Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật...

Ngày 05/11/2017 18:57 PM (GMT+7)

Chỉ là cây xanh, nhưng dưới bàn tay khéo léo và khối óc thông minh của những nghệ nhân, nó đã được “biến hóa” thành rất nhiều hình thù bonsai khác nhau.

Tùy vào mục đích của người tạo hình muốn tạo hình thành cái gì, con gì mà những nghệ sĩ có thể lựa chọn những loại cây phù hợp. Ở nước ta, có hơn 10 loại cây thường được dùng để tạo hình như: duối, sanh, chè tàu, chuỗi ngọc, cùm rụm, hồng lộc, chiêu thủy, mẫu đơn, ngâu, phi lao…

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 1

Nếu không nhìn kỹ, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một ban nhạc ngoài đời đang chơi nhạc trên bãi cỏ ở một công viên nào đó. Tuy nhiên, đây là những tác phẩm của các nghệ nhân được tạo ra từ chính những cây xanh (Ảnh: Bagikan ke)

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 2

Một ban nhạc khác đang chơi những bản nhạc (Ảnh: Leon-blogger)

Nghệ thuật tạo hình từ cây xanh được coi là nghệ thuật “bậc thầy”, đỉnh cao của nghệ thuật uốn cây cảnh đòi hỏi người uốn, tạo hình phải kiên trì, có tư duy sáng tạo, hình dung được hình mình tạo sau khi hoàn thành sẽ như thế nào. 

Bên cạnh đó, việc chăm sóc để cây phát triển theo ý tưởng của người tạo hình muốn rất quan trọng. Bởi, nếu cây phát triển nhanh hay chậm quá cũng không được và quan trọng nhất là làm sao khi hình đã được tạo thành cây không bị chết, mà vẫn phát triển xanh tốt. Vì chỉ cần một khóm cây chết, coi như hỏng cả một khối hình.

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 3

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 4

Thiên nhiên vốn dĩ đã vô cùng đẹp, kỳ bí, song khi được con người "thổi hồn" vào nó trở nên vừa kỳ bí, vừa sống động, gần gũi hơn (Ảnh: ST)

Trên thế giới, nghệ thuật tạo hình từ cây xanh đã có và phát triển từ rất lâu. Ở nước ta, nghệ thuật này cũng đã phát triển từ nhiều năm nay, tuy nhiên nó mới chỉ dừng lại ở việc những người thích chơi cây cảnh tự nghĩ ra các hình thù để tạo hình và những cây người chơi cây thường dùng để tạo hình chủ yếu là cây duối, phi lao, chè tàu… chứ chưa đa dạng.

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 5

Bằng đôi bàn tay khéo léo và khối óc, con người đã tạo bên những tác phẩm nghệ thuật bằng cây xanh vô cùng độc đáo, góp phần tạo nên những vẻ đẹp diệu kỳ (Ảnh: ST).

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 6

Gã chăn ngựa và đàn ngựa khỏe khoắn đang tung vó, đẹp đến ngỡ ngàng.

Những năm gần đây, loại hình nghệ thuật này mới thực sự được phát triển. Ngoài những cây bản địa, nhiều người chơi cây, kinh doanh cây còn nhập ở nước ngoài về nhiều loại cây để chơi và phục vụ cho những người có nhu cầu tạo hình các hình theo ý thích.

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 7

Một chú hổ đang phi nước đại rượt đuổi con mồi (Ảnh: ST).

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 8

Hay chú gốc tinh nghịch trên bãi cỏ, đều được tạo nên từ những cây xanh, gần gũi với thiên nhiên (Ảnh: ST)

Theo tìm hiểu của PV, đa số các tạo hình bằng cây xanh thường được sử dụng ở những nơi công cộng như đường quốc lộ, công viên, các khu resort, khách sạn lớn… Các hình khối này to, nhỏ khác nhau, tùy vào không gian và yêu cầu của gia chủ, mà người tạo hình bố trí cho hài hòa hợp lý.

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 9

Mặc dù trên cạn, nhưng nhìn từ xa, nếu không nhìn kỹ, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là đáy Đại dương vậy, với chú cá đang tung tăng bơi lội và những cây tảo đang đung đưa mền mại (ST).

Thế mạnh của nghệ thuật tạo hình bằng cây xanh là hình khối được tạo nên trông rất đẹp, gần gũi với thiên nhiên và có độ bền cao. Tuy nhiên, rất tốn công chăm sóc và chi phí rất đắt đỏ…

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 10

Gia đình nhà lợn khổng lồ đang dạo chơi trên công viên, trông rất ngộ nghĩnh đẹp mắt (Tana)

Không chỉ trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam, đã có không ít những nghệ sĩ tài hoa đã tạo ra được những hình khối vô cùng độc đáo, sống động, đẹp và giống hết như thật đến từng chi tiết.

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 11

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 12

Những chú chim công được tạo hình bằng hoa mẫu đơn rất đẹp mắt, với 2 tông màu chủ đạo là xanh và đỏ (Ảnh: ĐSPL)

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 13

"Tôn Ngộ Không" được tạo hình bằng cây quất vô cùng độc đáo.

Giật mình bắt gặp cây “biến hóa” thành người, động vật... - 14

Chú ngựa "Xích Thố" của "Lữ Bố" đang tung vó phi hí vang trời, được tạo hình bằng cây sanh rất đẹp.

>> XEM TIẾP: Khó ngủ hay ngủ không sâu, nên trồng ngay 10 loại cây cảnh này

Theo Nam Tùng Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cây cảnh độc đáo