Quan hệ bên ngoài có thai không, tỷ lệ mang thai có cao không?

Thùy Dương. - Ngày 18/12/2020 14:23 PM (GMT+7)

Quan hệ cọ xát bên ngoài có thai không là thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ. Trên thực tế, quan hệ tình dục cọ xát bên ngoài cũng có thể mang thai nhưng tỷ lệ mang thai rất thấp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Quan hệ tình dục cọ xát bên ngoài có thai không là vấn đề mà rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Để biết chính xác được việc cọ xát bên ngoài có thai hay không tùy thuộc vào các yếu tố như tại thời điểm đó có xuất tinh hay không, có mặc quần áo hay không… 

Quan hệ cọ xát bên ngoài có thai không?

Đối với những bạn trẻ chưa muốn có thai thì vấn đề tránh thai khi quan hệ tình dục trở nên đặc biệt cần thiết. Có nhiều cặp đôi chỉ quan hệ cọ xát dương vật và âm đạo chứ không xâm nhập vào bên trong và băn khoăn không biết điều đó có thể khiến bạn gái mang thai hay không. Với câu hỏi quan hệ cọ xát bên ngoài có thai không thì câu trả lời là vẫn có khả năng có thai nhưng tỷ lệ rất thấp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cụ thể như sau:

- Quan hệ tình dục cọ xát bên ngoài khi vẫn mặc quần áo lót thì khả năng có thai gần như rất thấp. Khi dương vật cương cứng sẽ tiết ra chất nhờn để có thể “xâm nhập” vào âm đạo một cách dễ dàng hơn. Chất nhờn đó cơ bản cũng có tinh trùng nhưng tỷ lệ rất ít. Việc quan hệ cọ xát bên ngoài khi cả 2 vẫn mặc đồ lót thì rất khó để mang thai, đặc biệt là với những bạn nữ mặc đồ lót dày. Nhưng đối với những loại đồ lót mỏng thì cũng vẫn có khả năng tinh trùng di chuyển được vào bên trong qua lớp vải mỏng đó. 

Quan hệ bên ngoài có thai không, tỷ lệ mang thai có cao không? - 1

Quan hệ cọ xát bên ngoài có khó có thai (Ảnh minh họa)

- Quan hệ tình dục cọ xát bên ngoài nhưng không xuất tinh, không tiết dịch nhầy thì khả năng có thai gần như bằng 0 vì lúc này tinh trùng không được tiết ra để có thể gặp được trứng. 

- Quan hệ tình dục cọ xát bên ngoài không mặc đồ lót và có tiết dịch nhầy thì có khả năng có thai. Khi chất dịch nhầy chảy ra, cọ xát vào gần khu vực âm đạo, lúc này âm đạo cũng đã tiết dịch nhầy thì khả năng rất cao tinh trùng cũng sẽ từ đó đi vào bên trong tử cung, gặp điều kiện thuận lợi có thể sẽ có thai. 

Trên thực tế thì việc quan hệ cọ xát bên ngoài rất khó có thể có thai vì còn phụ thuộc vào yếu tố bạn gái có đang trong thời kỳ rụng trứng hay không và sức khỏe sinh sản của nam giới có bình thường hay không. 

Vì vậy, để chắc chắn có thai hay không thì sau 7 - 10 ngày quan hệ các bạn gái có thể quan sát cơ thể mình để nhận biết những dấu hiệu có thai. Có thể thử thai nếu nghi ngờ. 

Quan hệ bên ngoài có thai không, tỷ lệ mang thai có cao không? - 2

Việc quan hệ bên ngoài gần như không thể có thai (Ảnh minh họa)

Tỷ lệ quan hệ cọ xát bên ngoài có thai có cao không?

- Quan hệ cọ xát bên ngoài quần áo có thai không? Câu trả lời là gần như không thể có thai. Nếu cọ xát bên ngoài quần áo dày thì các bạn có thể yên tâm là tỷ lệ có thai gần như rất thấp. 

- Quan hệ cọ xát bên ngoài nhiều lần có thai không? Điều này tùy thuộc vào yếu tố như đã nói ở trên, khi quan hệ có mặc quần áo không, có xuất tinh, tiết chất nhờn không… 

- Quan hệ tình dục cọ xát bên ngoài vào thời điểm rụng trứng, nếu xuất tinh và gần âm đạo hoặc xuất tính bên ngoài cửa mình âm đạo thì cũng vẫn có khả năng có thai. 

- Chất lượng trứng, chất lượng tinh trùng, môi trường âm đạo (có mắc bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, nấm…) thì khả năng có thai gần như rất thấp. 

Quan hệ bên ngoài có thai không, tỷ lệ mang thai có cao không? - 3

Tỷ lệ có thai khi quan hệ tình dục cọ xát bên ngoài khá thấp (Ảnh minh họa)

Vậy tỷ lệ quan hệ cọ xát bên ngoài có thai là bao nhiêu? Dựa vào nhiều yếu tố thì việc quan hệ cọ xát bên ngoài tỷ lệ có thai rất thấp và thậm chí là bằng 0. Bời khi tinh trùng xuất ra ở âm đạo sẽ cần phải mất một quá trình di chuyển vào tử cung và gặp trứng (đúng thời điểm rụng trứng) mới có thể thụ thai. Việc tinh trùng di chuyển vào bên trong tử cung sẽ gặp phải môi trường axit của tử cung tiết ra và nếu tinh trùng không nhiều, không khỏe mạnh thì gần như không thể đi được vào bên trong và gần như không thể thụ thai. 

Chỉ khi nam giới đưa dương vật vào bên trong âm đạo, thâm nhập sâu vào bên trong âm đạo thì khả năng thụ thai mới cao, còn chỉ cọ xát bên ngoài thì tỷ lệ có thai rất thấp.

Tuy tỷ lệ có thai khi quan hệ cọ xát bên ngoài thấp nhưng hành động này có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tốt nhất, khi quan hệ tình dục thì các bạn nên sử dụng bao cao su để tránh thai an toàn cũng như bảo vệ bản thân khỏi những bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Trên đây là giải đáp thắc mắc quan hệ cọ xát bên ngoài có thai không. Để an toàn thì các bạn nên tìm hiểu các biện pháp tránh thai phù hợp với mình để tránh thai an toàn. 

Đặt vòng tránh thai có đau không và những giải đáp cần biết
Đặt vòng tránh thai có đau không, có quan hệ được không là những thắc mắc của rất nhiều chị em. Đặt vòng theo từng cơ địa của từng người mà có cảm...

Thùy Dương. (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tránh thai