Tưới thứ “cay xé lưỡi” này cho cây, sâu bệnh không dám đến gần, cây nào cũng xanh tốt

Cẩm Tú - Ngày 25/05/2023 15:55 PM (GMT+7)

Chỉ cần 2 tuần phun một lần, cây sẽ phát triển khỏe mạnh, không loại côn trùng nào dám bén mảng tới gần.

Ngày càng có nhiều người trồng hoa, cây cảnh trong nhà, sân vườn hoặc ban công, sân thượng. Tuy nhiên khi trồng hoa sẽ có một vài rắc rối như vàng lá, thối rễ và rắc rối nhất có lẽ là côn trùng, sâu bệnh tấn công.

Cây bị sâu bệnh không những ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng bình thường của cây, thậm chí khiến cây bị héo úa và chết mà còn có thể ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vì vậy nắm bắt cách phòng trừ sâu bệnh cho cây là việc làm rất cần thiết. Thực ra cách làm rất đơn giản, chỉ cần bạn xịt thứ nước “cay xé lưỡi” dưới đây cho cây là được.

Nước tiêu

Tưới thứ “cay xé lưỡi” này cho cây, sâu bệnh không dám đến gần, cây nào cũng xanh tốt - 1

Tiêu là một loại gia vị phổ biến trong nhà bếp, có vị cay, tính ấm giúp tạo mùi thơm, vị cay cho món ăn. Không những vậy, tiêu được coi là một vị thuốc đông y có tác dụng trừ hàn, trị đau bụng, lạnh bụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hạt tiêu để xua đuổi côn trùng cho hoa, cây cảnh.

Nhưng thay vì chôn hạt tiêu trực tiếp xuống đất, hãy cho một ít hạt tiêu vào nồi, thêm lượng nước thích hợp và đun sôi trong 2-3 phút khi nước chuyển sang màu sẫm là được. Bằng cách này, các thành phần trong hạt tiêu sẽ được giải phóng hoàn toàn vào nước.

Sau khi nước tiêu nguội, hãy vớt hạt tiêu ra và giã nhỏ, cho nước tiêu và tiêu giã nhỏ vào bình, phun lên cành lá sẽ có tác dụng phòng trừ sâu bệnh rất hiệu quả.

Sở dĩ thứ nước này có thể phòng trừ sâu bệnh là do mùi hạt tiêu tương đối nồng, côn trùng thường ghét mùi này nên không dám bén mảng tới gần. Một tuần phun 2 lần, không nên sử dụng hàng ngày nếu không dễ dẫn đến chết cây.

Rượu trắng

Tưới thứ “cay xé lưỡi” này cho cây, sâu bệnh không dám đến gần, cây nào cũng xanh tốt - 2

Rượu có tác dụng khử trùng và khử khuẩn, có thể tiêu diệt một số loại côn trùng, chẳng hạn như côn trùng rệp vảy. Hơn nữa, rượu là thức uống có cồn, bay hơi tương đối nhanh nên sẽ không gây ảnh hưởng xấu với thực vật.

Với cách này, hãy pha loãng rượu với nước theo tỷ lệ 6:1 rồi xịt lên hoa, cây cảnh hoặc rau. Nếu không có sẵn rượu trắng trong nhà, bạn có thể thay thế bằng cồn y tế cũng được, côn trùng sẽ chạy mất dép khi ngửi thấy mùi này.

Nước ớt

Ớt cay có tính cay nồng, có tác dụng đuổi côn trùng rất tốt, vì vậy bạn có thể xay nhuyễn hoặc dùng máy ép để ép lấy nước ớt. Sau đó cho một lượng nước thích hợp vào để pha loãng, lọc bỏ bã ớt rồi xịt thứ nước này lên cành lá của cây. Loại ớt càng cay thì tác dụng đuổi côn trùng càng tốt.

Tưới thứ “cay xé lưỡi” này cho cây, sâu bệnh không dám đến gần, cây nào cũng xanh tốt - 3

Để tăng thêm hiệu quả, bạn có thể kết hợp tỏi, ớt, gừng và rượu trắng để làm thuốc trừ sâu cho rau, hoa và cây cảnh. Cụ thể, tỏi, ớt, gừng rửa sạch rồi xay nhỏ (không cần bóc vỏ tỏi, mỗi thứ 1kg). Sau khi xay nhuyễn, đổ 3 lít rượu vào và trộn đều với nhau.

Cho nguyên liệu vào bình hoặc thùng chứa có nắp đậy. Ngâm trong 15 ngày là có thể sử dụng được.

Sau 15 ngày, đem hỗn hợp đã ngâm đi lọc hết bã rồi pha theo tỷ lệ 200ml dung dịch rượu tỏi ớt gừng với 12 lít nước. Khuấy đều và cho vào bình, phun lên cây cảnh là có thể tiêu diệt được rệp.

3 loại nước kích rễ có thể tự pha chế ở nhà, cây khó sống thế nào cũng ra rễ, mọc lá xanh
3 loại nước kích rễ này có thể đảm bảo cành giâm dễ ra rễ, tăng tỷ lệ sống của cành giâm.

Nhà - Vườn

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt vườn tược