Cả con gà chỉ có 1 cái, đem xào với quả chua như giấm lại được món ngon không tưởng

Lam Anh - Ngày 25/12/2022 06:00 AM (GMT+7)

Món này để ăn cơm hoặc dành để nhậu cũng đều thích hợp.

Nguyên liệu:

- 350g mề gà, 20g ớt sừng đỏ, 1 mẩu gừng, muối vừa ăn, 1 quả khế chua, 1 mẩu đầu trắng của hành boa rô, 2 muỗng canh nước tương.

Cả con gà chỉ có 1 cái, đem xào với quả chua như giấm lại được món ngon không tưởng - 1

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

Mề gà bóp với muối và bột mì rồi đem rửa lại cho thật sạch.

Cả con gà chỉ có 1 cái, đem xào với quả chua như giấm lại được món ngon không tưởng - 2

Khế đem rửa sạch, cắt hai đầu, bỏ hạt, thái miếng.

Cả con gà chỉ có 1 cái, đem xào với quả chua như giấm lại được món ngon không tưởng - 3

Ớt sừng thái chéo, hành xắt nhỏ, gừng băm nhỏ.

Cả con gà chỉ có 1 cái, đem xào với quả chua như giấm lại được món ngon không tưởng - 4

Bước 2: Luộc mề gà

Mề gà cho vào nồi luộc chín rồi thái miếng vừa ăn.

Cả con gà chỉ có 1 cái, đem xào với quả chua như giấm lại được món ngon không tưởng - 5

Bước 3: Mề gà xào khế

Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, phi thơm hành và gừng trước, sau đó cho mề gà đã thái vào xào.

Thêm muối vừa ăn cùng nước tương vào khuấy đều. Cuối cùng cho khế chua vào xào một lúc là xong.

Cả con gà chỉ có 1 cái, đem xào với quả chua như giấm lại được món ngon không tưởng - 6

Món mề gà xào kiểu này giòn sần sật, thơm ngon, lại có chút chua chua hấp dẫn. Nếu thích bạn có thể cho một ít rau răm vào xào cùng sẽ càng ngon miệng.

Món mề gà xào khế để ăn cơm hoặc dành để nhậu cũng đều thích hợp.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Top 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2022: Không ngờ món dân dã này cũng lọt vào
Không phải là cao lương mỹ vị, đây chính là 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2022.

Sự kiện nổi bật trong năm 2022

Theo Lam Anh (Dịch từ Douguo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon từ gà