Sinh con với nam thần, nữ ca sĩ bị nghi mang thai hộ, phải đăng ảnh nằm bàn đẻ chứng minh

Ngọc An - Ngày 21/06/2022 14:41 PM (GMT+7)

Vì sinh sớm ở tháng thứ 8 thai kỳ nên nữ ca sĩ bị nghi không tự mang thai mà thuê người sinh con.

Sinh non được hiểu là khi em bé chào đời quá sớm. Khi mẹ bầu lâm bồn và sinh ra em bé trong khoảng thời gian từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 37 của thai kỳ thì được gọi là sinh non. Khi sinh con thiếu tháng, cả mẹ và bé đều có nguy cơ cao gặp những rủi ro về sức khỏe. Vậy nhưng mới đây, nữ ca sĩ Trương Bích Thần còn gặp một vấn đề khác khi sinh non - bị nghi ngờ không tự mình mang thai

Trương Bích Thần (cô sinh năm 1989) là một nữ ca sĩ tài năng của Trung Quốc. Cô từng chiến thắng cuộc thi The Voice Of China và nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trên các bảng xếp hạng âm nhạc nước này. Vậy nhưng cô được nhiều người chú ý nhất chính là thời điểm công khai việc có con với Hoa Thần Vũ - nam ca sĩ với chất giọng và phong cách trình diễn đỉnh cao, được mệnh danh là "quỷ tài âm nhạc" của Cbiz và sở hữu lượng fan đông đảo. 

Trương Bích Thần và Hoa Thần Vũ công khai có con chung từ đầu năm 2021 nhưng cho biết cả hai đã chia tay, chỉ làm bạn và cùng nuôi con.

Trương Bích Thần và Hoa Thần Vũ công khai có con chung từ đầu năm 2021 nhưng cho biết cả hai đã chia tay, chỉ làm bạn và cùng nuôi con.

Cả hai công khai có con từ đầu năm 2021 nhưng đến nay đây vẫn là chủ đề nhiều người quan tâm. Mới đây, có cư dân mạng soi ảnh sự kiện sắp xếp theo thời gian đăng bài, nghi ngờ Trương Bích Thần không tự mang thai mà thuê người đẻ hộ. Bằng chứng được đưa ra là những bức ảnh nữ ca sĩ đến tháng 6,7 trong thai kỳ vẫn chưa lộ bụng và thời gian lộ diện sau sinh khá sớm. Vì tin đồn này dẫn tới 2 mẹ con Trương Bích Thần bị mắng chửi gay gắt bằng nhiều lời lẽ khó nghe.

Đến tối 20/6, một người bạn của Trương Bích Thần đã đăng tải loạt ảnh nữ ca sĩ khi mang bầu và sinh nở, đồng thời phủ nhận việc mang thai hộ. Người bạn viết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một chuyện hoang đường như này, có ngày người mẹ phải đăng ảnh chụp thai kỳ để chứng minh mình đã sinh con, thật sự bất lực".

Vì Trương Bích Thần bị nghi thuê người mang thai, bạn cô đã đăng ảnh nữ ca sĩ khi chuyển dạ.

Vì Trương Bích Thần bị nghi thuê người mang thai, bạn cô đã đăng ảnh nữ ca sĩ khi chuyển dạ.

Người bạn này còn cho biết thêm, Trương Bích Thần sinh non ở tuần thứ 33, bé gái ra đời chỉ nặng 1,76kg. Cô đã đồng hành cùng nữ ca sĩ họ Trương từ lúc mang thai, khám thai cho đến khi vào phòng sinh. "Khi đứa trẻ lớn lên, tôi thực sự không muốn con nhìn thế giới như thế này", người bạn uất ức giãi bày. Trong những bức ảnh cô đăng tải, có thể thấy Trương Bích Thần khá tiều tụy trong ngày sinh nở. Em bé thiếu tháng chào đời nhỏ xíu và cần được hỗ trợ y tế. 

Người bạn này cũng tiết lộ Trương Bích Thần sinh non ở tuần 33, em bé nặng hơn 1,7kg.

Người bạn này cũng tiết lộ Trương Bích Thần sinh non ở tuần 33, em bé nặng hơn 1,7kg.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ ủng hộ Trương Bích Thần và đồng cảm với quá trình thai nghén, sinh nở khó khăn của cô. Bên cạnh đó, Hoa Thần Vũ - cha của đứa trẻ cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi không hề xuất hiện lúc Trương Bích Thần vất vả nhất.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Trương Bích Thần chỉ có một mình trong suốt quá trình mang thai, cô ấy thật mạnh mẽ", "Hoa Thần Vũ là người cha tồi tệ, anh ta thậm chí không hề quan tâm khi bạn gái cũ và con gái mình bị bạo lực mạng", "Trương Bích Thần một mình sinh con lại bị ghét bỏ, trong khi Hoa Thần Vũ vẫn vui vẻ tiệc tùng cùng bạn bè", "Ai từng sinh non mới biết sinh và nuôi một đứa trẻ thiếu tháng vất vả thế nào", "Bây giờ mới biết chuyện cô ấy sinh non, thật đáng thương",... 

Sau khi sự thật được người bạn Trương Bích Thần đưa ra, đông đảo cư dân mạng quay sang chỉ trích Hoa Thần Vũ vì vắng mặt khi con chào đời.

Sau khi sự thật được người bạn Trương Bích Thần đưa ra, đông đảo cư dân mạng quay sang chỉ trích Hoa Thần Vũ vì vắng mặt khi con chào đời.

Những vấn đề của trẻ sinh non 

Sau khi sự thật về ca sinh của Trương Bích Thần được chia sẻ, đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự xót xa và cảm thông với bà mẹ này. Cô không chỉ không có bạn trai ở bên khi sinh nở mà còn phải một mình chăm sóc một đứa trẻ sinh non. Các bé sinh non vốn rất khó nuôi vì có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe như: 

- Thiếu máu: Trẻ sinh non nằm trong những đơn vị chăm sóc đặc biệt phải được lấy máu thường xuyên để theo dõi sức khỏe. Điều này vô hình chung dẫn đến việc chúng không thể tái tạo lại đủ, kịp thời lượng máu đã mất trong quá trình lấy máu xét nghiệm nên gây thiếu máu. Thiếu máu gây nên bão hòa oxy và nồng độ glucose trong máu thấp, làm cho các cơ quan trong cơ thể trẻ không thể hoạt động ổn định.

- Các vấn đề về hô hấp như: Chứng ngừng thở ở trẻ sinh non, loạn sản phế quản phổi, hội chứng suy hô hấp cấp,... 

- Nhiễm khuẩn: Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ sinh non dễ bị nhiễm khuẩn hơn nhiều so với những đứa trẻ khỏe mạnh khác.

- Chảy máu não: Trẻ càng sinh non, tỷ lệ mắc bệnh càng cao.

Vàng da: Vàng da ở trẻ đẻ non thường nhiều và kéo dài hơn so với trẻ đủ tháng. Vàng da do sự tích tụ bilirubin trong máu. Điều này cho thấy gan của trẻ chưa phát triển hết hoặc hoạt động không bình thường.

- Viêm ruột hoại tử: Bệnh này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ruột non của trẻ. Khi trẻ mắc bệnh này, đồng nghĩa với việc nhu mô ruột bị tổn thương hoặc bắt đầu hoại tử.

- Bệnh võng mạc trẻ sinh non: Là chứng rối loạn thị lực - thường phát triển ở cả hai mắt - là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây mất thị giác ở trẻ em và có thể dẫn đến suy giảm thị lực suốt đời và mù lòa.

Vợ bầu 8 tháng đã đẻ, nhìn bàn tay con gái sinh non 1,9kg của Mạc Văn Khoa mà thương
Sau 5 ngày sinh nở, hiện tại sức khỏe của bà xã Mạc Văn Khoa và con gái đã ổn định.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Ngọc An (Ảnh: Weibo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Sinh non