Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ

Lam Anh - Ngày 07/09/2022 06:40 AM (GMT+7)

Một chút biến tấu giúp bạn có thêm món bánh pizza kiểu mới cực ngon, hấp dẫn lại chẳng hề tốn thời gian.

Nguyên liệu:

- 2 lát bánh mì, 1 quả ớt sừng xanh, 1 quả ớt sừng đỏ, 30g ngô ngọt, 2 cái xúc xích, 4 quả cà chua bi, 30g phô mai mozzarella bào nhỏ, sốt cà chua

Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ - 1

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

Cà chua bi rửa sạch bổ làm 4, ớt sừng xanh và đỏ rửa sạch thái miếng nhỏ. Xúc xích thái lát. 

Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ - 2

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu

Đặt 2 chiếc bánh mì lên khay nước đã lót sẵn giấy bạc.

Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ - 3

Phết sốt cà chua lên 2 lát bánh mì. 

Sau đó rắc phô mai lên. Sau đó thêm một ít ớt xanh, đỏ.

Rắc ngô lên. Sau đó là các lát xúc xích được xếp đều lên trên.

Thêm cà chua bi vào.

Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ - 4

Lưu ý không nên cho nhiều cà chua quá khiến nó chảy ra nhiều nước.

Cuối cùng phủ thêm 1 lớp phô mai lên trên.

Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ - 5

Bước 3: Nướng bánh

Cho bánh vào lò nướng ở nhiệt độ 170 C trong 10 phút hoặc cho đến khi phô mai tan chảy và chuyển sang màu hơi vàng nâu.

Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ - 6

Lấy bánh pizza nướng ra và thưởng thức ngay khi còn nóng. 

Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ - 7

Bánh mì pizza kiểu này vừa ngon miệng lại hấp dẫn, chẳng tốn công làm đế bánh vẫn có bánh để nhâm nhi.

Còn thừa vài lát bánh mì đem chế biến kiểu này chẳng khác nào pizza vừa ngon lại rẻ - 8

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

2 cách làm pizza bò tại nhà đơn giản ngon như ngoài tiệm
Với cách làm pizza bò đơn giản sau đây, bạn đã có thể tự mình làm món ăn ngon miệng cho cả nhà không cần ra ngoài tiệm mà vẫn ngon chuẩn vị.

Món ngon mỗi ngày

Theo Lam Anh ( Douguo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món ăn sáng