Võ Hạ Trâm khoe ảnh siêu âm thai 31 tuần, khẳng định "không đẻ con lai"

Ngọc An - Ngày 19/05/2021 12:08 PM (GMT+7)

Võ Hạ Trâm hiện tại đã bước sang tuần 31 của thai kỳ.

Võ Hạ Trâm tập thể dục khi mang thai với sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng.

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại ngày nay, mỗi khi đi siêu âm thai, mẹ bầu có thể trực tiếp quan sát một cách rõ nét, chân thực nhất từng hình thái, cử chỉ, biểu cảm của bé yêu trong bụng. Các mẹ cũng thường lưu giữ lại những bức ảnh siêu âm quý giá này để làm kỉ niệm và khoe với bạn bè, người thân. Mới đây, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng hào hứng khoe ảnh siêu âm em bé đầu lòng lên mạng xã hội. 

Võ Hạ Trâm hiện đang mang bầu ở tuần 31. Đây là bé đầu lòng của cô và ông xã người Ấn Độ. Kể từ khi mang thai, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ cảm xúc, hành trình mang bầu với những kỉ niệm thú vị lên mạng xã hội. Mới đây nhất, cô chia sẻ hình ảnh siêu âm 4D của con cùng dòng chú thích hài hước: "Người ta nói em đẻ con lai chắc đẹp lắm! Dạ, em đính chính là con em không lai mà nó rặt Ấn luôn nha bà con. Mẹ Việt đẻ con Ấn mới thiệt sự là hiếm có khó tìm nè!".

Võ Hạ Trâm khoe ảnh siêu âm thai 31 tuần, khẳng định amp;#34;không đẻ con laiamp;#34; - 1

Võ Hạ Trâm khoe ảnh siêu âm con đầu lòng.

Trước đó, khi em bé bước sang tuần thai mà siêu âm có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt, Võ Hạ Trâm cũng từng "than thở" việc dính "kiếp đẻ thuê" khi bé có quá nhiều nét giống hệt ông xã. Không chỉ cô mà cả khán giả cũng đồng tình sau khi xem ảnh: "Ôi cái mặt đặc bố luôn, đúng đẻ thuê rồi em ơi", "Em Moon công nhận giống ba, nhưng mẹ Trâm yên tâm kiểu gì cũng có điểm nào đó của mẹ thôi", "Vợ chồng chị ngày càng giống nhau, có tướng phu thê nên bé sẽ giống cả hai chị ạ",... 

Võ Hạ Trâm khoe ảnh siêu âm thai 31 tuần, khẳng định amp;#34;không đẻ con laiamp;#34; - 2

Cô cho biết em bé chưa chào đời đã thấy nhiều đường nét giống bố.

Võ Hạ Trâm khoe ảnh siêu âm thai 31 tuần, khẳng định amp;#34;không đẻ con laiamp;#34; - 3

Cô nghĩ em bé chào đời sẽ rất... Ấn Độ.

Đông đảo người hâm mộ cũng gửi lời chúc bình an đến Võ Hạ Trâm và háo hức chờ đến ngày cô sinh con để xem mặt em bé có thật sự giống hệt bố như ảnh siêu âm không. 

Hiện tại, Võ Hạ Trâm đã bước vào giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ. Cô vẫn luôn duy trì chế độ ăn chay hoàn toàn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Cùng với đó, nữ ca sĩ rất chăm chỉ tập thể dục thể thao hàng ngày. Vì dịch bệnh nên gần đây Võ Hạ Trâm chuyển sang tập ở nhà. Bộ môn cô yêu thích là gym và yoga cho bà bầu. 

Võ Hạ Trâm khoe ảnh siêu âm thai 31 tuần, khẳng định amp;#34;không đẻ con laiamp;#34; - 4

Võ Hạ Trâm đã bước đến giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ.

Võ Hạ Trâm khoe ảnh siêu âm thai 31 tuần, khẳng định amp;#34;không đẻ con laiamp;#34; - 5

Cô chăm chỉ tập thể dục tại nhà để cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và dễ sinh nở.

Cũng nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học nên Võ Hạ Trâm không tăng cân quá nhiều, vẫn giữ được thân hình gọn gàng, nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Khi nhận được những lời khen ngợi từ khán giả, Võ Hạ Trâm tâm sự: "Bầu mà còn được khen xinh đẹp, đó là 1 điều may mắn. Nhưng để khi mang bầu mà vẫn duy trì được sức khỏe, hoạt bát và tinh thần vui vẻ thì bản thân chúng ta phải cố gắng rất nhiều.

Mỗi 1 ngày trôi qua, sẽ là 1 ngày chúng ta gần con hơn. Chính vì thế hãy luôn nghĩ tới con và làm những điều tốt nhất vì con các mẹ nhé. Trâm cũng đang cố gắng từng ngày trôi qua, sống thật vui khỏe tràn đầy năng lượng tích cực để Moon sau này sẽ cùng mẹ đi lan tỏa những điều tương tự, những điều tốt đẹp cho mọi người và cuộc sống này.”

8 mốc siêu âm quan trọng mẹ bầu không được bỏ qua

Siêu âm thai thực chất không chỉ để lưu giữ hình ảnh đáng yêu của em bé trong bụng như Võ Hạ Trâm mà còn giúp bác sĩ quan sát, theo dõi sự phát triển của em bé. Vì vậy khi mang thai, 8 mốc khám thai và siêu âm cần thiết dưới đây mẹ bầu phải thực hiện đầy đủ, không được bỏ qua. 

- Lần thứ nhất (6-8 tuần): Xác định lại thai kỳ, kiểm tra tim thai. 

- Lần thứ hai (11-14 tuần): Đo độ mờ da dáy, sàng lọc dị tật. 

- Lần thứ ba (16 tuần): Theo dõi sự phát triển của thai nhi. 

- Lần thứ tư (22-23 tuần): Tầm soát các dị tật như sứt môi, hở hàm ếch, dị tật ở các cơ quan nội tạng. 

- Lần thứ năm (26 tuần): Tiêm mũi uốn ván. Phát hiện bất thường ở mẹ và con. 

- Lần thứ sáu (31-32 tuần): Phát hiện 1 số vấn đề hình thái xảy ra muộn như bất thường ở tim, động mạch, các bất thường ở não như giãn não thất…, nhận biết tình trạng thai phát triển chậm trong tử cung.

- Lần thứ bảy (36 tuần): Đo tim thai và chuyển động thai, lên kế hoạch sinh con. 

- Lần thứ tám (sau 36 tuần): Bác sĩ sẽ chỉ định khám 1 tuần - 2 tuần/lần để theo dõi dấu hiệu sinh. 

Hai hotgirl 10X lấy chồng sớm, mang bầu mặt búng ra sữa, giờ đã ra dáng mẹ bỉm
Sau khi sinh con, hai nàng hotgirl 10X đều nhanh chóng lấy lại vóc dáng, nhan sắc.
Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Võ Hạ Trâm