Sao nhí một thời được coi là máy kiếm tiền của cha, lụi dần sự nghiệp vì bị loét da

Ngày 04/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Là sao nhí từng rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài dễ thương và tài năng diễn xuất, nhưng sự nghiệp của Tiểu Bân Bân dần kết thúc khi cậu bé lớn lên do mắc một căn bệnh về da.

Tiểu Bân Bân tên thật là Ôn Huyền Diệp (sinh năm 2014), con trai của Ôn Triệu Vũ từng là một sao nhí đình đám ở Đài Loan. Khi Tiểu Bân Bân còn nhỏ, cha của cậu bé nhận thấy con rất giống mình thuở nhỏ nên đã quyết định cho Tiểu Bân Bân dấn thân vào con đường giải trí. Khi được 2 tuổi, cậu bé đã bắt đầu tham gia đóng phim.

Nhờ vẻ ngoài dễ thương cùng tài năng diễn xuất thiên bẩm, Tiểu Bân Bân mau chóng gây được tiếng vang và tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Trạm kế tiếp hạnh phúc, Muốn tựa vào anh, Yêu ở đầm Nhật Nguyệt, Kẻ trộm trái tim, Trời sinh một cặp… Diễn xuất tự nhiên và chân thực của cậu bé đã khiến khán giả đặt cho em danh hiệu "sao nhí thiên tài".

Sao nhí một thời được coi là máy kiếm tiền của cha, lụi dần sự nghiệp vì bị loét da - 1

Sao nhí một thời được coi là máy kiếm tiền của cha, lụi dần sự nghiệp vì bị loét da - 2

Tiểu Bân Bân gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh dễ thương. 

Thế nhưng khi cậu bé trở nên nổi tiếng cũng là lúc bố mẹ ly hôn, Tiểu Bân Bân và em trai sống cùng cha. Thấy con trai ngày một thành công, Ôn Triệu Vũ ngày ngày bắt con đi đóng phim, tham gia các show khiến em không được đi học đầy đủ, kiến thức cơ bản cũng không biết. 

Trong khi đó, cha của Bân Bân thản nhiên dùng tiền của con trai kiếm được để mua nhà, xe, mẹ của Bân Bân ban đầu bỏ rơi cậu bé, sau thấy con kiếm ra tiền lại đòi tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Tiểu Bân Bân khi ấy dù còn nhỏ tuổi nhưng đã phải nai lưng trả nợ, kiếm tiền nuôi gia đình.

Sao nhí một thời được coi là máy kiếm tiền của cha, lụi dần sự nghiệp vì bị loét da - 3

Với tài năng diễn xuất tuyệt vời, Tiểu Bân Bân được mệnh danh là "sao nhí thiên tài".

Phải làm việc quá nhiều trong khi không được ăn uống đủ chất, Bân Bân khi lớn có vẻ ngoài thấp hơn bạn bè đồng trang lứa. Đặc biệt, cậu bé còn bị mắc bệnh về da, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Bân Bân dần dần không còn sức hút và ít nhận được lời mời tham gia đóng phim.

Năm Bân Bân 13 tuổi, phóng viên đã chụp được ảnh cơ thể Bân Bân đầy những vết loét trên da ở khuỷu tay và chân. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cha của Bân Bân chỉ bóc lột con, cậu bé bị bệnh cũng không đưa đi khám. Sau đó, báo chí đã hỏi ​​cha của cậu bé và ông nói rằng con trai bị viêm da cơ địa bẩm sinh và nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi Bân Bân ra mồ hôi vào mùa hè dẫn tới loét da. Bác sĩ cho biết bệnh sẽ tốt hơn sau khi cậu bé lớn lên.

Vì căn bệnh này, Tiểu Bân Bân không ít lần gãi ngứa tới trầy xước da. Trước đây, cha của Bân Bân có cho con đi tiêm, mỗi lần tốn khoảng 2200 nhân dân tệ (hơn 7 triệu) mỗi tháng. Tuy nhiên, vì dùng thuốc (thuốc steroid) sẽ khiến Tiểu Bân Bân bị phù, và chiều cao cũng sẽ gặp vấn đề, vì vậy cậu bé không còn tham gia đóng phim. 

Sao nhí một thời được coi là máy kiếm tiền của cha, lụi dần sự nghiệp vì bị loét da - 4

Tiểu Bân Bân bị phóng viên phát hiện có nhiều vết loét trên tay và chân.

Viêm da cơ địa là bệnh gì?

Viêm da cơ địa (eczema) là một tình trạng da phổ biến do miễn dịch hoạt động quá mức gây ra. Tình trạng này sẽ khiến làn da đỏ và ngứa, đặc biệt là vùng da ở mặt, mặt trước khuỷu tay và mặt sau đầu gối. Bệnh viêm da cơ địa có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường phổ biến hơn ở trẻ em.

Một số triệu chứng viêm da cơ địa phổ biến gồm:

- Ngứa từ mức độ nhẹ đến nghiêm trọng, đặc biệt là vào ban đêm

- Những mảng màu từ đỏ đến nâu xám, đặc biệt là ở bàn tay, bàn chân, mắt cá chân, cổ tay, cổ, ngực trên, mí mắt, mặt trong khuỷu tay và đầu gối. Ở trẻ em, các mảng màu này xuất hiện ở mặt và da đầu.

- Những vết sưng nhỏ có thể rỉ dịch nếu bị trầy xước

- Da dày, khô, nứt và bong vảy

- Da sần sùi, nhạy cảm và sưng do trầy xước

Sao nhí một thời được coi là máy kiếm tiền của cha, lụi dần sự nghiệp vì bị loét da - 5

Vì dùng thuốc trị viêm da nên Tiểu Bân Bân bị phù cơ thể, chiều cao cũng thấp hơn so với bạn bè.

Nguyên nhân nào gây bệnh viêm da cơ địa?

Các chuyên gia vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây bệnh viêm da cơ địa. Bệnh có khả năng liên quan đến sự kết hợp của các yếu tố sau:

- Da khô và dễ bị kích ứng: điều này làm làn da không còn là một rào cản hiệu quả.

- Một biến thể gene ảnh hưởng đến chức năng rào cản da.

- Rối loạn hệ thống miễn dịch.

- Vi khuẩn, chẳng hạn như Staphylococcus aureus trên da tạo ra một lớp màng ngăn chặn các tuyến mồ hôi.

- Điều kiện môi trường.

Bấn loạn khi da con đỏ như tôm luộc vì viêm da cơ địa, làm gì để con hết ngứa?
Khi trẻ bị viêm da cơ địa, nếu không biết chăm sóc trẻ dễ bị nhiễm trùng và gây nên nhiều hệ lụy đối với sức khỏe.
Minh Thùy (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp