Sắp cưới được vợ xinh như mộng, thiếu gia nhà giàu phát hiện khó sinh con vì lý do này

Ngày 29/08/2019 18:58 PM (GMT+7)

Kết quả kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cho thấy con trai của ông trùm giải trí Hong Kong sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trở thành bố.

Hướng Tả sinh năm 1984 tại Hong Kong. Anh là con trai ông trùm làng giải trí Hong Kong - Hướng Hoa Cường. Nhờ chỗ dựa là gia đình, Hường Tả có sự nghiệp khá suôn sẻ khi lựa chọn trở thành diễn viên. Anh từng đóng chính Phong thần bảng, bên cạnh Lý Liên Kiệt, Huỳnh Hiểu Minh.

Cuối năm 2018, Hướng Tả bị phát hiện đang hẹn hò với mỹ nhân không tuổi của Đài Loan - Quách Bính Đình. Cả hai nhanh chóng xác nhận sự việc và cho biết sẽ chuẩn bị kết hôn trong năm 2019. 

Sắp cưới được vợ xinh như mộng, thiếu gia nhà giàu phát hiện khó sinh con vì lý do này - 1

Hướng Tả và bạn gái là mỹ nhân không tuổi Đài Loan chuẩn bị kết hôn.

Tuy nhiên gần đây, khi đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, Hướng Tả đã khá lo lắng khi bác sĩ cho biết anh mắc nhiều bệnh và có khả năng sẽ gặp khó khăn khi muốn sinh con. 

"Sức khỏe của tôi gần đây không tốt chút nào. Thận của tôi hoạt động như thận của một ông già 70 tuổi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc có con", nam diễn viên bộc bạch trước khi vào khám. 

Và đúng là sau đó, tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của anh được các bác sĩ nhận xét là không tốt và có thể ảnh hưởng đến chuyện con cái. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến từ chế độ ăn uống không hợp lý và căng thẳng kéo dài.

Sắp cưới được vợ xinh như mộng, thiếu gia nhà giàu phát hiện khó sinh con vì lý do này - 2

Cặp đôi vừa đi khám tiền hôn nhân và bác sĩ cho biết Hướng Tả sẽ khó sinh con.

Theo chia sẻ của mẹ của Hướng Tả là bà Trần Lam, trong lúc đóng phim và luyện tập võ thuật, nam diễn viên thường xuyên bị thương. Vì thế, anh sử dụng rất nhiều loại thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm. Có lẽ điều này đã làm ảnh hưởng đến cơ thể Hướng Tả.

Các bác sĩ cho biết việc sử dụng thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận của Hướng Tả. Nếu không muốn ảnh hưởng đến con cái, anh cần phải ngưng sử dụng các loại thuốc này càng sớm càng tốt. 

Sắp cưới được vợ xinh như mộng, thiếu gia nhà giàu phát hiện khó sinh con vì lý do này - 3

Nguyên nhân khó có con của Hướng Tả là anh dùng nhiều thuốc kháng sinh, kháng viêm dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Hiện nay, tỉ lệ vô sinh ở nam giới ngày càng ở mức báo động. Có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh nam giới như: yếu tố tình dục; nhiễm trùng hệ tiết niệu – sinh dục: viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn, viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt…, những bất thường bẩm sinh; các yếu tố mắc phải như: Nghiện rượu, hút thuốc lá, sau hoá trị liệu, nhiễm độc tia xạ…; giãn tĩnh mạch tinh; các rối loạn về nội tiết tố: suy sinh dục (tại tinh hoàn và ngoài tinh hoàn), thiếu FSH đơn thuần, bài tiết nội tiết quá mức (sản xuất quá nhiều androgen, bài tiết estrogen quá mức)…Đặc biệt, có một số nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này có thể xuất phát từ những vấn đề rất nhỏ như sinh hoạt thiếu lành mạnh, ngồi nhiều, mặc đồ bó chật hay do tâm lý, stress…

Tưởng vô sinh do uống thuốc giảm béo, mẹ Hải Phòng ngỡ ngàng khi biết muộn con là do chồng
Sau nhiều năm chậm có con, chị Nguyệt nghĩ do bản thân uống thuốc giảm béo nên bị tắc kinh. Mãi về sau đi khám bác sĩ chị mới ngỡ ngàng khi biết trước...
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản