5 cây cảnh hoa nở đẹp kiêu sa lại hút tài hút lộc, càng trồng càng có giá

Cẩm Tú - Ngày 13/03/2023 15:00 PM (GMT+7)

Những cây cảnh này càng để lâu càng có giá nên nhiều gia đình coi như báu vật gia truyền, chấn cửa cho gia đình, dòng tộc.

Mẫu đơn

Mẫu đơn được coi là “vua của các loài hoa” với nhiều màu lộng lẫy, từng lớp cánh xếp chồng lên nhau vô cùng kiêu sa, khó có loài hoa này sánh bằng. Loại hoa này còn mang ý nghĩa phồn vinh, thịnh vượng, mang lại giàu sang cho gia chủ nên rất được nhiều người ưa chuộng trồng trong vườn nhà. 

5 cây cảnh hoa nở đẹp kiêu sa lại hút tài hút lộc, càng trồng càng có giá - 1

Mẫu đơn là loại cây thân thảo sống lâu năm, có cây còn sống đến hàng trăm năm nếu được chăm sóc đúng cách, nên càng trồng càng có giá. Loại cây này ưa đất màu mỡ, thoáng khí và thoát nước tốt. 

Cây mẫu đơn ưa nhiều ánh sáng, không ưa bóng râm, sợ tối tăm, sợ úng nhưng chịu hạn chịu rét rất tốt. Tuy nhiên nó thường bị mẫn cảm với nhiệt độ ngoài trời, nếu trời quá nắng bạn cũng cần có biện pháp giảm đi nhiệt độ bằng cách làm mái che phủ cho cây. Nếu chăm sóc đúng cách, hoa có thể nở quanh năm. 

Đỗ quyên

Cây đỗ quyên là một loại cây cảnh sống lâu năm, có những cây sống tới 126 năm. Điều này chứng minh đỗ quyên cũng là loại cây cảnh sống trăm tuổi, có thể lưu truyền từ đời này sang đời khác. 

5 cây cảnh hoa nở đẹp kiêu sa lại hút tài hút lộc, càng trồng càng có giá - 2

Trong phong thủy, đỗ quyên có tác dụng xua đuổi tà khí, mang luồng sinh khí mới vào nhà, giúp tăng tài vận cho gia chủ. Song, loại cây cảnh này rất khó nuôi, đặc biệt là khi trồng trong chậu nên nó hay bị chế giễu là “hoa 1 năm, lá 2 năm, chậu 3 năm”. Do đó nếu muốn cây phát triển khỏe mạnh, sống lâu thì tốt nhất nên trồng xuống đất vườn. 

Trong quá trình bảo dưỡng, bạn nên nhớ rằng đỗ quyên ưa nước nhưng vì rễ cây có lông nên nếu bạn tưới nhiều lần chắc chắn sẽ bị thối rễ, tốt hơn hết bạn nên tưới bằng bình phun sương 1-2 lần/ngày vào mỗi sáng và mỗi tối. 

Hoa trà

Hoa trà rất đẹp với nhiều màu sắc rực rỡ như hồng, đỏ, trắng,... Loại hoa này đại diện cho sự sung túc, tài lộc, cây cảnh càng sum suê tươi tốt, hoa nở rộ đầy cành thì càng tượng trưng cho tài lộc trong nhà càng thịnh vượng.

5 cây cảnh hoa nở đẹp kiêu sa lại hút tài hút lộc, càng trồng càng có giá - 3

Ở Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) có cây trà vạn tuế lên đến 500 năm tuổi rất nổi tiếng. Từ đầu mùa xuân đến đầu mùa hè hàng năm, nó có thể liên tục nở ra hơn 20 đợt hoa trà, mỗi đợt hơn 1.000 đóa hoa trà nên được gọi là "vạn cây hoa trà". Điều này chứng minh hoa trà là một trong những loại cây lâu năm, có thể lưu truyền cho con cháu. 

Tuy nhiên loại hoa này khá “khó tính”, nếu chăm sóc không tốt cây sẽ không nở hoa. Hoa trà là loài ưa ẩm, nên bạn cần phải thường xuyên tưới nước tăng cường độ ẩm cho cây để hoa có thể dễ dàng sinh trưởng và nở đẹp. Vào giai đoạn cây sắp ra hoa và nở rộ, nên bón phân hữu cơ pha loãng với nước để tưới cho cây. 

Mộc hương

Hoa mộc hương có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, có thể dùng hoa để pha trà hoặc làm bánh. Không chỉ vậy, loại cây này còn có tác dụng hút tài hút lộc, tăng vượng khí cho gia chủ nên được nhiều người lựa chọn trồng trước cổng nhà. 

5 cây cảnh hoa nở đẹp kiêu sa lại hút tài hút lộc, càng trồng càng có giá - 4

Cây mộc hương có khả năng thích nghi và sức đề kháng mạnh, về cơ bản không bị dịch bệnh và côn trùng gây hại, nên không hiếm có những cây mộc hương có tuổi đời hơn trăm năm. Thế nhưng muốn cây sống lâu và ra hoa đẹp, bạn cần chăm sóc tỉ mỉ và cắt tỉa cẩn thận. 

Nếu trồng trong chậu, hãy thay đất cho cây sau 1-2 năm. Loại cây này ưa nắng nên bạn hãy đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng để cây phát triển tốt. 

Cây cành vàng lá ngọc

Loại cây này thường được làm thành cây cảnh bonsai và bảo dưỡng trong nhà. Về mặt phong thủy, loại cây này có tác dụng mang tài lộc, may mắn tới cho gia chủ nên nhiều người thích đặt một chậu trong nhà để làm vật gia bảo, chấn trạch trong phòng khách. 

5 cây cảnh hoa nở đẹp kiêu sa lại hút tài hút lộc, càng trồng càng có giá - 5

Cây cành vàng lá ngọc có sức sống mạnh mẽ, rất dễ trồng và dễ bảo dưỡng. Chỉ cần cắm cành hoặc lá vào đất là nó sẽ bén rễ và nhanh chóng mọc thành cây con mới. Loại cây này cũng có thể sống lâu năm nếu chăm sóc đúng cách. 

Cụ thể, cây cành vàng lá ngọc ưa đất khô, nếu tưới nhiều nước cây có thể bị thối rễ. Vào mùa hè, cứ 10-20 ngày tưới nước cho cây một lần là được, vào mùa đông thì tần suất ít hơn. Nên để cây ở chỗ thoáng gió, tránh ẩm thấp, nhiệt độ không quá cao để cây được bền vững trong nhà.

Rắc một nắm vào chậu hoa, dù hoa khó trồng đến đâu vài ngày sau cũng ra rễ mới, lá xanh tốt
Gạo tẻ có thể rắc trực tiếp vào chậu hoa, để lâu ngày gạo sẽ bị thối rữa tạo thành dinh dưỡng nuôi cây.

Mẹo vặt vườn tược

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn