Gợi ý các món mang theo khi đi dã ngoại hoặc đi lễ xa ngày Tết

Ngày 19/02/2018 09:10 AM (GMT+7)

Nếu đi dã ngoại, hoặc đi lễ xa trong dịp tết thì những món ăn mang theo thường đảm bảo các yếu tố nhanh gọn, tiện lợi, dinh dưỡng và đẹp mắt.

Việc tự chuẩn bị đồ ăn và mang theo này vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hài lòng sở thích của tất cả mọi người mà cũng tiết kiệm được một chút chi phí cho chuyến đi. Chị  em có thể tham khảo các món ăn dưới đây để chuẩn bị chu đáo.

Xôi

Xôi là món tuy không thanh mát nhưng lại rất tiện khi mang đi du lịch. Có rất nhiều món xôi mà chị em có thể làm để mang thưởng thức trên đường đi du lịch như xôi đỗ xanh, xôi dừa, xôi gấc, xôi khúc, gà bó xôi... Tùy vào sở thích mà chị em hãy chọn nguyên liệu để nấu cùng xôi.

Gợi ý các món mang theo khi đi dã ngoại hoặc đi lễ xa ngày Tết - 1

Cơm nắm

Cơm nắm là món ăn đơn giản, nhanh gọn nhất mà chị em có thể làm để mang theo khi đi du lịch. Món này chỉ ăn trong ngày vì không bảo quản được lâu, nhất  là trong tiết trời ấm áp như thế này,

Cơm nắm có nhiều kiểu như cơm nắm muối vừng, cơm nắm ruốc, cơm nắm kiểu Nhật, cơm nắm nhân phô mai chiên… Mỗi kiểu cơm mắm đều có hương vị thơm ngon riêng, chị em có thể lựa chọn để làm cho cả nhà nhé.

Gợi ý các món mang theo khi đi dã ngoại hoặc đi lễ xa ngày Tết - 2

Cơm nắm ruốc

Gợi ý các món mang theo khi đi dã ngoại hoặc đi lễ xa ngày Tết - 3

Cơm nắm cá hồi

Bánh mì

Có thể là bánh mì hoặc sandwich đều rất phù hợp để chị em có thể mang đi du lịch. Như bánh mì kẹp thịt, bánh mì kẹp thịt viên, sandwich cuộn xúc xích, sandwich kẹp tôm, sandwich cuộn trứng... Nói chung, bạn có thể tùy ý chọn nhân kẹp cho bánh sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình bạn.

Gợi ý các món mang theo khi đi dã ngoại hoặc đi lễ xa ngày Tết - 4

Sandwich cuộn xúc xích chắc chắn các bé sẽ rất thích

Cơm cuộn, các món cuốn

Các món cuốn mang đi du lịch luôn đảm bảo được 3 yếu tố: Tiện lợi, đảm bảo dinh dưỡng và đẹp mắt. Đồng thời, các món cuốn được chia thành nhiều miếng riêng biệt cũng rất thuận lợi trong việc chia khẩu phần, và cũng không cần nhiều dụng cụ để ăn như bát, thìa, đũa, dao… Khi ăn xong, việc dọn dẹp cũng rất đơn giản và dễ dàng.

Một số món cuốn dễ làm và rất ngon miệng mà chị em có thể làm tại nhà và mang đi du lịch như cơm cuộn, trứng cuộn, phở cuốn, gỏi cuốn. Mỗi món ăn có hương vị riêng nhưng không hề ngán ngấy và đảm bảo là rất no bụng.

Gợi ý các món mang theo khi đi dã ngoại hoặc đi lễ xa ngày Tết - 5

Cơm cuộn chiên đơn giản, dễ làm

Hoa quả

Hoa quả là món dễ mang theo nhất. Tuy nhiên, để tiện lợi, chị em có thể cắt nhỏ các loại hoa quả như dưa hấu, dứa, táo, lê...

Nước uống

Có thể là nước lọc hoặc chị em làm sẵn những chai nước ép hoa quả thơm ngon, bổ dưỡng rồi cho vào chai, mang đi dùng dần trong ngày như nước dưa hấu, nước dứa, bưởi, cam...

Mâm cỗ đón Tết Nguyên Đán của các nước có gì?
Vì là ngày lễ lớn và quan trọng nhất đối với các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, nên mâm cỗ cũng đặc biệt được người dân chăm chút nhiều hơn.
Minh Hằng (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày