Nữ chính MV triệu view "em gái mưa" mang bầu cực hạnh phúc nhưng sau sinh liên tục bị trầm cảm

Thảo Nguyên - Ngày 10/02/2023 19:00 PM (GMT+7)

Sau 4 năm vun vén cho tổ ấm của mình, cuộc hôn nhân của Thanh Vy vẫn gặp sóng gió.

Quê gốc Bến Tre, Thanh Vy - nữ chính trong MV triệu view “Em gái mưa” của ca sĩ Hương Tràm  luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, diễn xuất tự nhiên. Khi đang hoạt động nghệ thuật sôi động thì cô bất ngờ lui về làm vợ, làm mẹ. Tuy nhiên sau 4 năm vun vén cho tổ ấm của mình, cuộc hôn nhân của Thanh Vy vẫn gặp sóng gió. Hiện Vy đang là mẹ đơn thân của bé trai 4 tuổi.

Xuất hiện tại chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa” tập phát sóng mới nhất, mẹ bỉm Thanh Vy, SN 1992 đã nghẹn ngào kể về hành trình mang bầu, sinh con và những tháng ngày sau sinh bị trầm cảm nặng của mình. 

Mẹ bỉm Thanh Vy sinh năm 1992 từng là diễn viên chính trong MV “Em gái mưa” nổi như cồn của Hương Tràm.

Mẹ bỉm Thanh Vy sinh năm 1992 từng là diễn viên chính trong MV “Em gái mưa” nổi như cồn của Hương Tràm.

Theo Thanh Vy kể, vợ chồng cô bén duyên với nhau trong một lần đi quay phim. Được sự ủng hộ của gia đình, cả hai sớm xác định tiến đến hôn nhân và lên kế hoạch có em bé sau 5 tháng tìm hiểu.

Vì trước đó Thanh Vy từng phẫu thuật cắt 1 bên vòi trứng nên bác sĩ nhận định sẽ khó có thai tự nhiên. Do đó, 2 vợ chồng cô lên kế hoạch đi khám tổng quát để chuẩn bị mang thai. Nhưng ngay trong ngày đi khám đó, bác sĩ đã thông báo Thanh Vy đang có bầu khiến 2 vợ chồng rất bất ngờ.

“Bác sĩ nói đã có em bé rồi nhưng về nhà em vẫn thử thai nhiều lần. Sau đó, vợ chồng báo cho gia đình 2 bên biết khiến mẹ chồng và mẹ đẻ rất vui. Nhất là mẹ đẻ em vui đến mức không ngủ được”, Thanh Vy kể lại.

Nữ chính MV triệu view amp;#34;em gái mưaamp;#34; mang bầu cực hạnh phúc nhưng sau sinh liên tục bị trầm cảm - 2

Thanh Vy kể về hành trình mang bầu, đi đẻ và sau sinh của mình.

Thanh Vy kể về hành trình mang bầu, đi đẻ và sau sinh của mình.

Sau khi có bầu, để an toàn nhất cho sức khỏe của 2 mẹ con nên cô tạm dừng hết mọi công việc hoạt động nghệ thuật. 1 tháng sau khi bầu bí, Thanh Vy bắt đầu bị ốm nghén nặng. Cả ngày nôn ói, chỉ uống được nước, ăn được duy nhất 1 loại quả là táo. Điều này khiến Thanh Vy bị tụt cân nghiêm trọng, chỉ còn 36-38kg và trở nên xanh xao. Cả nhà lo lắng cô gầy quá không giữ được em bé nên phải truyền nước, truyền chất bổ giữ thai. Nhưng Thanh Vy nghén đúng 1 tháng là chấm dứt. Sau đó cô ăn rất nhiều và tăng tận 17kg trong suốt thai kỳ.

“9 tháng mang bầu được chồng và cả nhà quan tâm chăm sóc nên em hạnh phúc lắm. Khi thai đã ổn định, vợ chồng em còn qua Úc để thăm mẹ chồng sau đó mới về Việt Nam sinh bé”, Thanh Vy nói.

Cận ngày sinh, cô được bác sĩ khuyên đẻ mổ vì khung xương chậu hẹp, chẩn đoán sinh thường khó. Vì thế khi thấy ra huyết hồng mà chưa có dấu hiệu đau đẻ, vợ chồng Vy tự xách đồ vào viện mà không báo cho gia đình.

“Lúc xách làn đi đẻ, 2 vợ chồng tự đi không báo cho gia đình vì sợ mọi người biết sẽ cuống lên. Trước sinh, em được tiêm tê, sau đó bác sĩ vừa mổ bắt con vừa bóc u bì của em ra luôn. Do cuộc phẫu thuật kéo dài và bị mất nhiều máu nên em bị choáng sau đẻ mổ”, Thanh Vy nhớ lại.

Nằm hồi sức 4 tiếng thì mẹ bỉm được về phòng gặp con. Bước chân đầu tiên bước xuống giường tập đi với Vy rất đau đớn nhưng cô vẫn gồng người chịu đựng để nhìn thấy con và cho con ti mẹ.

Sau 4 ngày ở viện về nhà, cuộc sống của mẹ bỉm Thanh Vy đã thay đổi hoàn toàn. Cứ 2 tiếng 1 lần cô phải cho con bú nên thường mất ngủ ban đêm. Tuy nhiên được bà ngoại và chồng đỡ đần nên cũng chưa nhiều vất vả.

Chỉ sau khi bà ngoại chăm 1 tháng cữ xong phải về quê, 2 vợ chồng Thanh Vy tự chăm nhau, anh xã thì bận công việc bên ngoài nên Vy chủ yếu ở nhà với giúp việc.

“3 tháng sau sinh, em có dấu hiệu trầm cảm nặng mà không biết. Em hay mơ về ác mộng, cứ ở tầng 11 nhìn ra ban công và thấy chán nản, buồn bã với cuộc sống ở cữ. Em cũng có chia sẻ với chồng nhưng anh cũng rất bận nên em không muốn anh lo lắng”, Thanh Vy cho biết.

Thanh Vy đang là mẹ đơn thân của bé trai 4 tuổi.

Thanh Vy đang là mẹ đơn thân của bé trai 4 tuổi.

Nhận thấy vợ có dấu hiệu trầm cảm khi ở cữ, khi con trai nhỏ 5 tháng tuổi, vợ chồng cô đã cùng sang Úc sống với mẹ chồng. Thời kỳ này, tinh thần mẹ bỉm sữa đã vui vẻ trở lại. Nhiều lần cô muốn về Việt Nam đi làm trở lại nhưng chồng không đồng ý.

Khi con được 2 tuổi vợ chồng Thanh Vy về Việt Nam nhưng cô vẫn tiếp tục ở nhà trong 4 bức tường với con trai nhỏ nên càng trầm cảm. Đến mức nhiều lần cô tự làm đau bản thân và phải lên mạng tìm bác sĩ tâm lý để được tư vấn. Vợ chồng cũng hay mâu thuẫn nên quyết định chia tay, không ở với nhau nữa, con trai Vy ở với gia đình chồng.

Sau chia tay chồng, nữ diễn viên sinh năm 1992 lại tiếp tục rơi vào tình trạng trầm cảm. Nhiều lần, Thanh Vy cho biết không dám soi gương, sợ nhìn bản thân trong gương vì thấy không còn là chính mình nữa.

Hiện tại, Thanh Vy đã và đang trở lại với công việc của mình. Sau 4 năm mang bầu, sinh con, mẹ bỉm sữa này đang nỗ lực kết nối với bên ngoài, khôi phục lại sự tự tin ngày nào để tinh thần thoải mái nhất.

Mới ở cữ 3 tháng, mẹ cùng con uống thuốc diệt cỏ tự tử: Những hậu họa đáng sợ của trầm cảm sau sinh
Chỉ vì bị trầm cảm sau sinh mà trong lúc gia đình không chú ý, chị D. đã cùng con uống thuốc diệt cỏ để kết thúc cuộc đời mình.

Trầm cảm sau sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trầm cảm sau sinh