Trong chậu trồng hoa có những con bọ màu trắng rất nhỏ? Làm ngay 3 bước đảm bảo sạch

Nhật Linh - Ngày 22/04/2022 10:25 AM (GMT+7)

Nên loại bỏ phần đất trồng hoa bị nhiễm côn trùng, sau đó khử trùng đất và khử trùng cho chậu hoa.

Trong đất hoa có những côn trùng rất nhỏ màu trắng, có thể cây đã bị nhiễm rệp sáp rễ. Sau khi phát hiện có côn trùng trong lọ hoa, bạn nên thay đất bầu kịp thời, sau đó thay đất mới cho hoa và cây, chú ý trước khi khử trùng đất chậu và chậu hoa, nếu tình hình không quá nghiêm trọng, bạn có thể sử dụng các loại thuốc như imidacloprid, coccobizhi,… để diệt rệp sáp rễ, sau đó duy trì môi trường thông thoáng.

Trong chậu trồng hoa có những con bọ màu trắng rất nhỏ? Làm ngay 3 bước đảm bảo sạch - 1

Cụ thể cách làm từng bước như sau: 

1. Thay bầu đất cho cây

Phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất là thay chậu đất mới cho cây hoa. Loại bỏ phần đất trồng hoa bị nhiễm côn trùng, sau đó khử trùng đất và khử trùng cho chậu hoa, cuối cùng là thay chậu cho hoa, như vậy sẽ có hiệu quả tránh được phần đất gốc của hoa có trứng hoặc vi khuẩn, tránh gây hại thứ cấp cho cây.

2. Xịt thuốc diệt côn trùng

Nếu số lượng sâu trắng nhỏ trong đất hoa không nhiều, trong phạm vi có thể kiểm soát được thì phun thuốc thực sự là một phương pháp rất đơn giản và hiệu quả. 

Trong chậu trồng hoa có những con bọ màu trắng rất nhỏ? Làm ngay 3 bước đảm bảo sạch - 2

Thông thường, chúng ta sử dụng luân phiên các loại thuốc trừ sâu như imidacloprid vừa có thể ngăn chặn sâu bọ trên đất hoa phát triển khả năng kháng thuốc, vừa có thể đạt được hiệu quả diệt côn trùng gấp đôi.

Tuy nhiên khi phun các loại thuốc trừ sâu này cần chú ý đầu tiên thực hiện các biện pháp bảo vệ, đeo khẩu trang và găng tay, pha loãng thuốc trước khi tưới cây, có thể tưới 5 ngày 1 lần, có thể thấy hiệu quả sau 3 đến 4 lần sử dụng.

3. Thay đổi môi trường cho cây phát triển

Thông thường, nếu để chậu hoa tại nhà trong môi trường ẩm ướt, tối lâu sẽ dễ bị nhiễm sâu bệnh nên khi phát hiện có côn trùng nhỏ màu trắng trong đất trồng hoa, bạn cần phải ngay lập tức di chuyển lọ hoa đến nơi khô ráo và thoáng gió để tiến hành bảo dưỡng.

Trong chậu trồng hoa có những con bọ màu trắng rất nhỏ? Làm ngay 3 bước đảm bảo sạch - 3

Nếu một số chậu hoa cũng được đặt xung quanh chậu bị nhiễm sâu bệnh, chúng cũng cần được phun thuốc trừ sâu để có thể ngăn chặn sự lây lan của bệnh một cách hiệu quả. Giai đoạn sau, tốt nhất bạn nên đưa những chậu cây bị nhiễm côn trùng trắng nhỏ ra ở nơi thoáng gió và đủ ánh sáng, đây là cách tự nhiên để  có thể nâng cao sức đề kháng tự nhiên của chậu hoa cây.

Người giàu không trồng hoa mà chỉ trồng ba loại cây này, chẳng trách càng ngày càng giàu
Những loại cây này có ý nghĩa đẹp và có giá trị tốt trong dân gian.

Nhà - Vườn

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn