Thú vui "giết thời gian" cho tháng cuối thai kỳ

Ngày 14/10/2014 00:01 AM (GMT+7)

Những việc nhỏ dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều trong hành trình làm mẹ của chị.

Các mẹ bầu đã biết nên làm gì khi mang thai tháng thứ 9 chưa? Sau đây là những lời khuyên thú vị giành cho các mẹ trước khi sinh để có thể chăm sóc bản thân cũng như em bé một cách tốt nhất có thể.

Tân trang cho đôi bàn tay, bàn chân

Với tiêu chí “bầu nhưng vẫn phải đẹp”, đôi khi các mẹ cũng nên chiều chuộng bản thân chút, hãy biết chăm sóc cho những ngón tay, ngón chân nhỏ xinh của mình để có thể cũng con lưu lại những kỷ niệm đẹp sau khi sinh nhé.

Chuẩn bị cho bé một bồ đồ thật xinh trước khi xuất viện

Một số mẹ khi xuất viện sau khi sinh đều cho bé dùng luôn chăn tại bệnh viện. Vì vậy, các mẹ nên hãy tranh thú khoảng thời gian này để chuẩn bị cho bé những chiếc mũ, những bộ đồ đáng yêu khi ở viện cũng như khi về nhà.

Hẹn hò với ông xã

Sau khi sinh, các mẹ sẽ phải lo lắng” trăm công nghìn việc” cho em bé. Vì vậy, sẽ chẳng còn thời gian cho những dự định khác. Hãy tranh thủ lên lịch hẹn hò hay làm điều gì đó thật ý nghĩa với ông xã thân yêu trước khi gia đính đón thêm một thành viên nhí nữa.

Nâng cấp điện thoại

Có thể việc này khá cần thiết vì đơn giản là chẳng mẹ nào lại muốn chiếc điện thoại của mình không thể lưu hết được những hình ảnh, video đáng yêu của con khi mới chào đời đâu nhỉ.

Tìm một thợ chụp ảnh cho bé

Hãy tham khảo ý kiến từ bạn bè, người thân để tìm được một thợ chụp ảnh vừa khéo tay, vừa hợp túi tiền của mẹ. Chắc chắn sau 2 tuần tuổi, bé sẽ có những bức ảnh đáng yêu giành cho cả nhà đấy. Việc này nên được sắp xếp từ tháng thứ 9 thai kỳ.

Mua hàng trực tuyến

Trong những tuần cuối, khi việc đi lại trở nên khó khăn, chắc chắn các mẹ sẽ chọn lựa những giải pháp shopping qua mạng để đặt mua, sắm sửa quần áo, đồ chơi cho bé. Hãy đăng ký tài khoản trên các website mua hàng để nhanh tay chọn lựa những món đồ ưng ý cho gia đình nhỏ sắp tới của mình.

Thú vui quot;giết thời gianquot; cho tháng cuối thai kỳ - 1
Hãy tranh thủ lên lịch hẹn hò hay làm điều gì đó thật ý nghĩa với ông xã thân yêu trước khi gia đính đón thêm một thành viên nhí nữa. (ảnh minh họa)

Đầu tư cho bản thân một bộ đồ đẹp sau khi sinh

Phụ nữ sau khi sinh có một số thay đổi về trọng lượng cơ thể, vì vậy đừng sợ xấu để cố ép mình vào những bộ cánh gò bó, cầu kỳ. Hãy chọn cho một bộ đồ thoải mái, vừa vặn với cơ thể, đủ khiến các mẹ tự tin khi xuất viện cũng như khi tiếp đón bạn bè.

Chuẩn bị những bài hát yêu thích

Ngay cả khi bé chưa chào đời, các mẹ cũng nên chuẩn bị những bài hát yêu thích với giai điệu êm dịu, mượt mà để cùng bé nghe khi đi dạo hay ngồi trên xe. Điều đó vừa tốt cho thai nhi, lại vừa giúp cho mẹ thư giãn tinh thần trước và sau khi sinh.

Xem những bộ phim ưa thích

Sau khi sinh, việc cho bé ăn từ 10-12 lần một ngày, mỗi lần cũng mất từ 20-30 phút là điều không thể tránh khỏi. Như vậy cũng chiếm hết quỹ thời gian của mẹ rồi. Các mẹ nên tranh thủ khoảng thời gian này để xem những bộ phim mình thích đi nhé, vừa xả stress lại bớt buồn chán khi phải ở trong nhà suốt phải không nào.

Sẵn sàng đồ chơi cho bé

Các mẹ hãy tranh thủ thời gian này để chuẩn bị đồ chơi cho bé yêu, đảm bảo tất cả mọi thứ đã sẵn sàng trong phòng để bất cứ khi nào bé muốn chơi hay quấy khóc là mẹ có thể dùng được.

Chuẩn bị ít đồ ăn dự trữ

Trong tháng thứ 9 thai kỳ, các mẹ hầu như ít đi lại và thường xuyên ở trong nhà, vì vậy một chút mỳ, ngũ cốc hay sữa hộp luôn sẵn có sẽ là một ý kiến tuyệt vời.

Tham gia các lớp học cho bà bầu

Việc bổ sung các kiến thức cần thiết trước khi lâm bồn là điều vô cùng quan trọng. Các mẹ hãy tham gia, giao lưu học hỏi từ các bà mẹ khác để tích lũy kinh nghiệm cho sau này nhé.

Liên hệ sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân

Hãy chuẩn bị danh sách những người thân, bạn bè mà các mẹ sẽ cần bất cứ khi nào có thể, đặc biệt trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” này.

Tranh thủ nghỉ ngơi

Dù còn làm việc hay không thì các mẹ cũng nên giành cho mình một ngày để xả hơi và làm những gì mình thích. Đó sẽ là khoảng thời gian quý giá sau những ngày bận rộn miệt mài đấy.

Ngủ

Các mẹ nên đầu tư cho giấc ngủ nhiều hơn, nên đi ngủ từ 8 giờ tối để đảm bảo sức khỏe cho cả 2 mẹ con nhé.

Hoài Nguyễn (Theo Mommy)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 6-9 tháng