Bữa cơm chiều thứ 7 ngon ơi là ngon

Ngày 07/01/2017 17:08 PM (GMT+7)

Món ăn nào cũng ngon và hấp dẫn, đảm bảo ai cũng mê bữa cơm cuối tuần này.

Vịt khìa nước dừa

Nguyên liệu:

- Thịt vịt: khoảng 700-800g. Nên chọn phần thịt ít xương như đùi, ức.

- 1 trái dừa tươi.

- Tỏi, hành củ, gừng

- Ngũ vị hương, tiêu, nước, muối, rượu trắng, đường, dầu ăn, bột nêm, nước tương. 

Để biết thêm chi tiết, xem tại cách làm vịt khìa nước dừa.

Bữa cơm chiều thứ 7 ngon ơi là ngon - 1

Trứng chiên

Nguyên liệu:

- 4 quả trứng gà

- 1 chén lá cải bó xôi

- 1/3 củ cà rốt

- 1/3 củ hành tây

- 2 muỗng canh hành lá thái nhỏ

- 30ml sữa tươi không đường

- 1/4 muỗng cà phê muối

- 1 muỗng cà phê nước mắm

Để biết thêm chi tiết, xem tại cách làm trứng chiên.

Bữa cơm chiều thứ 7 ngon ơi là ngon - 2

Dưa su hào muối chua

Nguyên liệu:

1 củ su hào

- 1 củ cà rốt

- 2 trái ớt

- 1 củ tỏi

-1 ít bột canh

- Làm nước ngâm su hào: 500ml nước sôi, 2 thìa nước mắm, 2 thìa dấm, 2 thìa đường

Để biết thêm chi tiết, xem tại cách làm dưa su hào muối chua.

Bữa cơm chiều thứ 7 ngon ơi là ngon - 3

Canh dưa chua nấu tóp mỡ

Nguyên liệu:

- 1 bát dưa chua

- 1 bát con mỡ lợn thái miếng mỏng

- 1 quả cà chua

- 2 nhánh hành lá

- Vài nhánh tỏi băm, ớt nếu thích ăn cay

- Gia vị: muối, tiêu, bột nêm, nước mắm

- Nước dùng xương gà hoặc lợn, không có thay bằng nước.

Bữa cơm chiều thứ 7 ngon ơi là ngon - 4

Để biết thêm chi tiết, xem tại cách làm canh dưa chua nấu tóp mỡ.

Minh Hằng (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày