Thai 38 tuần đã mổ đẻ được chưa?

Ngày 23/01/2018 16:12 PM (GMT+7)

Khi bước sang tuần thứ 38 của thai kì, nhiều thai phụ đã tiến hành sinh mổ. Vậy đó có phải là thời điểm an toàn cho mẹ sinh mổ hay không?

Hiện nay tỷ lệ sinh mổ đang ngày càng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Phương pháp này được mẹ bầu lựa chọn khi gặp phải vấn đề bệnh lý, tâm lý sợ sinh thường hay chỉ là vấn đề liên quan đến việc chọn ngày giờ sinh. Tuy nhiên cho dù vì bất cứ lí do nào đi nữa, mẹ cần biết rằng đẻ mổ là một ca phẫu thuật quan trọng vì thế mẹ nên chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Nếu đến ngày dự sinh, các mẹ bầu tiến hành mổ lấy thai là điều hoàn toàn bình thường, tuy nhiên không ít trường hợp mẹ phải sinh sớm. Điển hình là khi bước sang tuần thứ 38 của thai kì, nhiều thai phụ đã tiến hành sinh mổ. Vậy đó có phải là thời điểm an toàn cho mẹ sinh mổ hay không?

Thai 38 tuần đã mổ đẻ được chưa? - 1

Thai nhi 38 tuần đã phát triển toàn diện nên mẹ hoàn toàn có thể sinh mổ được. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, khi mẹ bầu ở tuần thứ 38 của thai kỳ, điều đó đồng nghĩa với việc thai nhi đã được 9 tháng 14 ngày, đủ “chỉ tiêu” đặt ra là 9 tháng 10 ngày. Chính vì thế, nếu được các bác sĩ đồng ý thì thai phụ hoàn toàn có thể thực hiện thủ thuật xin mổ lấy thai.

Trường hợp bắt buộc phải sinh mổ

Nếu như chị em rơi vào các trường hợp sau thì bắt buộc phải sinh mổ vì không còn sự lựa chọn nào khác.

- Vị trí của thai nhi không đúng tư thế;

- Người mẹ mang đa thai;

- Phụ nữ quá 35 tuổi mà lần đầu sinh con;

- Thai nhi quá lớn;

- Mẹ bị cao huyết áp hoặc bệnh tim hay không thể sinh con tự nhiên;

- Thai nhi thiếu oxi;

- Mẹ bị u xơ tử cung...

Thai 38 tuần đã mổ đẻ được chưa? - 2

Trong nhiều trường hợp bắt buộc, bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ cho mẹ. (Ảnh minh họa)

Những lưu ý mẹ cần biết sau khi sinh mổ

Tư thế nằm sau khi sinh mổ

Nằm nghiêng sang một bên và đặt một cái gối sau lưng sao cho cơ thể hợp thành với giường một góc 20-30 độ. Tư thế này sẽ giúp mẹ bớt đau hơn nhiều so với nằm ngửa.

Trong vòng 6 giờ đầu tiên, cơ thể bạn vẫn còn bị ảnh hưởng của thuốc dùng gây tê màng cứng khi mổ, vì vậy bạn nên nằm duỗi thẳng người, không kê gối, để tránh một tác dụng phụ của thuốc là đau đầu. Sau khoảng thời gian này, bạn vẫn nên nằm nghiêng để giảm đau.

Cố gắng di chuyển sớm

Sau khi sinh mổ, việc di chuyển dù đứng hay ngồi đều khiến mẹ đau đớn, nhưng đừng vì vậy mà bạn nằm nhiều trên giường. Tuy vậy, các mẹ chỉ nên bắt đầu vận động sau 1 ngày sinh mổ. Đồng thời, mẹ sinh mổ cần nhớ không cười quá to hoặc vận động mạnh bởi nó có thể ảnh hưởng đến vết mổ và khiến mẹ thêm đau đớn.

Thai 38 tuần đã mổ đẻ được chưa? - 3

Sau khi sinh mổ, mẹ nên chú ý nghỉ ngơi để nhanh lấy lại sức. (Ảnh minh họa)

Sử dụng thuốc giảm đau

Việc dùng thuốc giảm đau sau sinh mổ là hoàn toàn bình thường, vì vậy các mẹ đừng ngại yêu cầu bác sĩ cung cấp thuốc nếu các cơn đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể.

Lưu ý đến sản dịch

Dù mẹ sinh thường hay mổ thì sản dịch vẫn sẽ chảy theo đường âm đạo ra ngoài. Các mẹ cần lưu ý nếu thấy sản dịch không chảy ra sau sinh, sản dịch có mùi hôi, hay có màu đỏ tươi trở lại … cần phải báo ngay với bác sĩ vì đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng hậu sản, sót nhau hoặc băng huyết rất nguy hiểm với bà mẹ sau sinh.

Ăn nhiều chất xơ

Mẹ hãy lưu ý chọn lựa thực phẩm giàu chất xơ trong chế độ ăn uống mỗi ngày để làm mềm phân và giảm căng thẳng ở ruột.

Chăm sóc và giữ vệ sinh vết mổ

Để không bị nhiễm trùng, mẹ nên đặt 1 miếng vải sạch lên trên vết mổ giúp tránh mồ hôi ra quá nhiều thấm vào vết mổ gây đau, xót và lâu liền da. Đồng thời, mẹ không nên tự ý bôi bất cứ thứ gì lên chỗ mổ nhé, việc này rất có thể làm vết thương bị nhiễm trùng.

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Thanh Loan (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 6-9 tháng