Người phụ nữ 35 tuổi chảy máu âm đạo ồ ạt, nguy kịch, sau phá thai 16 tuần tại phòng khám tư ở Hậu Giang, được bác sĩ kích hoạt báo động đỏ cứu sống.
Quy trình "báo động đỏ" là cơ chế cấp cứu khẩn cấp, được kích hoạt khi bệnh nhân nguy kịch cần sự phối hợp nhanh chóng giữa nhiều chuyên khoa. Quy trình này giúp huy động toàn bộ nguồn lực y tế để xử lý kịp thời, tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.
Ngày 27/2, BS.CK2 Nguyễn Phương Nga, Phó trưởng Khoa Phụ, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, cho biết người bệnh sốc do thiếu máu nặng, nguyên nhân từ băng huyết sau hút thai không đảm bảo an toàn. Kíp cấp cứu truyền tổng cộng 13 đơn vị chế phẩm máu và hút lòng tử cung để cầm máu, giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch.
"Dù phá thai bằng nội khoa hay ngoại khoa, đều tiềm ẩn nguy cơ tai biến từ nhẹ đến nặng", bác sĩ nói. Đặc biệt, với những người từng mổ lấy thai hoặc có sẹo tử cung từ các phẫu thuật trước, nguy cơ biến chứng tăng cao, nhất là khi tuổi thai lớn hoặc số lần mổ nhiều.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp, hiệu quả. Khi mang thai ngoài ý muốn, cần tìm đến các bệnh viện chuyên sản phụ khoa để được thăm khám và kiểm tra kỹ về vị trí thai (trong hay ngoài tử cung), tuổi thai, cũng như các nguy cơ tiềm ẩn như thai bám sẹo mổ cũ hay bất thường tử cung.
Thủ thuật phá thai nên được thực hiện ở các bệnh viện và do bác sĩ tiến hành. Tuyệt đối không tự mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà, dễ xảy ra tai biến băng huyết, nhiễm trùng. Nếu chửa ngoài tử cung, việc tự ý uống thuốc sẽ khiến thai vỡ, có thể gây xuất huyết trong ổ bụng, đe dọa tính mạng nghiêm trọng.