Tới bệnh viện vì đau xương chậu, y tá hoảng hốt khi nhìn vào quần của người phụ nữ

Hà Phương - Ngày 27/10/2021 06:22 AM (GMT+7)

Khi các y tá cắt quần jeans của người phụ nữ ra, họ đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện thấy thứ này đang ở trong quần bệnh nhân.

Không ít phụ nữ tiền mãn kinh nghĩ rằng mình đã quá già để có thể thụ thai tự nhiên nên không áp dụng biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều bà mẹ đã mang thai và sinh con khi đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Mới đây, trên một kênh truyền hình của Mỹ, Glynis (43 tuổi) đã chia sẻ về quá trình mang thai và sinh con của mình. Người phụ nữ này cho biết, chị chưa bao giờ có kế hoạch sinh con với vị hôn phu James. Thế nhưng, chị lại bất ngờ mang thai, nhưng đáng nói hơn là chị không hề biết bản thân đang mang thai cho tới khi các y tá phát hiện con gái chị đang nằm trong quần jeans chị đang mặc trên người.

Phát biểu trên kênh truyền hình, chị Glynis cho biết khi bắt đầu mất kinh nguyệt, chị tin rằng đó là dấu hiệu chị sắp bước vào giai đoạn mãn kinh và chị sẽ không còn khả năng thụ thai tự nhiên nữa. Vì vậy, trong suốt 3 năm trước khi đứa trẻ chào đời, chị đã không sử dụng biện pháp tránh thai mỗi khi “gần gũi” với vị hôn phu.

"Tôi đã ngừng uống thuốc tránh thai trong 3 năm và trong khoảng thời gian đó không có chuyện gì xảy ra nên tôi nghĩ rằng dù sao thì tôi cũng đã quá già để có thể mang thai tự nhiên”, người mẹ chia sẻ.

Chị Glynis đã sinh con trong quần mà không biết.

Chị Glynis đã sinh con trong quần mà không biết.

Chị cũng cho biết, trong khoảng thời gian mang thai, ngoài việc thèm ăn đá lạnh thì chị không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của một người đang mang thai. Chị nói: “Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, không bị đau lưng. Tôi làm việc như hàng ngày và tôi cũng chưa bao giờ phải thay đổi kích cỡ quần áo, không bao giờ cảm thấy chật khi kéo khóa quần hay mặc áo cả”.

Nhưng vào tháng 5/2007, ngay khi Glynis chuẩn bị bữa tối, chị bỗng cảm thấy đau dữ dội ở vùng xương chậu. “Giống như ai đó đang đi ủng mà đá vào người tôi vậy. Tôi thở hổn hển và nghĩ có lẽ tôi cần phải nằm nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, điều đó thật tồi tệ vì sau khi nằm xuống thì tôi không thể tự mình đứng dậy được nữa. Cơn đau kéo dài tới tận tối khuya và ngày càng dữ dội, dồn dập hơn”, người phụ nữ 43 tuổi chia sẻ.

Khi anh James về đến nhà, thấy vị hôn phu của mình đang đau đớn, anh vội vàng đưa chị đến bệnh viện thăm khám. Lúc mới tới đây, Glynis muốn đi đến phòng vệ sinh một chút nhưng khi chị mới bước được vài bước thì máu bắt đầu chảy ra từ hạ vị xuống sàn nhà.

Anh James, vị hôn phu của chị Glynis.

Anh James, vị hôn phu của chị Glynis.

Sau đó, các y tá vội chạy tới để giúp đỡ chị. Cũng lúc này, Glynis cảm giác như có “một dòng chảy” từ hạ vị và tiếp theo là một thứ gì đó “rơi ra khỏi người chị”. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi vật thể trượt ra, mọi cơn đau đã biến mất”, chị nói.

Khi các y tá cắt quần jeans của Glynis, họ đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện thấy một bé gái trong quần của chị. Chuyện này khiến sản phụ và hôn phu kinh ngạc không kém.

Glynis nói: “Tôi thực sự đã sinh con trong quần của mình. Tôi ngỡ ngàng rồi lo lắng vì từ trước tới nay tôi chưa từng đi khám thai hay chăm sóc cẩn thận trước khi sinh nên không biết đứa trẻ có khỏe mạnh không”.

Bất chấp những lo ngại của Glynis, bé gái nặng 2.72kg và hoàn toàn khỏe mạnh, được cho là đã đủ tháng. Bé gái được cặp đôi đặt tên là Angel.

Và mặc dù họ không có kế hoạch sinh con, nhưng ngay lập tức họ đã ổn định được tâm lý để làm bố, làm mẹ. “Thật may mắn khi đứa bé chào đời khỏe mạnh”, anh James thở phào nhẹ nhõm.

Có thể có thai ở tuổi tiền mãn kinh không?

Tiền mãn kinh thường là khoảng thời gian từ 2-10 năm trước khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Trong giai đoạn này, các chị em thường gặp phải nhiều rối loạn trong cơ thể và thay đổi của kinh nguyệt như kinh nguyệt không đều, thưa dần, tăng hoặc giảm lượng máu kinh,…Do đó, nếu mới mất kinh được vài tháng thì chưa chắc đã là mãn kinh thật.

Tuy khả năng phụ nữ mang thai trong giai đoạn này là rất ít nhưng không phải là không có. Vì vậy, các chị em vẫn cần phải tiếp tục ngừa thai tiếp 12 tháng sau đó để không mang thai ngoài ý muốn.

Sản phụ 31 tuần nhập viện, 30 y bác sĩ chen nhau vào phòng sinh đỡ đẻ
Mặc dù mới mang thai ở tuần 31 nhưng thai phụ này lại bị xuất huyết ồ ạt, tính mạng của chị và đứa bé trong bụng rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Sinh non

Hà Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu