3 loại hoa xung khắc với nhau, không nên đặt chung một chỗ kẻo trồng chậu nào chết chậu đấy

Cẩm Tú - Ngày 08/05/2023 15:39 PM (GMT+7)

3 loại hoa này như kẻ thù, kềm chế lẫn nhau, khi trồng phải chọn vị trí thích hợp và cách nhau một khoảng nhất định để chúng đều phát triển bình thường.

Một số loại thực vật tương trợ cho nhau cùng có lợi, ví dụ như rải một ít rêu lên mặt chậu của cây cảnh để tăng thêm vẻ đẹp của chậu cây, đồng thời giữ độ ẩm cho bề mặt đất. Tuy nhiên, một số loài thực vật lại coi nhau như kẻ thù, kìm hãm lẫn nhau, nếu chúng được trồng cạnh nhau thì một trong hai hoặc cả hai sẽ chết, đặc biệt là 3 loại hoa này.

Cây ưa sáng và cây ưa bóng râm

Mỗi loại hoa, cây cảnh lại có thói quen sinh trưởng khác nhau, trong đó tương phản nhất là một số cây ưa sáng và ưa bóng râm. Bạn tuyệt đối không được đặt chúng cùng với nhau, lấy ví dụ như cây trầu bà và cỏ đồng tiền.

3 loại hoa xung khắc với nhau, không nên đặt chung một chỗ kẻo trồng chậu nào chết chậu đấy - 1

Cỏ đồng tiền là loại cây ưa sáng điển hình, dù là trồng thủy canh, trồng đất hay trồng nửa nước nửa đất thì bạn phải đặt cây ở nơi có nắng. Chỉ khi được tắm nắng và “uống” nhiều nước cây mới phát triển nhanh, lá căng mọng và đẹp. Nếu để trong bóng râm, cây chắc chắn sẽ còi cọc, thậm chí là chết cây.

Ngược lại, cây trầu bà lại sợ nắng gắt, nó thích ánh sáng bóng râm. Vì vậy, tốt hơn hết nên đặt cây ở môi trường nửa râm mát, cung cấp nước đầy đủ. Nếu để nơi nắng gắt thì cây sẽ bị cháy lá, và chết dần chết mòn.

Vì vậy, khi trồng bạn tuyệt đối không nên đặt cây ưa nắng và ưa bóng râm cùng một số, bởi như thế sẽ không đáp ứng được điều kiện sinh trưởng của cây.

Cây có mùi hương riêng

3 loại hoa xung khắc với nhau, không nên đặt chung một chỗ kẻo trồng chậu nào chết chậu đấy - 2

Không ít loại hoa, cây cảnh có hương thơm và mỗi loại đều có mùi hương đặc trưng riêng. Nếu trồng những loại hoa có mùi hương nồng ở gần nhau thì hương thơm của chúng sẽ hòa quyện vào nhau, một số mùi vẫn ngửi được nhưng một số mùi lại rất khó ngửi.

Do đó, bạn không nên trồng những loại hoa, cây cảnh có mùi hương chung một chậu. Nếu muốn trồng, tốt nhất nên phân chia khu vực rõ ràng, có khoảng cách nhất định.

Hoa, cây cảnh có thói quen “độc đoán”

Trong tự nhiên luôn có một số loài thực vật sống rất dai, nếu không có thiên địch, hoặc không bị con người kiểm soát thì chúng sẽ phát triển như cỏ dại, cướp địa bàn của những loại cây khác.

Chẳng hạn như trúc đào, trong quá trình sinh trưởng nó có thể tiết ra ancaloit, chất này có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật khác, thậm chí cướp đi chất dinh dưỡng và nước của thực vật khác.

3 loại hoa xung khắc với nhau, không nên đặt chung một chỗ kẻo trồng chậu nào chết chậu đấy - 3

Tuy nhiên, trúc đào cũng có khả năng hấp thụ khí độc hại rất mạnh, có thể thanh lọc môi trường. Trồng trúc đào bên đường có thể hạn chế không gian sinh trưởng của chúng, đồng thời có thể hấp thụ khí thải ô tô, vừa an toàn lại hiệu quả.

Hay cỏ đồng tiền, me chua đất,… nếu trồng ra sân vườn, không có sự kiểm soát của con người thì chúng sẽ nhanh chóng lan ra thành mảng lớn rất khó loại bỏ. Chưa kể chúng còn cướp hết chất dinh dưỡng của những loại cây khác. Tuy nhiên nếu trồng trong chậu thì lại rất đẹp, có giá trị làm cảnh.

Nói chung, những cây “độc đoán” như vậy có thể phát huy hết lợi thế của chúng nếu bạn chọn đúng nơi bảo dưỡng.

Hoa giấy rất thích 2 thứ nước này, cho uống 1 thìa rễ khỏe, vài ngày sau hoa kết thành chùm to
Đảm bảo sau khi uống 2 thứ nước này, hoa giấy sẽ phát triển mạnh mẽ, ra hoa nhiều.

Nhà - Vườn

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn