Sao Việt chi tiền tỉ để có con: Pha Lê bỏ phí, Diễm Châu "lời" 2 bé lai Tây như thiên thần

Ngọc An - Ngày 18/08/2022 12:17 PM (GMT+7)

Để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và sinh con, nhiều sao Việt sẵn sàng chi ra khoản tiền "cực khủng".

Phụ nữ mang bầu, sinh nở sẽ phải hy sinh không ít từ thời gian, sức khỏe đến nhan sắc. Với những sao Việt dưới đây, họ còn phải chi ra một khoản tiền không hề nhỏ để chuẩn bị hoặc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. 

Thanh Ngọc kích trứng 7 lần, IVF 3 lần mới có con thành công 

Thanh Ngọc từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Mắt Ngọc. Năm 2004, Thanh Ngọc tách nhóm để hoạt động solo và có những thành tích nhất định trong âm nhạc với nhiều bản hit như Cafe đắng và mưa, Hai người một ngã rẽ...

Thanh Ngọc kết hôn từ năm 2011 nhưng mãi đến năm 2019 mới sinh con đầu lòng - bé Ủn. Trong 2 năm đầu, vợ chồng cô "kế hoạch" để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Nhưng đến khi lên kế hoạch để có con thì mãi không thấy "tin vui". Đến lúc đi khám, bác sĩ cho biết dự trữ buồng trứng của Thanh Ngọc quá thấp, rất khó thụ thai.

Vợ chồng Thanh Ngọc mất 8 năm, 3 lần IVF mới có con thành công.

Vợ chồng Thanh Ngọc mất 8 năm, 3 lần IVF mới có con thành công.

Sau khi nhận biết được vấn đề của bản thân, vợ chồng Thanh Ngọc đã thử nhiều phương pháp từ Đông y tới Tây y để "tìm con". Nữ ca sĩ kể: “Tổng cộng, tôi kích trứng 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm. Có lúc tôi cũng đậu thai nhưng rồi lại không có duyên với con. Bé Ủn là cái phôi cuối cùng”.

Trong 8 năm dài đằng đẵng mong con đó, vợ chồng Thanh Ngọc chắc hẳn đã chi số tiền không nhỏ. Không kể tiền thăm khám, điều trị, chỉ riêng chi phí kích trứng khi làm IVF đã lên đến 25 - 35 triệu/lần, giá làm thụ tinh trong nghiệm trung bình khoảng 150-200 triệu cho một chu trình điều trị. 

Không chỉ "tìm con" vất vả, tốn kém, hành trình mang thai của Thanh Ngọc cũng nhọc nhằn không kém. Cô cho biết bác sĩ cảnh báo cơ thể cô yếu, cổ tử cung yếu, nhau thai có dấu hiệu bóc tách nên cần hạn chế đi lại để giữ thai. Vì vậy  suốt thai kỳ, Thanh Ngọc hầu như nằm trên giường, trừ lúc đi vệ sinh. Dù ốm nghén và thường xuyên nôn ói, cô cũng chỉ có thể nghiêng người trên giường và nôn. Chuyện gội đầu, lau người đều do chồng làm giúp. Mỗi lần Thanh Ngọc đi khám thai, ông xã sẽ ẵm cô hoàn toàn từ lúc ra xe đến lúc vào phòng khám rồi ra về. 

Con trai là trái ngọt sau hành trình gian truân của vợ chồng Thanh Ngọc.

Con trai là "trái ngọt" sau hành trình gian truân của vợ chồng Thanh Ngọc.

Việc nằm im một chỗ suốt 9 tháng khiến hai chân Thanh Ngọc bị teo và yếu ớt. Không chỉ vậy, tinh thần của nữ ca sĩ cũng sa sút hẳn do trước đây vốn là người hoạt bát, năng động, nay lại phải bất động tại chỗ. 

Thanh Ngọc còn sinh non ở tuần 31 thai kỳ và con phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt đến 1 tháng. Sau sinh, cô cũng gặp vấn đề về tâm lý, rối loạn âu lo.

May mắn thay sau cuộc hành trình đầy gian khó, Thanh Ngọc đã được hưởng "trái ngọt" là con trai khỏe mạnh, hoạt bát và đáng yêu. 

An Nguy làm IVF ở Mỹ

An Nguy là vlogger đời đầu được nhiều khán giả trẻ biết đến. Cô từng gây chú ý khi tham gia The Face 2016, vào đội của hoa hậu Phạm Hương. Sau đó, An Nguy tiếp tục phát triển với vai trò diễn viên, tham gia những bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, Chờ em đến ngày mai,...

Tuy nhiên, sau lùm xùm tình ái với Kiều Minh Tuấn, An Nguy đã quyết định tạm lánh khỏi showbiz, sang Mỹ sinh sống. Không lâu sau đó, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ tin vui đang mang bầu với người yêu đồng giới - Alex. Tháng 3/2021, An Nguy đã sinh con gái thành công, đặt tên là Thiên Ý và tên ở nhà là Bay. Hành trình mang thai và sinh con của cô được nhiều cư dân mạng quan tâm. 

Chia sẻ với người hâm mộ về hành trình có bé Bay, An Nguy cho biết cô cảm nhận nó không quá khó khăn so với những bà mẹ hiếm muộn khác nhưng bác sĩ lại nói rằng: "Em Bay sinh ra được như bây giờ là cả một phép màu".

An Nguy chọn làm thụ tinh trong ống nghiệm ở Mỹ dù mức chi phí không hề nhỏ.

An Nguy chọn làm thụ tinh trong ống nghiệm ở Mỹ dù mức chi phí không hề nhỏ.

Cùng với đó, "học trò Phạm Hương" cũng cho biết phương pháp để có con của cô là thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Cô cho biết thời gian từ khi bắt tay vào quá trình IVF đến ngày nhận tin vui đậu thai thành công là khoảng 1 năm. 

Về chi phí và thủ tục để làm IVF ở Mỹ, An Nguy đánh giá: "Theo mình chi phí là cao, nhưng IVF ở đâu chi phí cũng cao chứ không phải riêng ở Mỹ, dao động từ 20.000 - 30.000 USD (khoảng 460-690 triệu VNĐ) , thậm chí cao hơn cũng có. Về mặt giấy tờ thì theo mình không quá phức tạp, chắc do suốt ngày phải điền form nên quen rồi". 

Hành trình IVF của bản thân được An Nguy thuật lại với giọng văn khá nhẹ nhàng, đơn giản nhưng người hâm mộ đều hiểu cô đã phải bỏ nhiều thời gian, sức khỏe và cả số tiền không hề nhỏ để có được niềm hạnh phúc làm mẹ như ngày hôm nay. Sau khi trải qua một lần mang thai, sinh nở, An Nguy cũng cho biết nếu lần sau cặp đôi có ý định sinh thêm con thì người mang bầu sẽ là Alex. 

Diễm Châu tốn 1,4 tỉ để sinh cặp song sinh lai Tây 

Diễm Châu được biết đến là Á hậu Áo dài 2006, top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và là gương mặt người mẫu quen thuộc trên sàn diễn. Không chỉ vậy, cô còn được biết đến với vai trò là một diễn viên qua các vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả như Một nửa yêu thương, Cô gái xấu xí, Ngõ vắng, Yêu từ thuở nào...

Diễm Châu đã chủ động làm thụ tinh trong ống nghiệm để có cặp song sinh.

Diễm Châu đã chủ động làm thụ tinh trong ống nghiệm để có cặp song sinh.

Những năm gần đây, mặc dù ít hoạt động nghệ thuật để lui về lo cho hoạt động kinh doanh và các con nhưng Diễm Châu vẫn nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Hiện cô là mẹ đơn thân, kinh doanh online, quán ăn và là mẹ 4 con, bé Cool (sáu tuổi), nhận nuôi con trai em ruột và cặp song sinh lai Tây bé Clara, Jolie với cân nặng lần lượt là 2,7 và 3,1 kg mới chào đời vào tháng 11 năm ngoái. 

Được biết để có cặp song sinh lai Tây đáng yêu, Diễm Châu phải trải qua rất nhiều khó khăn thụ tinh nhân tạo, mang thai đến vượt qua “cửa tử” khi sinh. Nàng hậu tâm sự, khó khăn nhất của cô trong hành trình có 2 bé lần này là khi đi chuyển phôi.

Để có được con, người đẹp đã sang Thái Lan “canh” trứng và làm thụ tinh nhân tạo. Vì làm trong mùa dịch nên mọi thứ khá vất vả. Sau khi sang Thái Lan làm phôi và về nước đợi phôi. Cô phải đợi 1 năm mới đưa phôi được vào người vì dịch COVID-19 giãn cách xã hội.

Khi vừa mở cửa, cô bay sang Thái Lan, phải cách ly 14 ngày và ở Thái khoảng 1 tháng mới về Việt Nam. Khi về Việt Nam cô lại phải tiếp tục cách ly ở Đà Nẵng rồi mới về TP.HCM và có được 2 con. Chưa kể, cô phải chi khoảng 50 - 60 nghìn đô (tương đương 1,1 - 1,3 tỷ đồng) để đón được 2 con về nhà.

Không chỉ tốn kém, nàng Á hậu còn gặp nhiều vất vả khi mang thai, sinh nở.

Không chỉ tốn kém, nàng Á hậu còn gặp nhiều vất vả khi mang thai, sinh nở.

Không chỉ tốn kém, hành trình sinh con của Diễm Châu cũng không hề dễ dàng. Mặc dù trong suốt thai kỳ và đến ngày sinh, Diễm Châu vẫn khoẻ nhưng khi “vượt cạn”, cô lại bị biến chứng thai sản, bị băng huyết, tràn dịch màng phổi,... Đến bây giờ nhớ lại, cô vẫn cảm tưởng như đến cửa tử để đón con về.

Dẫu quá trình để có được 2 con không suôn sẻ nhưng cô thấy tất cả mọi sự chờ đợi, vất vả đều xứng đáng khi 2 con chào đời. Hai bé gái lai Tây con Diễm Châu sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. 

Pha Lê chi tiền tỉ mua "giống đẹp" nhưng chưa dùng 

Trong quá khứ, ca sĩ Pha Lê từng rất khó có con, sảy thai nhiều khiến tinh thần cô suy sụp. Vì khát khao có con, nữ ca sĩ đã chi không ít tiền để sang Thái thụ tinh ống nghiệm nhưng cũng không thành công. May mắn thay, khi kết hôn với ông xã người Hàn Quốc, Pha Lê đã có bé Ốc theo phương pháp tự nhiên.

Pha Lê cho biết cô cũng đã từng có ý định tự làm IVF và sinh con như Diễm Châu.

Pha Lê cho biết cô cũng đã từng có ý định tự làm IVF và sinh con như Diễm Châu.

Vậy nhưng nữ ca sĩ cũng từng chi số tiền không nhỏ để chuẩn bị làm thụ tinh trong ống nghiệm, Trong bài đăng chúc mừng Diễm Châu, Pha Lê chia sẻ lại quá trình "tìm con" vất vả trước đây: "Tui làm y chang cô gái này mà có điều không thành công. Nên bên Thái còn dư 4 phôi, cũng hết 1 tỷ bạc cả mua tinh trùng của 1 anh Mỹ đẹp trai hết nấc xong bay đi bay lại làm cực muốn chết. Mà giờ có em Ốc tự nhiên rồi nên coi như bỏ luôn số phôi ấy chứ sao giờ. 1 thời chinh chiến nghĩ lại sợ hãi vô cùng!".

Pha Lê may mắn có bầu bé Ốc tự nhiên nên số phôi đã mất tiền tỉ mới có được giờ coi như bỏ phí.

Pha Lê may mắn có bầu bé Ốc tự nhiên nên số phôi đã mất tiền tỉ mới có được giờ coi như bỏ phí.

Sao Việt đi đẻ thập tử nhất sinh, có người làm cả bệnh viện náo loạn
Nhiều mỹ nhân Việt đã phải trải qua rất nhiều cơn đau, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng để đón con chào đời.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Ngọc An (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con