
Bộ ảnh 'Sự lớn lên của bào thai’ được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Lenartoma Nilsson. Ông đã dành 12 năm tâm huyết để có được những hình ảnh chi tiết nhất về sự hình thành và phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Điều đặc biệt là những bức ảnh này được chụp chỉ với máy ảnh thông thường với ống kính macro, nội soi và kính hiển vi điện tử.
Nhiếp ảnh gia Nilsson đã sử dụng mức độ phóng đại hàng trăm ngàn lần. Bức ảnh đầu tiên về bào thai người được công bố năm 1965. Bộ ảnh được đặt tên: "A Child is Born" (Tạm dịch: Sự lớn lên của bào thai).
Bộ ảnh sẽ cho cha mẹ có cơ hội “mục sở thị” những khoảnh khắc lớn lên diệu kỳ của thai nhi trong bụng mẹ. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh.

Trứng của người mẹ

Tinh trùng xâm nhập vào vòi trứng Fallop.

Chúng có cuộc hẹn hò với nhau chăng?

Hình ảnh mềm mại của vi lông mao bên trong ống dẫn trứng Fallop. Những vi lông mao nhỏ xíu này chuyển động sẽ giúp trứng di chuyển...

Hai tinh trùng tiếp cận với trứng...

...nhưng chỉ một tinhh trùng khỏe nhất thắng trận.

Tinh trùng khi đã ở bên trong trứng.

Ngày thứ 5-6: Quá trình biến đổi tế bào bắt đầu.

8 ngày tuổi: Trứng đã thụ tinh sẽ di chuyển xuống ống dẫn trứng vào tử cung. Phôi thai đã bám vào thành tử cung.

Não bộ của thai nhi bắt đầu phát triển.

24 ngày tuổi: Phôi thai chưa có khung xương nhưng đã có một trái tim.

4 tuần tuổi: Các mạch máu, tim và đường tiêu hóa đang hình thành.

Hình ảnh phôi thai khi được 4 - 5 tuần.

5 tuần tuổi: Chiều dài của phôi thai là 6-9 mm. Lỗ mũi, mắt và miệng đang khởi tạo. Cánh tay và chân cũng bắt đầu hình thành.

Vào ngày thứ 40, tế bào phôi tạo thành nhau thai. Nhau thai tạo thành một hàng rào bảo vệ, cung cấp oxy thông qua hệ thống tuần hoàn của người mẹ

8 tuần tuổi: Hình thành tai và mặt, khe mang xuất hiện. Phôi thai được bao quanh bởi một màng ối. Ngón tay và bàn tay được xác định, ngón chân cũng rõ ràng hơn và bắt đầu có chuyển động cơ bắp.

10 tuần tuổi: Mí mắt khép hờ. Trong một vài ngày tới nó sẽ nhắm hoàn toàn .

16 tuần tuổi: Thai nhi sử dụng bàn tay của mình để khám phá cơ thể và môi trường xung quanh.

Bộ xương chưa được hình thành, có thể nhìn thấy rõ ràng các mạch máu khắp cơ thể thai nhi.

18 tuần tuổi: Bạn đã bắt đầu cảm nhận được sự chuyển động của thai nhi (thai máy). Bạn có thể nghe thấy nhịp đập của tim thai trong bụng mẹ. Tại thời điểm này, thai nhi cũng bắt đầu nghe. Chiều dài của thai nhi là 140-190 mm.

19 tuần tuổi: Em bé trong bụng mẹ đã có móng tay khá dài.

20 tuần tuổi: Bề mặt da khắp cơ thể thai nhi được bao phủ bởi những sợi lông.

24 tuần tuổi: Thai nhi đã biểu hiện được nhiều trạng thái cảm xúc: bĩu môi, cau mày...

Thai nhi 26 tuần tuổi.

28-30 tuần tuổi: Thời điểm trước khi sinh khoảng 8-10 tuần nhưng thai nhi đã bắt đầu có cơ hội sống sót khi ra đời.

36 tuần tuổi: Thai nhi đã hình thành đầy đủ, làn da được bao phủ bởi lớp nhầy, độ dài của tóc trên đầu khoảng 25mm. Tín hiệu nội tiết được gửi đến cơ thể của người mẹ, báo hiệu những dấu hiệu cuối của thai kỳ.

Bộ ảnh 'Sự lớn lên của bào thai’ được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Lenartoma Nilsson. Ông đã dành 12 năm tâm huyết để có được những hình ảnh chi tiết nhất về sự hình thành và phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Điều đặc biệt là những bức ảnh này được chụp chỉ với máy ảnh thông thường với ống kính macro, nội soi và kính hiển vi điện tử.
Nhiếp ảnh gia Nilsson đã sử dụng mức độ phóng đại hàng trăm ngàn lần. Bức ảnh đầu tiên về bào thai người được công bố năm 1965. Bộ ảnh được đặt tên: "A Child is Born" (Tạm dịch: Sự lớn lên của bào thai).
Bộ ảnh sẽ cho cha mẹ có cơ hội “mục sở thị” những khoảnh khắc lớn lên diệu kỳ của thai nhi trong bụng mẹ. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh.