"Sao nữ nhà 60 tỷ" mời Việt Anh xơi lẩu, ăn mừng hết gãy cổ

Linh San - Ngày 09/08/2022 14:30 PM (GMT+7)

Việt Anh cũng có bình luận hóm hỉnh khi Lã Thanh Huyền đăng tải bữa lẩu.

Cô Giang của phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ ngoài đời - Lã Thanh Huyền là một nữ diễn viên vừa xinh đẹp, giàu có, vừa vô cùng đảm đang. Khác với trong phim, Lã Thanh Huyền có hôn nhân viên mãn, cô cũng biết cách vun vén tổ ấm của mình khiến ông xã hài lòng, đặc biệt là nấu ăn rất ngon.

Mới đây, Lã Thanh Huyền đăng tải hình ảnh hội ngộ chồng trong phim là Việt Anh. Người đẹp đã đãi "ông Việt" món lẩu do tự tay mình chọn đồ, chế biến. "Lẩu gà cô Giang nào!!! Ăn mừng đã hết gẫy cổ anh em ơi!!! Ông Việt xơi hết nồi lẩu đi nào - Việt Anh, bao công sức ra siêu thị mua đồ đấy", Lã Thanh Huyền hóm hỉnh bày tỏ.

Trong Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, Giang (Lã Thanh Huyền) bị Trâm (Thùy Dương) xô xát, giằng co ở cầu thang và đẩy ngã khiến cô bị gãy cổ, phải đi viện cấp cứu.

Trong Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, Giang (Lã Thanh Huyền) bị Trâm (Thùy Dương) xô xát, giằng co ở cầu thang và đẩy ngã khiến cô bị gãy cổ, phải đi viện cấp cứu.

Ngoài đời, cặp vợ chồng Giang - Việt lại vui vẻ hội ngộ thế này để ăn lẩu cùng nhau. Cô Giang - Lã Thanh Huyền cho biết mình đã bỏ bao công sức để chuẩn bị món lẩu gà hấp dẫn này.

Ngoài đời, cặp vợ chồng Giang - Việt lại vui vẻ hội ngộ thế này để ăn lẩu cùng nhau. Cô Giang - Lã Thanh Huyền cho biết mình đã bỏ bao công sức để chuẩn bị món lẩu gà hấp dẫn này.

Lẩu gà Lã Thanh Huyền làm được ăn kèm cùng nấm, đậu, váng đậu cùng các loại rau như ngải cứu, rau cải, rau muống. Ngoài ra cô còn có thêm thịt bò.

Lẩu gà Lã Thanh Huyền làm được ăn kèm cùng nấm, đậu, váng đậu cùng các loại rau như ngải cứu, rau cải, rau muống. Ngoài ra cô còn có thêm thịt bò.

Nhìn món lẩu của nữ diễn viên, ai cũng khen hấp dẫn mà công nhận Lã Thanh Huyền khéo léo, đảm đang. Trong khi Việt Anh hài hước bình luận: Cứ để quả người yêu cũ vợ về là dẹp hết, không có lẩu lủng gì nhé. Diễn viên Chí Nhân thì dí dỏm trêu: Thiếu nấm kim châm, ngụ ý nói về cô Trâm - đối thủ của Lã Thanh Huyền trong phim.

Nhìn món lẩu của nữ diễn viên, ai cũng khen hấp dẫn mà công nhận Lã Thanh Huyền khéo léo, đảm đang. Trong khi Việt Anh hài hước bình luận: "Cứ để quả người yêu cũ vợ về là dẹp hết, không có lẩu lủng gì nhé". Diễn viên Chí Nhân thì dí dỏm trêu: "Thiếu nấm kim châm", ngụ ý nói về cô Trâm - đối thủ của Lã Thanh Huyền trong phim.

Không chỉ lần này, nữ diễn viên sở hữu nhà 60 tỷ mới khiến mọi người khoái chí với món lẩu của mình, trước đó cô nhiều lần khoe các bữa lẩu tại gia hấp dẫn không kém. Trong hình là lẩu Thái.

Không chỉ lần này, nữ diễn viên sở hữu nhà 60 tỷ mới khiến mọi người khoái chí với món lẩu của mình, trước đó cô nhiều lần khoe các bữa lẩu tại gia hấp dẫn không kém. Trong hình là lẩu Thái.

amp;#34;Sao nữ nhà 60 tỷamp;#34; mời Việt Anh xơi lẩu, ăn mừng hết gãy cổ - 6

Sau bao ngày bận rộn hôm nay đã có thời gian vào bếp, lẩu Sabu sabu với bò wagyu, bạch tuộc, cá hồi chiêu đãi anh con trai, cô tâm sự.

"Sau bao ngày bận rộn hôm nay đã có thời gian vào bếp, lẩu Sabu sabu với bò wagyu, bạch tuộc, cá hồi chiêu đãi anh con trai", cô tâm sự.

Bữa lẩu nào cũng được cô chuẩn bị chỉn chu, sang trọng như nhà hàng. Người đẹp từng cho biết: Nhà toàn tín đồ hải sản cả, tôm hùm xanh, cua gạch, cá trình, tu hài , vừa nướng vừa lẩu quay đi quay lại hết veo.

Bữa lẩu nào cũng được cô chuẩn bị chỉn chu, sang trọng như nhà hàng. Người đẹp từng cho biết: "Nhà toàn tín đồ hải sản cả, tôm hùm xanh, cua gạch, cá trình, tu hài , vừa nướng vừa lẩu quay đi quay lại hết veo".

amp;#34;Sao nữ nhà 60 tỷamp;#34; mời Việt Anh xơi lẩu, ăn mừng hết gãy cổ - 9

Thành phẩm lẩu kim chi bạch tuộc của nữ diễn viên khiến bạn bè bình luận: Góp ý chị Huyền bữa nào up ảnh đồ ăn, đề nghị chị up luôn cách chế biến nha. Nhìn mà không kiềm chế nổi nữa.

Thành phẩm lẩu kim chi bạch tuộc của nữ diễn viên khiến bạn bè bình luận: "Góp ý chị Huyền bữa nào up ảnh đồ ăn, đề nghị chị up luôn cách chế biến nha. Nhìn mà không kiềm chế nổi nữa".

Một bữa ăn quây quần tại nhà của gia đình Lã Thanh Huyền với sự kết hợp của chả cá lăng và lẩu cá măng cay rất thích hợp với những ngày mưa hay trời se lạnh.

Một bữa ăn quây quần tại nhà của gia đình Lã Thanh Huyền với sự kết hợp của chả cá lăng và lẩu cá măng cay rất thích hợp với những ngày mưa hay trời se lạnh.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-09/sao-nu-nha-60-ty-moi-viet-anh-xoi-het-noi-lau-hap-dan-an-mung-het-gay-co-240391222_4966796703335440_6456786953756535909_n-1660008248-959-width780height762.jpg width660 /

amp;#34;Sao nữ nhà 60 tỷamp;#34; mời Việt Anh xơi lẩu, ăn mừng hết gãy cổ - 13

Một lần khi không được ra biển, cô nàng làm lẩu cua cho đỡ nhớ. Chỉ nhìn thôi, dân mạng đã thèm "rớt nước miếng", đặc biệt là cua quá nhiều gạch.

amp;#34;Sao nữ nhà 60 tỷamp;#34; mời Việt Anh xơi lẩu, ăn mừng hết gãy cổ - 14

2 lần vào dịp khác nhau, Lã Thanh Huyền làm lẩu cua bể cá trình. Lần nào cũng rất ngon mắt. Cô chia sẻ rằng bạn nhỏ nhà mình chạy lăng xăng đòi măm măm không quên nịnh bợ Mẹ nấu ngon nhứt!!! Thật ấm lòng.

2 lần vào dịp khác nhau, Lã Thanh Huyền làm lẩu cua bể cá trình. Lần nào cũng rất ngon mắt. Cô chia sẻ rằng bạn nhỏ nhà mình "chạy lăng xăng đòi măm măm không quên nịnh bợ 'Mẹ nấu ngon nhứt!!!' Thật ấm lòng".

Tham khảo cách nấu lẩu gà nấm thơm ngon tại nhà:

Nguyên liệu:

- Gà ta: ½ con, khoảng 800 gram

- Nấm đùi gà, nấm hương, nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm tuyết, nấm linh chi trắng… mỗi loại 200 gram.

- Gừng, tỏi, ớt

- Rau ăn kèm: Cải cúc hoặc xà lách xoong

- Gia vị: Muối, đường, nước mắm, bột nêm.

Cách chế biến:

- Gà xát muối hoặc gừng cho hết mùi tanh, sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch, để ráo, chặt gà thành những miếng vừa ăn.

- Các loại nấm cắt bỏ gốc, ngâm qua nước muối khoảng 3 phút, rửa lại bằng nước sạch, để ráo. Riêng nấm đùi gà chẻ đôi. Xếp các loại nấm ra đĩa.

- Cải cúc bỏ gốc, rửa sạch, cắt khúc cho ra đĩa

- Gừng cạo vỏ, xắt lát; tỏi bằm nhuyễn, ớt thái lát

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi cho thịt gà vào xào đến khi thịt săn lại, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Trút gà vào nồi, cho thêm 2 lít nước, vài lát gừng và nấm đông cô vào cùng để nước dùng thêm thơm ngon. Nấu gà với lửa nhỏ khoảng 40 phút, chịu khó vớt bọt cho nước dùng được trong.

- Trút gà hầm vào nồi lẩu, đặt lên bếp. Khi nước lẩu sôi, cho thêm các loại nấm vào, chờ đến khi nấm chín cho thêm rau.

Lẩu gà nấu nấm có nước dùng thơm ngon, đậm đà bởi nước ngọt tiết ra từ thịt gà và các loại nấm. Ăn kèm với bún hay mì, chấm nước mắm trong cho thêm vài lát ớt sẽ rất ngon.

Minh Hằng làm món dưỡng nhan ngon miệng
Những ngày gần đây, Minh Hằng liên tục khoe những món ăn của mình khi vào bếp.

Eva vào bếp cùng Sao

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lã Thanh Huyền