Tác hại "chết người" của rượu với mẹ bầu

Ngày 04/12/2015 19:00 PM (GMT+7)

Các mẹ nếu uống rượu quá nhiều sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi: có thể dẫn đến sảy thai hoặc con sinh ra sẽ bị dị dạng.

Rượu là một trong những đồ uống cấm kỵ trong thai kỳ tuy nhiên không phải mẹ bầu nào cũng hiểu hết được các tác hại của rượu với sức khỏe của mẹ cũng như những tác động đến sự phát triển của thai nhi. Theo các chuyên gia, dù là 1-2 ly rượu nhỏ trong thai kỳ cũng là không nên.

Dưới đây là những tác hại nghiêm trọng của rượu với mẹ bầu và em bé:

Dị ứng

Trong thời kỳ mang thai, dưới tác dụng của hoócmôn, da của các mẹ sẽ trở nên khô hơn, dễ xuất hiện các triệu chứng dị ứng, mà chất tổng hợp nên rượu sẽ làm gia tăng thêm tính dị ứng này, khiến các mẹ thấy khó chịu hơn nhiều.

Tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Uống rượu sẽ làm tăng tốc độ lưu thông máu của cơ thể, các mẹ càng dễ ra mồ hôi hơn, đi tiểu tiện nhiều hơn bình thường.

Tác hại quot;chết ngườiquot; của rượu với mẹ bầu - 1

Các mẹ nếu uống rượu quá nhiều sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi: có thể dẫn đến sảy thai hoặc con sinh ra sẽ bị dị dạng. (ảnh minh họa)

Thần kinh mất kiểm soát

Sau khi uống, rượu sẽ kiểm soát não bộ, khiến não bộ không còn tỉnh táo nữa.

Dễ ngã

Người thường sau khi uống rượu còn đi lảo đảo, huống chi là người phụ nữ mang thai. Ngay cả những hành động nhỏ cũng khiến các mẹ cảm thấy khó khăn thì khi uốn rượu tỉ lệ ngã sẽ tăng cao hơn.

Hại dạ dày

Uống rượu nhiều dễ dẫn đến nôn mửa, nhiều lần như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày của các mẹ.

Trúng độc

Các mẹ nếu uống rượu quá nhiều sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi: có thể dẫn đến sảy thai hoặc con sinh ra sẽ bị dị dạng.

Dinh dưỡng không đủ

Rượu khiến các mẹ cảm thấy không ngon miệng, ảnh hưởng đến sự hấp thu chất dinh dưỡng, đồng thời gây trở ngại cho sự phát triển của thai nhi.

Phong Thư (Theo Healthmeup)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác khi mang thai