Sao Việt mang thai “oái oăm”: Người ghét mùi chồng, người sợ tiếng chuông điện thoại

Minh An - Ngày 29/01/2022 12:00 PM (GMT+7)

Trong thời gian mang thai, tính nết và thói quen sinh hoạt của nhiều mỹ nhân Việt bất chợt thay đổi.

Trong thời gian mang thai, dưới sự tác động của hormone, không chỉ cơ thể mà tâm lý và thói quen sinh hoạt của người mẹ cũng bỗng dưng thay đổi. Các mẹ bầu thường gọi những thay đổi kỳ lạ này là "nghén". Nhiều mỹ nhân showbiz Việt cũng từng chia sẻ về phản ứng nghén rất oái oăm của bản thân khi mang thai. 

Bảo Thy ốm nghén đến xuất huyết dạ dày

Cuối năm 2021, Bảo Thy chính thức báo tin vui đã hạ sinh con trai đầu lòng cùng với chồng doanh nhân sau 2 năm kết hôn. Trước đó trong thời gian mang bầu, nữ ca sĩ hoàn toàn giấu kín. Đến khi đã công khai con trai, Bảo Thy cũng có dịp chia sẻ về thai kỳ của mình. Cô cho biết bản thân bị ốm nghén khá nặng trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Bảo Thy thông báo sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2021.

Bảo Thy thông báo sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2021.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Con là siêu nhân của mẹ vì mẹ nghén nặng đến mức bị xuất huyết dạ dày, tuần thai thứ 18 phải dùng thuốc điều trị trong 2 tuần liên tục. Rồi khi tiêm mũi 2 vaccine covid, mẹ bị sốt rét 39.5 độ C nhưng trộm vía mỗi lúc mẹ lo lắng gọi, con đều trả lời bằng mấy cú đá tưng bừng, chỉ cần như vậy mẹ an tâm siêu nhân của mẹ vẫn ổn".

Bảo Thy bị nghén nặng đến mức xuất huyết dạ dày khi mang thai.

Bảo Thy bị nghén nặng đến mức xuất huyết dạ dày khi mang thai.

Những lúc không ăn uống được và gặp vấn đề sức khỏe, Bảo Thy luôn có chồng kề bên nấu ăn làm cho cô nàng vui vẻ hơn mỗi ngày, đó chính là hạnh phúc mà "công chúa bong bóng" cảm nhận được.

Vân Trang rùng mình vì tiếng chuông điện thoại 

Vân Trang sinh con thứ 2 cách đây không lâu. Khi chia sẻ câu chuyện bầu bí lần 2, nữ diễn viên Vân Trang khiến người hâm mộ không khỏi chú ý khi tiết lộ cảnh ốm nghén không giống ai. Vân Trang vật vã đến mức chỉ nghe tiếng chuông điện thoại đã rùng mình.

Vân Trang cũng bị nghén khá nghiêm trọng khi mang bầu đôi.

Vân Trang cũng bị nghén khá nghiêm trọng khi mang bầu đôi.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Vân Trang viết: "Thiệt luôn, nghĩ lại là thấy rùng mình vật vã. Rất xin lỗi bạn bè, đồng nghiệp, người thân và đối tác của Trang trong khoảng thời gian ấy vì không bao giờ liên lạc được với Trang, Trang gần như không cầm nổi cái điện thoại, chỉ cần nghe tiếng chuông là ngặt người khinh khủng, bỏ luôn hết biết bao nhiêu job (công việc - pv), bỏ luôn 2 tháng bên cạnh Nì (con gái đầu của Vân Trang - pv) - cũng nhờ có nội Nì và ba lo cho Nì - mà yên tâm để trốn về nhà mẹ và nằm yên trên giường không lếch nổi ra nhìn ánh sáng mặt trời.

Cứ đúng 3 tiếng là phải ăn, không là ói mật xanh mật vàng, người lã hết mồ hôi tay chân thì bủn rủn như trúng thực, đầu óc thì không thể nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, chẳng còn thiết tha gì trên cõi đời này nữa, nằm lây lất mà chờ... ăn cho qua ngày".

Vân Trang cho biết nếu mang bầu mà không nghén thì cô có thể sinh cả đội bóng.

Vân Trang cho biết nếu mang bầu mà không nghén thì cô có thể sinh cả đội bóng.

Tiếp lời, nữ diễn viên cho biết: "Cơ địa mình nghén như vầy nên toàn mập lên khi mang thai không hà. Cũng may có ngoại Nì, cơm nước tận răng, được ăn toàn món "mẹ nấu" của tuổi thơ, ngày nào ngoại cũng phải xoa bóp tay chân cho để mong quên cái nghén quá sức chịu đựng của bản thân. Cơ địa mỗi người mỗi khác, chỉ có ai nghén vật nghén vã như mình mới hiểu, bạn bè người thân ai cũng bảo mình bình thường là con trâu chứ không phải con Trang đó, mà mình nói mình không thể chịu nổi cơn ngén thì mọi người hiểu nó khinh khủng khiếp thế nào với mình... Mình chỉ thèm bầu mà đừng phải nghén, mình sẽ bầu cả 1 đội bóng cũng được".

Đông Nhi "ăn cả thế giới" 

Thời điểm bầu bí nhóc tì Winnie, Đông Nhi rất siêng năng cập nhật tình hình sức khỏe của mình với người hâm mộ. Và tất nhiên, chuyện thai nghén cũng được Đông Nhi tiết lộ. Cụ thể, vào thời điểm mang thai, Đông Nhi từng tâm sự: "Một ngày phải ăn 4-5 lần. Sáng ngủ dậy là ăn, ăn xong tầm 2 tiếng sau ăn, ăn linh ta linh tinh uống sữa, bánh trái. Rồi tối lại ăn cơm, xong rồi ăn khuya". Được biết, Đông Nhi ăn rất khỏe trong thời gian thai nghén, thậm chí còn không quá lời khi nói rằng cô có thể "ăn cả thế giới".

Khi mang thai, Đông Nhi thèm ăn cả thế giới.

Khi mang thai, Đông Nhi thèm ăn "cả thế giới".

Thế nhưng, dù ăn nhiều cách mấy Đông Nhi cũng không tăng cân là bao. Đổi lại, ông xã của nữ ca sĩ lại là người tăng cân. Lý do là vì mỗi ngày Đông Nhi thèm ăn đều rủ chồng ăn cùng cho vui, nào ngờ cô ăn bao nhiêu thì vào con bấy nhiêu, còn Ông Cao Thắng ăn bao nhiêu nuôi "bụng mỡ" bấy nhiêu.

Lan Phương: Sợ mùi chồng Tây, lúc gần gũi nhau chỉ muốn ói

Lan Phương và chồng Tây dù chênh lệch về chiều cao khi một người là nữ diễn viên sở hữu ngoại hình nhỏ bé, một người sở hữu chiều cao gần 2m nhưng họ luôn được ngưỡng mộ bởi tình yêu say đắm dành cho nhau mọi lúc mọi nơi. Tổ ấm nhỏ càng thêm hạnh phúc khi họ đón thêm con gái nhỏ chào đời. Vậy nhưng trước khi con gái đến với thế giới này, Lan Phương từng trải qua thời gian bị ốm nghén khi mang bầu vô cùng oái oăm. 

Theo chia sẻ của nữ diễn viên xinh đẹp, bình thường cô “tình bể bình” với ông xã ngoại quốc là vậy nhưng đến lúc bầu bí, nữ diễn viên “Cả một đời ân oán” lại chán ghét mùi của chồng đến mức buồn nôn.

Rất yêu chồng nhưng khi mang thai Lan Phương lại sợ mùi của anh.

Rất yêu chồng nhưng khi mang thai Lan Phương lại sợ mùi của anh.

Cũng như đa số bà bầu khác, người đẹp sinh năm 1983 bị nghén nặng, không làm được gì nhiều. “Thời gian đó, tôi còn bị ốm đủ thứ như viêm phế quản, viêm phổi, viêm xoang, sốt... nhưng không dám uống bất kỳ một viên kháng sinh nào, chỉ chữa trị bằng các phương pháp tự nhiên”.

Hơn 3 tháng mang thai đầu tiên, nữ diễn viên cứ ăn vào là nôn ra và người lúc nào cũng trong tình trạng buồn nôn. “Điều khủng khiếp nhất là tôi nghén mùi của David và trở nên rất sợ mùi của anh ấy dù ban đầu tôi rất thích. Cứ ngửi thấy mùi của anh ấy là tôi buồn nôn”, Lan Phương tâm sự. 

Sao Việt mang thai “oái oăm”: Người ghét mùi chồng, người sợ tiếng chuông điện thoại - 7

Hà Anh 3 tháng ăn khoai luộc

Cũng từng trải qua thời gian mang thai và nghén giống nhiều phụ nữ khác, Hà Anh chia sẻ về giai đoạn ăn khoai luộc liên tục 3 tháng.

Nữ siêu mẫu tâm sự: "Tôi nghén tới mức chỉ nghĩ đến đồ ăn cũng thấy nôn nao. Vật bất ly thân của tôi lúc này là túi ô mai chanh muối, thỉnh thoảng nhấm nháp để giảm bớt cảm giác buồn nôn. Ông xã thấy tôi không ăn uống được nên rất thương.

Anh biết tôi nhạy cảm với mùi đường xá, thức ăn nên cứ đi làm về là tắm rửa, đánh răng trước khi sà vào hôn vợ. Tôi mệt không ăn được, Olly tự gọi đồ ăn đơn giản về rồi chui vào góc nào đó ngồi ăn. Thời gian này, có ba món tôi ăn được là khoai lang luộc, ngô luộc và bánh mì nướng bơ".

Khi mang thai, Lan Phương hầu như chỉ ăn được khoai luộc.

Khi mang thai, Lan Phương hầu như chỉ ăn được khoai luộc.

Mỗi người sẽ có những biểu hiện khác nhau ở thời điểm bị nghén. Tuy nhiên, qua những lời kể đã hình dung được sự khó khăn mà các mỹ nhân phải đối diện lúc mang thai. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn rất hạnh phúc vì đón được nhóc tì sau bao ngày mong đợi, mọi khó khăn đều tan biến khi bế con nhỏ trên tay.

Sao Việt lấy người đáng tuổi cháu, có con càng lo giữ vì vợ đẹp mòn con mắt
Mang thai, sinh nở dường như không ảnh hưởng gì đến sắc vóc của những cô vợ trẻ kém hơn chục tuổi của dàn sao nam Việt.

Sau sinh

Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con