Lưu trữ máu cuống rốn - Xu hướng bảo vệ con thời 4.0

Ngày 17/08/2020 18:00 PM (GMT+7)

Lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn cho con là phương pháp vẫn còn khá mới mẻ nhưng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các ông bố bà mẹ. Lưu trữ tế bào gốc - máu cuống rốn tức là bạn đã lưu giữ cho con trẻ một trong những tài sản vô cùng quý giá. 

Niềm tin vào những điều kỳ diệu

Theo nghiên cứu, máu cuống rốn của trẻ sơ sinh khi vừa mới chào đời có chứa tế bào gốc. Phần tế bào gốc này hoàn toàn có thể được sử dụng để điều trị các bệnh lý về máu như ung thư máu, các bệnh di truyền về máu, các bệnh chuyển hóa, suy giảm miễn dịch… của chính trẻ hay những người thân trong gia đình.

Lưu trữ máu cuống rốn - Xu hướng bảo vệ con thời 4.0 - 1

Lưu trữ máu cuống rốn là hình thức “Bảo hiểm sinh học” giúp bé yêu có cuộc sống an toàn hơn trong tương lai

Bởi những lợi ích tuyệt vời đó mà việc lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn của trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời là một việc làm vô cùng cần thiết, đây được ví như một loại bảo hiểm sinh học cho bé và cả gia đình. Theo chia sẻ của Ths. BS CKII Lưu Quốc Khải - Phó Giám đốc chuyên môn – Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà: “Khi một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, dù chúng ta không hề mong muốn nhưng cũng không thể biết trước chúng sẽ mắc những bệnh gì. Nếu chẳng may con mắc phải những bệnh do bệnh lý, di truyền hay tác động bởi môi trường hoặc là các bệnh ác tính liên quan đến máu, hệ miễn dịch… thì đây có thể sẽ là “bùa hộ mệnh” để cứu các con.”

Cũng theo chia sẻ của Bác sĩ Khải thì hiện nay có rất nhiều bố mẹ quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ này. Bởi lẽ các bố mẹ đều tin vào sự thần kỳ của “đơn thuốc trị bao bệnh” này. Mẹ bầu Huyền Thương chia sẻ: “Bé đầu nhà mình bị bệnh thiếu máu, gia đình cũng đã tìm mọi cách để điều trị cho con nhưng kết quả vẫn chưa được khả quan cho lắm. Và qua tìm hiểu mình biết phần tế bào gốc ở máu cuống rốn có thể chữa được nhiều bệnh lý khác nhau nên ở lần sinh này gia đình đã quyết định thực hiện lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn, với hy vọng có thể giúp chữa lành căn bệnh mà bé đầu đang gặp phải.”

Hay như trường hợp của mẹ bầu Minh Tâm, mặc dù gia đình không có ai từng mắc các bệnh về máu nhưng từ khi có thai, chị cũng đã tìm hiểu và quyết định sẽ thực hiện lưu trữ máu cuống rốn cho con như hình thức “mua bảo hiểm” sinh học phòng khi có bệnh sau này. Việc thực hiện lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn thực sự vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không phải tất cả các cơ sở y tế, các bệnh viện phụ sản đều có dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn. Nếu muốn sử dụng dịch vụ này, bố mẹ cần cân nhắc, tìm hiểu và lựa chọn bệnh viện sinh phù hợp với nhu cầu của mình.

Thêm cơ hội lưu trữ “của để dành” cho trẻ sơ sinh

Nhận thấy tầm quan trọng của máu cuống rốn, Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung Ương triển khai dịch vụ lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn cho trẻ sơ sinh. Theo đó các bố mẹ hoàn toàn có thể đăng ký dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn - màng dây rốn cho trẻ khi đăng ký sinh tại Bắc Hà.

Lưu trữ máu cuống rốn - Xu hướng bảo vệ con thời 4.0 - 2

Talkshow đánh dấu sự hợp tác giữa Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà với Bệnh viện Nhi Trung Ương trong lĩnh vực Lưu trữ máu cuống rốn “Bảo hiểm sinh học” tuyệt vời cho trẻ

Để đánh dấu cho cột mốc quan trọng này, ngày 14/8 vừa qua Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà đã tổ chức Talkshow online “Lưu trữ máu cuống rốn – của để dành mẹ trao con”. Talkshow có sự tham gia của ThS. BS CKII Lưu Quốc Khải - Nguyên Trưởng khoa Sản (đẻ) A2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Phó Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Sản - Nhi - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà; Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng khoa Huyết học - Bệnh viện Nhi TW và Hoa hậu Việt Nam 2010 – Đặng Thị Ngọc Hân. Đây vừa là dịp để các bố mẹ có thể trang bị thêm cho mình những kiến thức hữu ích liên quan đến lợi ích của việc lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn vừa có cơ hội nhận hàng ngàn ưu đãi, quà tặng hấp dẫn từ Bệnh viện Bắc Hà.

Lưu trữ máu cuống rốn - Xu hướng bảo vệ con thời 4.0 - 3

Talkshow online với sự góp mặt của hai chuyên gia đầu ngành và khách mời hoa hậu Ngọc Hân

Không chỉ triển khai dịch vụ lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn mà Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà còn dành rất nhiều quyền lợi và tiện ích cao cấp cho các mẹ bầu khi đăng ký thai sản trọn gói tại Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà trong ngày 14/8. Theo đó, 100% khách hàng khi đăng ký thai sản đều được giảm ngay 35% phí dịch vụ, đồng thời nhận những quà tặng giá trị như: Nhận 4 triệu chi phí lưu trữ máu cuống rốn cho con yêu; Miễn phí gói sàng lọc tim bẩm sinh; Miễn phí chọn Bác sĩ Khải mổ đẻ; Miễn phí phòng riêng sau sinh; Miễn phí sàng lọc 5 bệnh cơ bản sau sinh;... Có thể nói, thông qua Talkshow, Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà vừa mang đến kiến thức thai sản lại vừa mang đến những quà tặng giá trị kèm chi phí “đi đẻ” cực tiết kiệm. Quy tụ đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa đầu ngành, cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp, Bắc Hà chắc chắn sẽ giúp hành trình vượt cạn của mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn và mang đến cho các con những điều tuyệt vời nhất ngay từ khi chào đời.

Nếu mẹ bầu đang quan tâm đến dịch vụ thai sản tại Bệnh viện Bắc Hà hoặc có những thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ tổng đài 1900.80 83 hoặc tham khảo tại đây.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ

137 Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội

Liên hệ: 0986 822 333 - 1900.8083

Website: www.benhvienbacha.vn

Nguồn: [Tên nguồn].