Những nguyên nhân mang thai ngoài tử cung mẹ cần biết

Ngày 07/02/2018 16:11 PM (GMT+7)

Mang thai ngoài tử cung là vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm bởi đây là hiện tượng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Thông thường, trứng sau khi được thụ tinh thành công sẽ di chuyển dần theo vòi trứng về buồng tử cung và làm tổ tại đấy. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp quá trình di chuyển của trứng không thuận lợi, bị đẩy ra khỏi vòi trứng và làm tổ ngay tại vòi trứng, buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng... Hiện tượng đó được gọi là mang thai ngoài tử cung.

Được biết cứ 1.000 bà bầu thì sẽ có từ 4 đến 10 người có thể bị thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung gây nguy hiểm cho người mẹ, có thể gây tử vong. Vậy nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nguy hiểm này là gì?

Những nguyên nhân mang thai ngoài tử cung mẹ cần biết - 1

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến hiện tượng thai ngoài tử cung. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân mang thai ngoài tử cung

Do viêm vòi trứng

Nguyên nhân hàng đầu khiến thai phụ mang thai ngoài tử cung là viêm nhiễm vòi trứng. Một số  bệnh lây nhiễm qua con đường tình dục như lậu và Chlamydia chính là tác nhân hình thành viêm vòi trứng.

Theo các bác sĩ phụ khoa khi bị bệnh này, vòi trứng bị hẹp hoặc bị tắc nghẽn gây cản trở đường đi của phôi thai khiến thai nhi không di chuyển được về tử cung mà phải làm tổ trên vòi trứng, dẫn đến mang thai ngoài tử cung.

Mắc các bệnh phụ khoa

Nếu mắc các bệnh phụ khoa như u xơ tử cung, u nang buồng trứng… các khối u chèn ép có thể khiến vòi trứng bị tắc, hẹp lại gây ra tình trạng có thai ngoài tử cung. Bên cạnh đó, những mẹ bầu bị viêm nhiễm phụ khoa cũng có nguy cơ bị thai ngoài tử cung rất cao.

Những nguyên nhân mang thai ngoài tử cung mẹ cần biết - 2

Chị em phụ nữ bị mắc các bệnh phụ khoa rất dễ bị thai ngoài tử cung. (Ảnh minh họa)

Nạo phá thai nhiều lần

Việc nạo phá thai có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như buồng tử cung bị ứ máu, nhiễm trùng, thủng cổ tử cung, băng huyết. Đó chính là những tác nhân dẫn đến việc có thai ngoài tử cung.

Tiền sử mang thai ngoài tử cung

Theo các bác sĩ, những mẹ bầu đã có tiền sử mang thai ngoài tử cung ở thì khả năng tái phát ở lần có mang thai sau là rất lớn. Chính vì thế, để ngăn ngừa khả năng này, các mẹ cần đi khám cẩn thận trước khi có thai để nhận tư vấn từ bác sĩ.

Mang thai ngoài 35 tuổi

Bước sang độ tuổi ngoài 35, các cơ quan sinh sản của chị em phụ nữ bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa, chức năng suy giảm nên dẫn đến nhiều rủi ro trong quá trình mang thai, điển hình trong số đó là việc mang thai ngoài tử cung.

Tiếp xúc với khói thuốc lá

Trong thuốc lá có hơn 4000 chất độc, điển hình trong số đó phải kể đến Nicotine. Khi chị em hút thuốc lá hoặc ngửi phải khói thuốc trước và trong thai kỳ, các chất độc này có thể xâm nhập vào cơ thể và gây hại tới vòi trứng.

Những nguyên nhân mang thai ngoài tử cung mẹ cần biết - 3

Tiếp xúc với khói thuốc lá có thể gây hại đến vòi trứng, dẫn đến thai ngoài tử cung.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nicotine trong thuốc lá ảnh hưởng rất nhiều tới các lông mao bên trong ống dẫn trứng và làm giảm sự cử động của vòi trứng khiến trứng đã thụ tinh di chuyển khó khăn. Theo thống kê, khả năng dẫn đến mang thai ngoài tử cung của sản phụ hút thuốc cao hơn người không hút thuốc là 1.5 đến 4 lần.

Quan hệ tình dục không an toàn

Việc “quan hệ” không an toàn với nhiều đối tượng có thể khiến bạn bị mắc phải một số bệnh lây truyền qua đường tình dục – nguyên nhân viêm vòi trứng, từ đó dẫn đến mang thai ngoài tử cung.

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Thanh Loan (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 3 tháng đầu