Về ra mắt, 9X bị mẹ bạn trai chê hết tuổi đẻ, bác sĩ chỉ ngay ra sai lầm

Thùy Dương. - Ngày 16/06/2021 09:30 AM (GMT+7)

Cảm thấy quá bất công khi mình còn trẻ như thế mà mẹ chồng tương lai lại bảo "hết tuổi đẻ", cô gái liền đi hỏi bác sĩ.

Hiện nay, chuyện kết hôn và sinh con muộn đã trở nên phổ biến ở giới trẻ. Trong khi bố mẹ và người thân đều nóng ruột muốn “gả quách đi cho xong” thì các cô gái, chàng trai lại dửng dưng như không.

Về cơ bản, không có một luật lệ hay quy định nào ghi rõ thanh niên phải kết hôn trước bao nhiêu tuổi, tuy nhiên, các chuyên gia cho biết rằng phụ nữ sau tuổi 35 sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Chính vì thế mà các cô gái luôn bị mọi người hối thúc và hỏi “bao giờ lấy chồng?” liên tục. Thậm chí, có cô ra mắt mẹ người yêu còn bị chê thẳng thừng vì bà cho rằng cô đã quá tuổi sinh đẻ như trường hợp dưới đây. 

Năm nay, Tiểu Ái – một cô nhân viên văn phòng năng động, xinh đẹp sống tại Trung Quốc – vừa tròn 25 tuổi. Yêu nhau từ thời đại học, ra trường công việc cũng ổn định, Tiểu Ái cùng bạn trai quyết định ra mắt gia đình. Trong khi gia đình cô gái quý mến bạn trai thì gia đình bạn trai lại có vẻ không thích Tiểu Ái.

Về ra mắt, 9X bị mẹ bạn trai chê hết tuổi đẻ, bác sĩ chỉ ngay ra sai lầm - 1

Mẹ của bạn trai đã thẳng thừng chê Tiểu Ái hết tuổi đẻ rồi (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, mẹ của bạn trai còn thẳng thừng chê Tiểu Ái đã “hết tuổi đẻ rồi”. Bởi theo bà, 23 tuổi mới là tuổi lý tưởng để sinh con. Còn qua tuổi này, phụ nữ sẽ khó có thể đẻ ra những đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh. Với lý lẽ của mẹ chồng, Tiểu Ái đã quyết định cùng bạn trai đi khám tiền sản và hỏi bác sĩ về độ tuổi đẹp nhất để sinh đẻ của phụ nữ.

Theo các bác sĩ, độ tuổi từ 25 đến 30 tuy là giai đoạn thích hợp để các chị em bắt đầu mang thai và sinh nở. Song, độ tuổi để sinh ra được những đứa trẻ thông minh lại là tuổi 28. Bởi vì:

1. Khi bước qua tuổi 28, các chức năng thể chất của người phụ nữ đạt ở thời kỳ đỉnh cao, từ thể trạng cho đến chất lượng trứng. So với những phụ nữ ở lứa tuổi 23 đến 25, các chị em ở tuổi 28 đã bắt đầu quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe bằng cách sinh hoạt điều độ, tập thể dục thường xuyên. Điều này vô tình giúp cho trí não của thai nhi phát triển ngay từ khi còn đang là phôi thai.

Về ra mắt, 9X bị mẹ bạn trai chê hết tuổi đẻ, bác sĩ chỉ ngay ra sai lầm - 2

Ở độ 28, phụ nữ đã "chín muồi" cả về thể chất lẫn tâm lý nên sẽ dễ sinh ra những đứa trẻ thông minh (Ảnh minh họa).

2. Phụ nữ 28 tuổi đã trải qua một quãng thời gian thăng trầm trong xã hội. Vì thế, trạng thái tâm lý của họ tương đối chín chắn và ổn định. Họ cũng sẽ biết cách học hỏi và kiên nhẫn hơn trong việc nuôi dạy con. Chưa kể, tâm trạng ổn định trong quá trình mang thai còn giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh cả thể chất lẫn não bộ.

3. Bước vào tuổi 28, suy nghĩ của phụ nữ về cuộc sống sâu sắc hơn. Điều này cũng giúp các mẹ tuân thủ các chế độ chăm sóc thai kỳ khoa học hơn. Họ sẽ biết chọn lọc mà bỏ qua các quan niệm sai lầm, tin tưởng vào lời khuyên của các y bác sĩ. So với những mẹ bầu trẻ hơn, bà bầu 28 tuổi có khả năng chống chọi với những khó khăn trong thai kỳ hơn bằng cách gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, và việc này đương nhiên có lợi cho sự phát triển trí não của em bé.

Ngoài ra, khi mang thai, mẹ bầu nên thực hiện một số việc sau để con sinh ra được thông minh:

Về ra mắt, 9X bị mẹ bạn trai chê hết tuổi đẻ, bác sĩ chỉ ngay ra sai lầm - 3

Ăn uống đủ chất và bỏ qua một số thói quen xấu trong thời kỳ mang thai cũng giúp thai nhi phát triển cả thế chất lẫn trí não (Ảnh minh họa).

- Bổ sung dinh dưỡng: Trước và trong khi mang thai, các mẹ bầu cần chú ý đến việc bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là axit folic trong 3 tháng đầu thai kỳ. Bạn hãy ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, không cần quá kiêng khem bất cứ món gì để thai nhi có đủ chất phát triển.

- Từ bỏ thói quen xấu: Để có được một thai kỳ khỏe mạnh và con sinh ra thông minh, mẹ bầu nên chịu khó bỏ một số thói quen không tốt như: thức khuya, hút thuốc, uống rượu bia. Vì thức khuya không chỉ khiến cơ thể bạn tích tụ nước mà còn ảnh hưởng đến quá trình bài tiết hormone, lâu dần sẽ gây ra tình trạng rối loạn bài tiết không tốt cho sức khỏe của cả bạn và thai nhi. Còn thuốc lá và rượu bia sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng trứng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của em bé.

Nói tóm lại, muốn con mình sinh ra thông minh khỏe mạnh, ngoài tuổi tác, các chị em cũng nên giữ một thể trạng thật tốt. Bạn cần sinh con trước tuổi 35 và nên chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, thể chất thì việc mang thai và sinh nở mới suôn sẻ.

Đưa gái xinh về ra mắt, bố vừa nhìn thoáng phía sau liền phản đối ngay lập tức
Lý do người bố phản đối con trai lấy cô gái này khá thuyết phục.
Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cẩm nang mang bầu