mẹ cao. Trong trường hợp chỉ có bố hoặc mẹ cao thì sẽ làm tăng khả năng trẻ nhận được gen lùn từ người còn lại.

Tất nhiên ngoài yếu tố di truyền thì yếu tố về dinh dưỡng, tập thể thao, giấc ngủ, môi trường sống và nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ. Cha mẹ có thể cải thiện chiều cao của trẻ ngay từ trong bào thai và sau khi trẻ chào đời bằng các thiết lập một chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo thời gian ngủ đầy đủ, tập thể thao thường xuyên… sẽ giúp thúc đẩy chiều cao của trẻ từ trong bụng mẹ cũng như trong những năm tháng trẻ lớn lên.

Chồng cú đen nhẻm cưới được vợ tiên, 2 con sinh ra không trắng hồng như mẹ
Chênh lệch về ngoại hình của cặp đôi khiến nhiều người tò mò không biết con sinh ra sẽ thế nào.
Ngọc An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu