1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù

Ngày 01/06/2017 10:27 AM (GMT+7)

Bánh khoai môn chiên xù rất hấp dẫn với lớp vỏ giòn rụm, nhân mềm thơm ngậy.

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- 1 củ khoai môn
- 1 quả trứng gà
- 1 bát bột chiên xù
- 1 xíu muối
- 50gr đường
- 30gr bột gạo
- 80gr bột năng
- Dầu ăn

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 1

PHẦN 2: CÁCH LÀM BÁNH KHOAI MÔN CHIÊN XÙ

Bước 1: Khoai môn gọt sạch vỏ sau đó cắt khoai thành những miếng to vừa rồi đem rửa lại cho sạch.

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 2

Bước 2: Cho khoai môn vào xửng hấp và đem hấp tới khi khoai chín mềm.

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 3

Bước 3: Cho khoai đã chín ra tô và dằm nhuyễn, thêm xíu muối, đường rồi trộn đều cho đường tan hết mới cho bột năng, bột gạo vào trộn đều nguyên liệu.

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 4

Bước 4: Lấy từng ít khoai và nặn thành các viên tròn đều nhau, trứng gà cho vào bát rồi đánh tan.

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 5

Bước 5: Lăn từng viên khoai vào tô trứng gà cho khoai ướt đều sau đó lấy khoai cho vào tô bột chiên xù, phủ bột xù lên cho khoai bám đều.

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 6

Bước 6: Cho nhiều dầu vào chảo đun cho nóng dầu sau đó bạn cho khoai đã tẩm bột xù vào, lăn qua lăn lại và chiên cho tới khi khoai chín vàng giòn.

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 7

Sau đó vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu rồi thưởng thức.

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 8

1/6 mẹ vào bếp làm đãi con món bánh khoai môn chiên xù - 9

Chúc bạn thành công với cách làm bánh khoai môn chiên xù giòn ngon cho cả nhà thưởng thức!

Hương Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thực đơn hàng ngày hấp dẫn