Y tá chưa chồng khoe có bầu, bạn bè mỉa mai, sự thật lại khác xa

Ngọc Linh - Ngày 22/09/2021 06:38 AM (GMT+7)

Độc thân suốt 7 năm, chưa tìm được người thích hợp để kết hôn nhưng nữ y tá này đã mang bầu và sinh con.

Theo suy nghĩ thông thường của nhiều người, việc mang thai, sinh con sẽ được thực hiện sau khi phụ nữ kết hôn. Vậy nhưng ngày nay, không ít cô gái lại có "nước đi" khác biệt, vì chưa tìm được "nửa kia" ưng ý nên quyết định thụ tinh nhân tạo để mang bầu khi đang ở độ tuổi "vàng". Cô gái dưới đây là một trường hợp như vậy và câu chuyện của cô đã gây xúc động cho nhiều người. 

Keira Parker (26 tuổi) là một y tá, sinh sống và làm việc tại Nottingham (Anh). Tháng 5 năm nay, cô hạ sinh con trai đầu lòng nhưng điều đặc biệt là Keira chưa hề kết hôn hay thậm chí là có bạn trai. 

Nữ y tá cho biết mối quan hệ nam nữ cuối cùng của cô là từ cách đây 7 năm. Sau đó, do không tìm được người phù hợp nên đến nay cô vẫn độc thân. Năm ngoái, Keira đã quyết định thực hiện thụ tinh nhân tạo để tự mình sinh con và làm mẹ đơn thân. Nguyên nhân là bởi một người không thể đợi thêm được đến khi cô kết hôn rồi sinh con. Đó chính là bố cô. 

"Đầu năm ngoái, bố tôi bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Khối u đã di căn và bác sĩ cho biết ông không còn nhiều thời gian nữa. Tôi bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng khi bố phải qua đời mà chưa từng được gặp cháu mình. Vậy là tôi quyết định đi xin tinh trùng và làm thụ tinh trong ống nghiệm", Keira kể lại. 

Nữ y tá tự xin tinh trùng và giấu gia đình đi làm IVF.

Nữ y tá tự xin tinh trùng và giấu gia đình đi làm IVF.

Ngay khi Keira chia sẻ kế hoạch của mình với gia đình, cô đã bị phản đối rất nhiều. Vậy nhưng nữ y tá vẫn quyết định thực hiện. Cô đổi lịch làm việc với đồng nghiệp để tranh thủ đi khám và làm các thủ tục. Đến khi mang thai, cô cũng không báo ngay với bố mẹ mà chờ tới 11 tuần mới khai thật. 

"Ca IVF của tôi chỉ tốn 5000 bảng (khoảng 150 triệu VNĐ) và thành công ngay lần đầu thực hiện. Tôi nghĩ đó là vì khả năng sinh sản, sức khỏe của mình ở độ tuổi này đều tốt. Nếu tôi ngoài 30, mọi thứ có thể đã khác", Keira chia sẻ.

Nữ y tá cho biết cô lựa chọn xin tinh trùng từ ngân hàng và sử dụng "con giống" của một người Mỹ thay vì người Anh. Nguyên nhân là bởi những ràng buộc pháp lý khi nhận tinh trùng từ người Anh sẽ khiến con trai cô sau này không được liên hệ hay thậm chí là biết mặt người bố về mặt sinh học của mình. 

Sau khi mang thai thành công, sức khỏe của Keira khá tốt. Cô cho biết thai kỳ của mình nhẹ nhàng, trừ việc liên tục phải chịu những lời xì xào của mọi người xung quanh. Nữ y tá tâm sự: "Bạn bè khi biết chuyện tôi mang thai còn mỉa mai là hậu quả tình một đêm chứ không tin chuyện IVF. Tôi cũng mặc kệ. Đây là cuộc sống của tôi và tôi không cần ai cho phép mình mang bầu, sinh con". 

Cô sinh con trai sớm 1 tuần vì lo bố không kịp gặp cháu.

Cô sinh con trai sớm 1 tuần vì lo bố không kịp gặp cháu.

Đến gần ngày dự sinh của Keira, bố cô đã rất yếu. Sợ ông không qua khỏi khi chưa kịp gặp cháu nên nữ y tá đã thực hiện giục sinh trước 1 tuần. May mắn thay, sau khi con trai Keira chào đời, bố cô dường như có thêm sức mạnh. Ông sống thêm được 3 tháng để tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào bên cháu trai rồi ra đi vào tháng 8 vừa qua.

"Thằng bé cũng là niềm an ủi với tôi khi bố ra đi. Tôi không biết mình sẽ thế nào khi phải một mình đối mặt với những tháng ngày tồi tệ ấy. Tôi thấy mình đã làm một việc ý nghĩa, mặc kệ mọi người phán xét ra sao", Keira bộc bạch.

Sau khi Keira sinh 3 tháng, bố cô đã qua đời.

Sau khi Keira sinh 3 tháng, bố cô đã qua đời.

Quy trình để phụ nữ độc thân có thể xin tinh trùng làm thụ tinh

Ở Việt Nam cũng đã có những trường hợp phụ nữ độc thân mong muốn được xin tinh trùng để tự mình sinh con. Theo bác sĩ Đỗ Thùy Hương – Trung tâm hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đa số phụ nữ đến xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm là người muốn làm mẹ đơn thân hoặc phụ nữ có chồng nhưng chồng không có tinh trùng.

Bác sĩ Hương cho biết: “Đa số chị em không muốn ràng buộc về mặt pháp lý. Xin tinh trùng từ ngân hàng khá an toàn vì 90% mẫu tinh trùng ở Trung tâm được hiến từ sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, trung tâm có hơn 40 mẹ đơn thân đến xin mẫu tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào tuổi tác của người mẹ và chất lượng trứng. Ở nhóm phụ nữ đơn thân, tỷ lệ thành công rất cao”.

Chuyên gia chia sẻ thêm, chị em muốn xin tinh trùng cần phải có giấy chứng nhận độc thân và một số giấy tờ như thẻ căn cước. Sau khi hoàn thành thủ tục, các bác sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe chung, đánh giá dự trữ buồng trứng. Bệnh nhân được tiêm thuốc rụng trứng. Tinh trùng được lấy từ ngân hàng sẽ rã đông để tạo phôi. Mẫu tinh trùng đảm bảo nguyên tắc vô danh, sàng lọc các bệnh lý lây truyền. Phôi sau khi nuôi cấy sẽ được chuyển vào tử cung người phụ nữ.

\

Đang đỡ đẻ y tá hét toáng lên, mẹ ngơ ngác cho đến khi nhìn thấy đứa trẻ
Lần đầu tiên nhìn thấy con, bố mẹ của bé trai cũng bị sốc vì điều này của con mình.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu