Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê

Lam Anh - Ngày 07/12/2021 05:49 AM (GMT+7)

Món bánh khoai tây kiểu này không chỉ thơm ngon, hấp dẫn, đẹp mắt, ai nhìn thấy cũng thèm. Các bạn hãy thử nấu nó cho bữa sáng xem sao nhé!

Nguyên liệu:

- 2 củ khoai tây, 1 củ hành tây, 2 cái xúc xích bò hoặc heo, bột chiên xù, 1-2 quả trứng đánh tan, bột mì

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 1

Cách làm:

Khoai tây gọt bỏ vỏ, thái miếng nhỏ rồi cho vào nồi hấp chín.

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 2

Trong khi hấp khoai tây, chúng ta hãy cắt xúc xích bò thành hạt lựu. Hành tây cũng thái hạt lựu.

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 3

Đun nóng chảo dầu, cho hành tây vào, phi hành tây với lửa vừa và nhỏ để dậy mùi thơm. Sau đó cho xúc xích bò vào xào ở lửa lớn một lúc. Nêm muối vừa miệng. Hoặc bạn có thể cho nhiều muối hơn một chút vì sau này sẽ trộn chúng với khoai tây nghiền. Tắt bếp.

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 4

Khoai sau khi hấp chín, vớt ra để nguội rồi dùng muôi tán nhuyễn khoai.

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 5

Lúc này đổ hành tây và xúc xích bò vừa xào vào khoai tây.

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 6

Dùng thìa trộn đều hỗn hợp. Sau đó chia thành các phần bằng nhau, kích cỡ tùy theo sở thích. Vo viên tròn từng phần khoai tây rồi ấn dẹt xuống.

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 7

Trước tiên lăn những chiếc bánh khoai tây qua bột mì cho bột mì bám đều vào. Sau đó lại nhúng bánh khoai tây vào bát trứng rồi cuối cùng lăn nó qua bát bột chiên xù để bột bám đều các mặt.

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 8

Đặt bánh khoai tây vào khay nướng có lót sẵn giấy nến. Làm nóng lò trước khoảng 10 phút ở nhiệt độ 160 độ C. Sau đó cho khay bánh vào giữa lò, nướng khoảng 15 phút ở nhiệt 160 độ C là xong.

Không chỉ nấu canh, khoai tây làm kiểu này được món ăn sáng sang xịn, ngon mê - 9

Nếu không có lò nướng bạn hoàn toàn có thể cho bánh vào nồi chiên không dầu nướng hoặc cho vào chảo chiên vớt chút dầu ăn. Khi ăn thưởng thức bánh khoai tây với tương ớt hoặc tương cà đều ngon.

Món bánh khoai tây kiểu này không chỉ thơm ngon, hấp dẫn, bắt mắt, ai nhìn thấy cũng thèm. Các bạn hãy thử nấu nó cho bữa sáng xem sao nhé!

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Lấy gạo nếp bọc với thứ này được món ăn sáng 2 trong 1, ngon chẳng kém gì xôi khúc
Món xôi bọc thịt hấp vừa ngon lại dẻo thơm, không cần phải ăn kèm thêm bất cứ thứ gì đã đủ hấp dẫn lắm rồi.

Các món ăn sáng

Lam Anh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món ăn sáng