Vì sao nhiều cặp đôi “nói không với chuyện ấy” khi mang thai?

Ngày 09/07/2016 16:29 PM (GMT+7)

Nhạy cảm với mùi vị, sợ ảnh hưởng đến con yêu hay sợ sinh non… là những lý do phổ biến khiến các cặp vợ chồng ngại làm chuyện ấy trong thai kỳ.

Vì sao nhiều cặp đôi “nói không với chuyện ấy” khi mang thai? - 1

Nếu mẹ bầu có thai kỳ khỏe mạnh bình thường thì chuyện yêu không cần quá lo lắng. (ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia khoa sản, nếu phụ nữ có thai kỳ khỏe mạnh bình thường thì quan hệ tình dục không thành vấn đề, chỉ cần lưu ý nhẹ nhàng và không tạo áp lực lên bụng bầu. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn rất nhiều cặp đôi kiêng hoàn toàn “chuyện ấy” không chỉ trong 3 tháng đầu mà thậm chí còn trong toàn bộ thai kỳ. Lý do là gì?

Mang thai, phụ nữ quá nhạy cảm với mùi

Cuộc sống chăn gối vợ chồng bạn từ trước khi bạn mang thai vẫn rất bình thường nhưng từ khi có bầu bạn nhạy cảm với mùi vị hơn và đây có thể là lý do khiến bạn không thể ngửi nổi mùi mồ hôi của chồng hay bất cứ mùi gì phát ra từ cơ thể ông xã. Rất nhiều bà mẹ vì không chịu đựng được mùi của chồng còn phải dọn sang phòng khác ở. Ở tình huống này, các anh chồng không nên tự ái bởi sự thay đổi hormone mang bầu đã khiến vợ bạn thay đổi như thế. Sau khi sinh em bé, những thay đổi này cũng sẽ biến mất.

Sợ ảnh hưởng đến bụng bầu

Đây là nỗi lo chung của hầu hết chị em phụ nữ khi mang thai. Làm chuyện ấy trong thai kỳ thường là lúc các mẹ không kiểm soát được hành động, cảm xúc và nhiều người lo ngại rằng trong lúc thăng hoa, họ có thể đã làm đau em bé hoặc gây tai nạn cho chiếc bụng bầu.

Mẹ bầu tự ti về nhan sắc

Khi mang thai, sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể khiến nhan sắc mẹ bầu cũng kém hơn, làn da nhiều mụn, nám sạm và lông chân, tay còn có thể mọc nhiều hơn. Sự xuống sắc do tác dụng phụ của việc bầu bí đôi khi khiến chị em không đủ tự tin để “nude” trước mặt chồng. Đây chính là một trong những lý do khiến nhiều bà mẹ “nói không” với chuyện ấy.

Vì sao nhiều cặp đôi “nói không với chuyện ấy” khi mang thai? - 2

Khi mang thai, sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể khiến nhan sắc mẹ bầu cũng kém hơn, làm họ tự ti khi đứng trước chồng. (ảnh minh họa)

Phụ nữ mang bầu thích ngủ

Cơ thể nặng nề, mệt mỏi khiến chị em phụ nữ luôn trong trạng thái thèm ngủ cả ngày lẫn đêm. Đây cũng chính là lý do khiến họ lười làm chuyện ấy hơn trong thai kỳ. Trong tình huống này, các cặp đôi nên chọn xem một bộ phim hay để hấp dẫn người phụ nữ thoát khỏi cơn buồn ngủ và có cuộc yêu viên mãn.

Sợ đẻ non

Nhiều bà bầu lo ngại rằng, hormone prostaglandin có trong tinh dịch nam giới có thể gây kích thích tử cung co thắt và khiến mẹ sinh non. Tuy nhiên nếu mẹ có thai kỳ khỏe mạnh bình thường thì lượng tinh dịch là quá ít và không nên quá lo lắng về điều này.

Sợ con nhìn thấy bố mẹ “yêu”

Nhiều cặp đôi còn lo sợ rằng con yêu trong bụng mẹ sẽ chứng kiến hết được cảnh bố mẹ ân ái nhau nên “nói không” với chuyện ấy. Thực tế thì trong bụng mẹ, thai nhi được bao bọc rất kỹ bởi bọc ối và khi bố mẹ ân ái thì chỉ là cách giúp thai nhi ngủ ngon hơn thôi nên mẹ đừng vì lý do này mà từ chối cuộc yêu khi mang bầu. 

Nguyệt Minh (Theo Mom)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện ấy khi mang thai