Sau “hai vạch”, làm gì tiếp theo?

Ngày 06/08/2013 05:00 AM (GMT+7)
Nói không với rượu

Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ đã khuyến các các mẹ bầu không nên sử dụng rượu và các đồ uống có chứa cồn khác vì chúng rất nguy hiểm cho thai nhi. Các chuyên gia còn khuyên chị em nên kiêng rượu từ những ngày chuẩn bị mang thai. Uống nhiều rượu trong thai kỳ có thể gây dị tật bẩm sinh, sinh non, sảy thai… Mẹ bầu hãy chọn những đồ uống lành mạnh như nước ép hoa quả, sữa thay vì uống rượu, bia.

Nói không với rượu

Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ đã khuyến các các mẹ bầu không nên sử dụng rượu và các đồ uống có chứa cồn khác vì chúng rất nguy hiểm cho thai nhi. Các chuyên gia còn khuyên chị em nên kiêng rượu từ những ngày chuẩn bị mang thai. Uống nhiều rượu trong thai kỳ có thể gây dị tật bẩm sinh, sinh non, sảy thai… Mẹ bầu hãy chọn những đồ uống lành mạnh như nước ép hoa quả, sữa thay vì uống rượu, bia.

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác