Vất vả "mang nặng đẻ đau", sau sinh 3 tháng mẹ lại nhẫn tâm đánh con đến gãy xương

Ngọc Linh - Ngày 30/01/2021 06:00 AM (GMT+7)

Sau khi sinh, bà mẹ này có dấu hiệu trầm cảm, bị ám ảnh mỗi khi con khóc và không chịu ngủ nên đã ra tay bạo hành bé tàn nhẫn.

Trầm cảm hay rối loạn tâm lý sau sinh là vấn đề đang ngày càng phổ biến ở phụ nữ hiện đại. Không ít trường hợp mẹ bị trầm cảm sau sinh đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho bản thân và đứa con mới sinh. 

Mới đây, một người phụ nữ Hàn Quốc, 29 tuổi đã bị truy tố về tội Ngược đãi trẻ nhỏ sau hành vi đánh con gái 3 tháng tuổi gãy xương tại nhà riêng ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi. Bà mẹ này sinh con thứ 2 vào khoảng tháng 6/2019. Trải qua những tháng ngày "mang nặng đẻ đau", đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc khi con gái chào đời khỏe mạnh và hết lòng yêu thương. Vậy nhưng biết, trong khoảng thời gian từ tháng 8 – tháng 9/2019, người phụ nữ này đã nhiều lần bạo hành đứa trẻ, nghi do chứng trầm cảm sau sinh. Phẫn nộ hơn là chồng của sản phụ dù biết hành động nhẫn tâm của vợ nhưng cũng không can ngăn.

Vất vả amp;#34;mang nặng đẻ đauamp;#34;, sau sinh 3 tháng mẹ lại nhẫn tâm đánh con đến gãy xương - 1

Sau sinh, bà mẹ cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì con khóc nhiều và không chịu ngủ. (Ảnh minh họa)

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, đứa trẻ đang trong tình trạng mất nước, suy dinh dưỡng nặng. Không những vậy, mặc dù biết con mình bị thương nhưng cặp vợ chồng vẫn không có bất cứ phương án nào chữa trị cho nạn nhân. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bé gái đã được chẩn đoán gãy 11 chiếc xương bao gồm cả hộp sọ cùng vô số những vết thương khác trên cơ thể.

Tại trụ sở cảnh sát, người mẹ cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc bạo hành là vì suốt 3 tháng sau sinh, con đã khóc quá nhiều và không chịu đi ngủ. Mẹ của nghi phạm cũng nói rằng, con gái bà bị mắc chứng trầm cảm sau sinh và vô cùng áp lực khi phải làm mẹ của đứa con.

Vào tháng 6/2020, công tố viên đã yêu cầu tước bỏ quyền giám hộ hợp pháp của đôi vợ chồng với nạn nhân và cả con gái đầu lòng hiện tại 5 tuổi. Người vợ bị truy tố về tội Ngược đãi trẻ nhỏ còn người chồng bị buộc tội Bỏ rơi con nhỏ và sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. 

Vụ việc làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng và cũng là một lời cảnh báo nặng nề về chứng trầm cảm sau sinh. Chứng bệnh tâm lý này hiện tại vẫn bị nhiều người coi nhẹ, không quan tâm và chữa trị kịp thời. 

Vất vả amp;#34;mang nặng đẻ đauamp;#34;, sau sinh 3 tháng mẹ lại nhẫn tâm đánh con đến gãy xương - 2

Trầm cảm sau sinh là căn bệnh nguy hiểm nhưng vẫn bị coi nhẹ. (Ảnh minh họa)

Dấu hiệu trầm cảm sau sinh 

Theo các chuyên gia tâm lý thì sau khi sinh con, cơ thể người phụ nữ thường có những sự thay đổi đột ngột về nội tiết nên dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, trầm cảm. Ngoài ra, thể tích máu, hệ miễn dịch, huyết áp và chuyển hóa lúc này cũng biến đổi nên dẫn đến những bất ổn về cảm xúc. Bệnh lý trầm cảm sau sinh con sẽ càng trở nên trầm trọng nếu thời điểm sau sinh, người mẹ gặp khó khăn trong việc chăm sóc em bé mà gia đình lại có mâu thuẫn không thể gỡ bỏ hoặc khó khăn về tài chính... Đặc biệt, nếu trong gia đình có người từng bị trầm cảm thì người phụ nữ sau khi sinh cũng có nguy cơ mắc trầm cảm nhiều hơn.

Một số biểu hiện trầm cảm sau sinh bao gồm:

- Suy nhược cơ thể, thay đổi khẩu vị và tăng hoặc giảm cân;

- Lo lắng, đau cơ thể không rõ nguyên nhân;

- Căng thẳng, hoảng hốt, suy nghĩ, hành động, phản ứng chậm; 

- Cảm giác bị ám ảnh, buồn bã hoặc cảm thấy vô dụng hay tội lỗi;

- Mất tập trung, mệt mỏi, thiếu sinh lực; 

- Rối loạn giấc ngủ. 

- Thường nghĩ đến cái chết và tự tử. 

Khi bà mẹ sau sinh có những dấu hiệu trên, gia đình cần đặc biệt quan tâm, động viên để giải tỏa tâm lý. Khi bệnh có diễn tiến nặng hơn cần được đưa đi khám để bác sĩ điều trị.

Tưởng vợ mắc bệnh tiểu thư vì kêu đau ngực sau sinh, chồng hối hận khi biết sự thật
Thấy vợ liên tục kêu đau ngực, anh chồng cho rằng vợ làm quá mọi việc lên, đau một chút cũng không chịu được.
Ngọc Linh (Dịch từ Korea Times)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trầm cảm sau sinh