Nữ đại gia nhận mình "đẻ thuê" cho Chi Bảo, em bé lấy một nét đẹp hoàn hảo từ bố

Thùy Dương. - Ngày 04/01/2022 14:30 PM (GMT+7)

Cả quá trình bầu bí, Thùy Chang tăng hơn 18kg, vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng và đặc biệt luôn vô cùng năng động.

Sau một quá trình mang bầu mà vẫn luôn xinh đẹp và tràn đầy năng lượng, cuối cùng, cô vợ trẻ kém 16 tuổi của nam diễn viên Chi Bảo – Lý Thùy Chang cũng đã hạ sinh thành công “quý tử” cho chồng. Nữ CEO vui mừng thông báo trên trang cá nhân: “Con Gia Khang cảm ơn các bác, cô chú đã thăm hỏi gia đình con. Mới sinh 2 ngày mà con được chích hẳn 3 mũi vacxin nên quấy cả đêm ạ”.

Thùy Chang đã hạ sinh quý tử cho chồng - diễn viên Chi Bảo.

Thùy Chang đã hạ sinh quý tử cho chồng - diễn viên Chi Bảo.

Em bé Gia Khang đẹp như tranh vẽ khi thừa hưởng hết tất cả các nét đẹp từ bố.

Em bé Gia Khang đẹp như tranh vẽ khi thừa hưởng hết tất cả các nét đẹp từ bố.

Nhìn hình em bé, bạn bè và người hâm mộ đều xuýt xoa vì em bé đẹp như tranh với làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng tắp, trán cao rộng, tai to, mặt lớn. Ai nấy đều phải cảm thán: “Ôi trộm vía, cưng xỉu luôn”, “bé cưng yêu quá ạ”, “Em bé đẹp quá”, Em tây quá!”… Đặc biệt, khi có người khen: “Trộm vía mũi em cao quá, yêu quá ạ”, Thùy Chang đã trả lời: “Lấy quả mũi của ba em ạ”. Không chỉ có thế, cô còn tự nhận mình là “đẻ thuê” cho chồng.

Ai nấy đều phải cảm thán vì em bé quá đẹp, thậm chí còn đẹp như tranh vẽ.

Ai nấy đều phải cảm thán vì em bé quá đẹp, thậm chí còn đẹp như tranh vẽ.

Còn Thùy Chang lại tự nhận mình đẻ thuê và xác nhận luôn chiếc mũi của con trai được di truyền từ bố.

Còn Thùy Chang lại tự nhận mình đẻ thuê và xác nhận luôn chiếc mũi của con trai được di truyền từ bố.

Cách đây 1 ngày, nam diễn viên “Đồng tiền xương máu” cũng đã thông báo trên trang cá nhân về thành viên mới của gia đình mình. Anh cho biết do Thùy Chang đón giao thừa năm 2022 khuya quá nên mãi đến trưa ngày 1.1.2022, “cậu ấm” mới chào đời. Chi Bảo còn tiết lộ con trai nặng 3,24kg.

Được biết trong cả quá trình bầu bí, Thùy Chang tăng hơn 18kg. Quan điểm của bà mẹ 1 con khi ấy là “không nên ăn kiêng để giữ dáng” vì em bé cần bổ sung các dưỡng chất để phát triển và ngăn ngừa các dị tật. Song, cô cũng không để bản thân tăng cần ồ ạt, hơn 2kg/tuần bởi dễ gây biến chứng nguy hiểm trong quá trình sinh con.

Trong 3 tháng đầu, bà xã Chi Bảo chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, cô cũng ăn thêm trái cây, các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt điều,… để vừa tránh tăng cân, vừa đủ chất cho em bé. Hết nghén, Thùy Chang ăn uống bình thường trở lại nhưng cô đặc biệt ưu tiên ăn nhiều rau xanh gấp đôi so với thời chưa bầu. Cô còn ăn bổ sung phô mai, sữa hạt và uống sữa tươi thay cho sữa bầu để hạn chế tăng cân quá nhiều. Đặc biệt, cô hạn chế ăn tinh bột, 1 tuần chỉ ăn chừng 5 chén cơm nhỏ thôi. 

Cả quá trình bầu bí, Thùy Chang luôn ăn uống khoa học để cung cấp đủ dưỡng chất cho thai nhi.

Cả quá trình bầu bí, Thùy Chang luôn ăn uống khoa học để cung cấp đủ dưỡng chất cho thai nhi.

Cô còn chăm chỉ tập yoga, gym và bơi lội để giữ dáng trong khi a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ba-bau-c85.htmlmang thai/a.

Cô còn chăm chỉ tập yoga, gym và bơi lội để giữ dáng trong khi mang thai.

Vì vậy mà dù tăng gần 20kg, nhưng bà xã Chi Bảo vẫn xinh đẹp, tươi tắn, rạng ngời, và đặc biệt luôn tràn đầy năng lượng.

Vì vậy mà dù tăng gần 20kg, nhưng bà xã Chi Bảo vẫn xinh đẹp, tươi tắn, rạng ngời, và đặc biệt luôn tràn đầy năng lượng.

Song song với việc ăn uống khoa học, Thùy Chang còn chăm chỉ tập yoga, gym kết hợp với bơi lội kể từ tháng thứ 4 của thai kỳ. Theo cô, các môn thể dục này không chỉ tốt cho tim mạch, cung cấp oxy cho em bé mà còn giúp mẹ bầu giữ dáng.

Và chỉ cần 2 bí quyết như trên thôi mà trong cả thai kỳ, cô vợ trẻ của diễn viên “Những đứa con thành phố” đã luôn xinh đẹp rạng ngời và tràn đầy năng lượng. Ngoài phần bụng to vượt mặt ra, thì hầu như các bộ phận khác như khuôn mặt, tay chân, của Thùy Chang chỉ mũm mĩm hơn một chút. Cô còn nhiều năng lượng đến độ còn “quẩy” cực sung bên hồ bơi để che giấu đi sự hồi hộp lo âu khi ngày “lên thớt” đã cận kề.

Nữ đại gia nhận mình amp;#34;đẻ thuêamp;#34; cho Chi Bảo, em bé lấy một nét đẹp hoàn hảo từ bố - 8

Vỡ chum đến nơi rồi nhưng Thùy Chang vẫn làm vài bộ ảnh bầu để làm kỷ niệm.

"Vỡ chum" đến nơi rồi nhưng Thùy Chang vẫn làm vài bộ ảnh bầu để làm kỷ niệm.

Những đặc điểm về ngoại hình mà bố mẹ dễ di truyền sang con nhất

- Mắt hai mí: Đôi mắt của trẻ sẽ có khả năng thừa hưởng gen di truyền từ cả bố lẫn mẹ. Song, tỉ lệ giống bố sẽ là 60%. Do đó, nếu bố có mắt hai mí thì các con sinh ra sẽ có nhiều khả năng cũng có mắt hai mí. Ngược lại, nếu bố mặt 1 mí hay mí lót thì trẻ cũng có thể cũng sẽ như thế.

- Sống mũi cao: Mũi là bộ phận quan trọng định hình khuôn mặt. Những người có mũi cao thường có khuôn mặt thanh tú, dễ thu hút sự chú ý của người khác. Và đặc điểm này lại được di truyền nhiều từ người cha. Nghĩa là nếu bố có sống mũi cao thì con cũng có khả năng có sống mũi cao. Tuy nhiên, hình dáng mũi của trẻ còn thay đổi theo thời gian và thường thì lúc nhỏ các bé sẽ có mũi tẹt nhưng sau đó sẽ cao dần lên.  

- Màu da: Các mẹ thường cho rằng để sinh ra một em bé trắng hồng thì phải chăm chỉ ăn trái cây, rau củ quả nhiều, đặc biệt là phải chăm chỉ uống nước dừa. Song, theo các nhà khoa học, chế độ dinh dưỡng chỉ ảnh hưởng phần nhỏ đến màu da của thai nhi. Bởi thực tế thì làn da của trẻ được di truyền từ bố mẹ là chủ yếu, nhưng chủ yếu vẫn là từ bố hơn. Vì thế, nếu bố da trắng thì con sinh ra cũng sẽ có da trắng và ngược lại.

Võ Hạ Trâm xúc động kể chuyện đẻ mướn, ảnh cận mặt con gái giống bố Ấn Độ như đúc
Ngay khi thông tin này được nữ ca sĩ chia sẻ, mọi người đã nô nức vào chúc mừng Võ Hạ Trâm.

Sao Việt có bầu, sinh con

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ