Sợ con "mắt hí" giống bố, mẹ bầu tích cực ăn nho, nhìn em bé lọt lòng chỉ biết cười

Ngọc Linh - Ngày 15/07/2021 06:29 AM (GMT+7)

Nghe lời khuyên của bạn bè, mẹ bầu này ăn rất nhiều nho trong thai kỳ với hy vọng con chào đời có đôi mắt to tròn, hai mí.

Trong lúc mang thai, chắc hẳn bà mẹ nào cũng mong muốn con sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có vẻ ngoài ưa nhìn, dễ thương. Phần lớn những đường nét trên khuôn mặt con sẽ được di truyền từ bố mẹ nhưng nghiên cứu cho thấy chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt của bà bầu cũng có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Bà mẹ dưới đây đã ôm hy vọng chế độ ăn uống của mình sẽ giúp con thoát được gen "mắt hí" nhưng kết quả khiến ai cũng phải bật cười. 

Cô Zhang (sống tại Quý Châu, Trung Quốc) cũng như bao bà mẹ khác, mong muốn rằng con mình sẽ cao hơn và sở hữu đôi mắt to. Trong khi đó, hai vợ chồng cô đều sở hữu đôi mắt một mí, đặc biệt là ông xã mắt thật sự nhỏ như sợi chỉ. Vì vậy khi nghe bạn bè nói rằng mẹ bầu chăm nho ăn nho sẽ sinh con mắt to tròn, đen láy, Zhang không suy nghĩ gì mà quyết tâm "đầu tư" cho con. Dù giá nho không rẻ nhưng hầu như ngày nào cũng xuất hiện trong thực đơn của mẹ bầu này. Cô ăn từ nho tươi đến nho khô rồi bánh nho, kẹo nho, mứt nho,... 

Cô Zhang đã ăn rất nhiều nho khi mang thai với mong muốn sinh con mắt to tròn.

Cô Zhang đã ăn rất nhiều nho khi mang thai với mong muốn sinh con mắt to tròn.

Đến ngày sinh con, Zhang háo hức chờ bé xem diện mạo bé khi lọt long xem có được như mong đợi. Kết quả là em bé rất khỏe mạnh, kháu khỉnh nhưng đôi mắt thì hoàn toàn giống bố, một mí và nhỏ xíu. Công sức ăn nho của mẹ bầu coi như công cốc. 

Nhìn đứa con giống chồng như lột, Zhang chỉ biết cười. Cô không quá thất vọng vì dù sao con khỏe mạnh là được. Zhang còn đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội kèm theo dòng chú thích hài hước: “Chắc tại tôi ăn cả nho khô nên vậy". 

Em bé khi chào đời khiến mẹ phải bật cười.

Em bé khi chào đời khiến mẹ phải bật cười.

Cư dân mạng khi nhìn ảnh bé cũng phải "cười bò". Nhiều người cho rằng em bé giống bố đến mức "không lẫn đi đâu được" và chắc chắn không bao giờ cần xét nghiệm ADN. 

Trên thực tế, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh bà bầu ăn nhiều nho có thể giúp sinh con mắt to tròn. Nho là một loại quả giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu và thai nhi. Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên ăn nho với số lượng vừa phải. Việc ăn quá nhiều nho khi mang thai còn có thể gây ra những vấn đề không tốt như: 

- Nhiễm độc

Vấn đề chính của việc bà bầu ăn nho với số lượng vượt mức là chúng chứa một lượng lớn resveratrol. Hợp chất này khá độc hại và sẽ gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai có nội tiết tố bị mất cân bằng bằng cách gây ra nhiều biến chứng. Resveratrol được tìm thấy trong những quả nho có vỏ sẫm màu, chẳng hạn như màu đen và đỏ.

- Tiêu chảy

Những quả nho đen và đỏ có vỏ dày thường rất khó tiêu hóa. Tình trạng này sẽ dẫn đến tiêu chảy ở các mẹ bầu có hệ tiêu hóa yếu. Ngoài ra, mẹ bầu tuyệt đối không ăn nho chưa chín vì sẽ gây ra vấn đề ợ nóng, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn mửa.

- Tăng chỉ số đường huyết

Mặc dù các loại đường tự nhiên có trong nho mang đến hương vị hoàn hảo, nhưng chúng có thể làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng xấu đến thể trạng nếu mẹ bầu ăn một thời gian dài.

Nằm lên bàn để bác sĩ khám phụ khoa, mẹ bầu đỏ mặt vì đột nhiên lên đỉnh
Phản ứng sau đó của nữ bác sĩ càng khiến mẹ bầu này ngượng ngùng hơn.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dinh dưỡng thai kỳ