Vợ Lê Dương Bảo Lâm sắp đẻ, khát nước mà bác sĩ "cấm tiệt", tại sao trước mổ phải nhịn ăn uống?

Ngọc An - Ngày 03/08/2022 09:30 AM (GMT+7)

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm cho biết trước khi sinh, bác sĩ cấm hoàn toàn chuyện ăn uống.

Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt quen thuộc trong các chương trình gameshow, hài kịch, được đông đảo khán giả yêu quý. Không chỉ vậy, anh còn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên bà xã và hai cô con gái xinh xắn. 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tên Quỳnh Anh (thường gọi là Quỳnh Quỳnh) từng được mệnh danh là hotgirl của trường Sân khấu Điện ảnh. Sau khi kết hôn, Quỳnh Quỳnh đã sinh hai con gái và hiện đang mang bầu bé thứ 3.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã chuẩn bị đi sinh từ tối hôm qua. Cô chọn sinh mổ chủ động.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã chuẩn bị đi sinh từ tối hôm qua. Cô chọn sinh mổ chủ động.

Tối hôm qua (ngày 2/8), bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã nhập viện để chuẩn bị sinh con. Vì hai lần trước đều sinh mổ nên lần này cô lựa chọn sinh mổ chủ động. Ca sinh diễn ra vào sáng nay.  

Lúc 6 giờ sáng, bà xã Lê Dương Bảo Lâm cập nhật trên trang cá nhân hình ảnh đang nằm chờ vào phòng mổ và chú thích: "7 giờ em mổ rồi. Giờ em thèm nuớc quá mà bác sĩ không cho cho em uống. Cảm ơn mấy chị gửi lời chúc cho em nha". 

Hình ảnh sáng nay Quỳnh Quỳnh cập nhật khi đang phải nhịn ăn uống, chuẩn bị cho ca mổ.

Hình ảnh sáng nay Quỳnh Quỳnh cập nhật khi đang phải nhịn ăn uống, chuẩn bị cho ca mổ.

Sau thông báo này, Quỳnh Quỳnh chưa cập nhật thêm tình hình ca sinh. Lê Dương Bảo Lâm vì bận công việc nên cũng không thể đồng hành cùng vợ trong ca mổ. Thay vào đó, anh liên tục gửi lời động viên, cổ vũ cho vợ. 

Tại sao phải nhịn ăn uống trước khi sinh mổ?

Theo dõi hành trình đi sinh của Quỳnh Quỳnh, nhiều người để ý đến chi tiết cô không được bác sĩ cho uống nước và thắc mắc tại sao lại làm vậy. Thực tế,  nhịn ăn uống là một trong những quy định quen thuộc để chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Thời gian được thông báo thường là không nên ăn hoặc uống trong 8 đến 12 giờ trước cuộc mổ. Trừ khi bác sĩ cho phép uống thuốc vào buổi sáng trước khi phẫu thuật với một vài ngụm nước nhỏ, quy định không có thức ăn hoặc đồ uống được tiêu thụ trước phẫu thuật thực sự có nghĩa là mẹ bầu hoàn toàn không được cho gì vào miệng. 

Khoảng thời gian 8 đến 12 tiếng là thời gian cần thiết để dạ dày người bệnh đạt đến trạng thái trống, sẵn sàng cho việc gây tê, gây mê, tránh nguy cơ thức ăn và dịch từ dạ dày có thể vào phổi nếu dạ dày vẫn còn thức ăn hoặc nhiều dịch. 

Một lý do thứ hai là người bệnh ít có khả năng bị nôn do thuốc gây mê trong suốt quá trình phẫu thuật nếu dạ dày trống rỗng. Do đó người bệnh cần kết thúc bữa ăn cuối trước khi lên phòng mổ khoảng 8 tiếng. 

Trước khi sinh mổ, mẹ sẽ được yêu cầu nhịn ăn uống từ 8-12 tiếng.

Trước khi sinh mổ, mẹ sẽ được yêu cầu nhịn ăn uống từ 8-12 tiếng.

Vì phải nhịn ăn trước khi mổ nên nếu mẹ lựa chọn sinh mổ chủ động, có thời gian vài ngày hoặc vài tuần để chuẩn bị, hãy cố gắng tiêu thụ nhiều loại thực phẩm giàu chất đạm như thịt lợn, thịt gà, hải sản hoặc đậu phụ và các sản phẩm họ đậu, các sản phẩm từ sữa ít béo. Đây chính là nguồn protein dồi dào, là nguồn dự trữ nguyên liệu thiết yếu của quá trình lành vết thương sau phẫu thuật.

Uống nhiều nước, chỉ cần là nước lọc thông thường cho đến khi nước tiểu của mẹ trong và hầu như không màu. Mẹ có thể có cảm giác thoải mái hơn khi cơ thể bạn được cung cấp một lượng nước đầy đủ. Những cơn đau nhức hậu phẫu sẽ nhờ đó mà sẽ thuyên giảm hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, nước còn giúp tinh thần mẹ trở nên thoải mái hơn, giảm căng thẳng và tràn đầy năng lượng trong những ngày chờ phẫu thuật.

Vợ Tự Long lộ diện sau sinh con thứ 3
Mặc dù trải qua cuộc sinh nở lúc nửa đêm nhưng nhan sắc bà xã Tự Long vẫn rất tươi tắn, hồng hào và rạng rỡ.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con