Bé 7 tuổi phổi đầy mủ, khí quản bị vẹo vì cha mẹ chủ quan khi con sốt 1 tuần

Ngày 18/03/2020 06:00 AM (GMT+7)

Bé gái 7 tuổi bị ốm sốt liên tục hơn 1 tuần nhưng gia đình vẫn không đưa đi khám mà tự ý mua thuốc điều trị dẫn tới tình trạng của bé ngày càng nghiêm trọng hơn.

Gần đây, trẻ em có tỷ lệ mắc bệnh cảm lạnh cao, và nhiều trẻ dễ bị sốt, thậm chí là viêm phổi. Nếu trẻ bị sốt lặp đi lặp lại và không tiến triển tốt hơn hơn mười ngày, cha mẹ phải chú ý xem có vấn đề gì với việc điều trị không. Tốt nhất nên đưa trẻ tới viện để khám bởi rất có thể đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng khác với phổi.

Một bé gái 7 tuổi tên Tiểu Nguyệt ở Hắc Long Giang, Trung Quốc đã bị sốt cao sau một thời gian bị cảm lạnh. Mặc dù người mẹ đã cho con gái uống một số loại thuốc nhưng tình trạng của cô bé không được cải thiện. Thay vào đó, bé gái liên tục bị ho, sốt, đau ngực,... Cô bé cũng không ăn uống được gì trong một tuần.

Bé 7 tuổi phổi đầy mủ, khí quản bị vẹo vì cha mẹ chủ quan khi con sốt 1 tuần - 1

Hình ảnh phim chụp X-quang phổi trái của bé gái chứa đầy mủ và khí quản bị vẹo sang một bên.

Thấy tình trạng của con ngày càng nghiêm trọng, sốt mãi không dứt, gia đình quyết định đưa bé gái đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện ra tình trạng của bé đã khá nặng. Phổi trái của cô bé bị ngập hoàn toàn trong mủ và khí quản bị lệch sang phải.

Để làm sạch mủ, bác sĩ đã thực hiện một cuộc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu giúp loại bỏ hoàn toàn mủ bao quanh phổi trái của cô bé Tiểu Nguyệt. May mắn thay, 600ml dịch cô đặc đã được rút ra khỏi phổi. 

Bé 7 tuổi phổi đầy mủ, khí quản bị vẹo vì cha mẹ chủ quan khi con sốt 1 tuần - 2

600ml dịch mủ đã được lấy ra khỏi phổi của bé gái. 

Bác sĩ nói rằng hầu hết các triệu chứng này là do viêm phổi không được điều trị đúng cách, cuối cùng khiến khoang ngực chứa đầy mủ.  Nếu bệnh nhân không kịp điều trị, khả năng cao sẽ biến chứng lên não. Bác sĩ còn nhấn mạnh rằng, khi có những dấu hiệu cảm lạnh, tốt hơn hết nên đưa người bệnh đến gặp bác sĩ điều trị, hoặc nếu thấy uống thuốc mà không thuyên giảm thì cần phải sớm đến bệnh viện. 

Bị chẩn đoán viêm phổi, người phụ nữ sững sờ khi biết nguyên nhân từ 1 thói quen trong nhà
Thấy cơ thể không khỏe, thường ho lại sốt cao, bà Triệu ở Vũ Hán (Trung Quốc) quyết định đi khám và nhận được kết quả viêm phổi.
Theo Minh Hoàng (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan