Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa

Ngày 03/07/2015 09:39 AM (GMT+7)

Thưởng thức món chè bánh lọt thơm mát, dẻo ngon, béo ngậy vào ngày thật thích.

Nguyên liệu:

Nước lá dứa:

50g lá dứa; 325ml nước

Các nguyên liệu khô:

25g bột đậu xanh; 20g bột gạo; 5g bột báng; 1 nhúm muối; 15g đường

Hoàn thiện:

- 1 lít sữa dừa thêm 5 muối.

- 2 khối đường thốt nốt, thêm nước nếu quá đặc

Cách làm:

Bước 1: Làm nước lá dứa

Xay lá dứa cho đến khi nhuyễn sau đó hòa vào với nước, trộn đều, sau đó lọc lấy nước dứa

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 1

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 2

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 3

Bước 2: Nhào bột

Trộn đều các loại bột với nhau, thêm đường và muối, khuấy đều.

Đổ từ từ nước lá dứa vào hỗn hợp bột, khuấy đều. Lọc hỗn hợp cho mịn, không còn bột vón cục.

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 4

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 5

Bước 3: Làm bánh lọt

Chuẩn bị một chậu nước đá. Chuẩn bị một bao bắt bông kem.

Đổ hỗn hợp bột vào chảo, nấu trên lửa nhỏ, vừa nấu vừa khuấy cho đến khi bột dày lên.

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 6

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 7

Từ từ đổ vào túi bắt bông kem. Sử dụng găng tay dày (loại dùng với lò nướng), nhẹ nhàng bóp bánh lọt vào chậu nước đá.

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 8

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 9

Bước 4: Hoàn thiện món chè

Múc 1 lượng đường thốt nốt vừa đủ vào cốc nước, sau đó múc bánh lọt và rót sữa dừa vào. Thêm đá rồi thưởng thức món chè bánh lọt này nhé!

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 10

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 11

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 12

Giải khát ngày hè với chè bánh lọt cốt dừa - 13

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với chè bánh lọt!

Mai Sơn (Crusta)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ăn giải nhiệt mùa hè