Hàng ngàn cặp đôi tham gia tư vấn tiền hôn nhân

Ngày 17/11/2015 10:00 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên trong Ngày hội Uyên Ương diễn ra vào ngày 1/11 vừa qua, hàng ngàn cặp đôi sắp cưới đã được tư vấn tiền hôn nhân về vấn đề tâm lý và sức khỏe sinh sản giúp họ tự tin hơn khi bắt đầu cuộc sống gia đình.

Những vấn đề được nêu lên đều được các chuyên gia tận tình giải đáp như: Nếu có xung đột trong việc quyết định thời điểm có con thì hai vợ chồng nên giải quyết thế nào? Nếu muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và chưa muốn có con ngay thì nên dùng biện pháp tránh thai nào?

Hàng ngàn cặp đôi tham gia tư vấn tiền hôn nhân - 1

Nhiều cặp đôi có cơ hội gặp gỡ chuyên gia để chia sẻ về câu chuyện “Thỏa Sức Yêu Sau Cưới”

Con đầu lòng – Nên thống nhất trước khi cưới

Giải đáp cho câu hỏi “nên hay không nên có con ngay sau khi cưới?”, PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Trưởng Khoa Tâm lý học – ĐH Sư phạm TP. HCM, Phó chủ tịch Hội Tâm lý học Xã hội Việt Nam, chia sẻ: “Việc có con ngay sau khi cưới có thể khiến các cặp đôi mất đi rất nhiều cơ hội. Ví dụ như vợ chồng sẽ không còn thoải mái trong cuộc sống gối chăn. Chưa kể, thói quen sinh hoạt và gánh nặng tài chính có thể khiến các cặp đôi mới cưới chưa thể hòa hợp ngay và chưa thể an tâm để nuôi dạy con.”

“Theo tôi, các cặp đôi mới cưới nên dành một năm đầu để tìm hiểu nếp sống của nhau, và hơn hết là chuẩn bị kế hoạch sinh con thật tốt để “chất lượng” con có thể đạt chất lượng tối đa,” tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn chia sẻ thêm.

Hàng ngàn cặp đôi tham gia tư vấn tiền hôn nhân - 2

Việc trang bị những kiến thức bổ ích giúp bạn trẻ tự tin bước vào đời sống hôn nhân

Ngừa thai – Chuyện khó nói nhưng cần biết

Là khách mời đặc biệt trong sự kiện, GS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP. HCM, đã chia sẻ về chủ đề mà đa số cặp đôi đều quan tâm: có thêm một thành viên mới cho gia đình.

“Trong việc lên kế hoạch để tổ chức cuộc sống gia đình, việc sinh con là quan trọng nhất. Vì nó có ảnh hưởng đến không chỉ một mà là nhiều thế hệ sau này. Do đó, các cặp đôi cần xác định rõ ràng kế hoạch để có em bé ở thời điểm thuận lợi và thích hợp nhất cho cả hai vợ chồng . Đứa con trong mơ ước khi được cha mẹ chăm sóc từ lúc mới tạo hình, sẽ hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển khoẻ mạnh.” GS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ.

Do đó, nếu còn chưa sẵn sàng, mỗi cặp vợ chồng nên lựa chọn và sử dụng một biện pháp tránh thai hiệu quả và an toàn cho bản thân mình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, trong số các biện pháp tránh thai phổ biến, đối với nhóm các chị em phụ nữ còn trẻ tuổi, chưa có thai bao giờ, thuốc viên nội tiết tránh thai (TVNTTT) là lựa chọn thích hợp nhất trên nhiều khía cạnh khác nhau.

Hàng ngàn cặp đôi tham gia tư vấn tiền hôn nhân - 3

GS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ về cách phòng tránh thai an toàn

Bác sĩ Phượng cho biết “Hiệu quả tránh thai của viên uống tránh thai rất cao, hơn 99%, nếu chúng ta sử dụng đều đặn và đúng cách. Đặc biệt, TVNTTT hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến khả năng có con sau khi ngưng thuốc.”

Hiện nay, nhiều loại TVNTTT hàng ngày đã được cải tiến trong liệu trình sử dụng, chẳng hạn như liệu trình 21 + 2 + 5 (ngày). Sự cải tiến này nhằm hướng đến các mục tiêu: giúp nâng cao hiệu quả tránh thai và bên cạnh đó là làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như đau đầu, đau bụng, cáu gắt, lo âu, mệt mỏi,… giúp các cô dâu mới cảm thấy thoải mái hơn, làm quen trong chuyện “yêu” cũng như tận hưởng cuộc sống lứa đôi một cách mỹ mãn.

Là một cô dâu mới đang mong chờ ngày thành hôn sắp đến, bạn Ngọc Thiện (TP.HCM) bày tỏ: “Trước khi cưới, có một điều khiến bản thân rất lo lắng đó là: làm sao để anh ấy hiểu và không ép mình có em bé quá sớm, để mình có thể chuẩn bị tốt nhất về sức khoẻ, tâm lý và có 1 khoảng thời gian cần thiết để phấn đấu cho công viêc của mình… Thực sự, thời điểm để bọn mình quyết định có em bé sẽ rất quan trọng. Trước đây, mình đã dành thời gian để tìm hiểu rất nhiều thông tin về các biện pháp tránh thai. Và hôm nay, qua sự kiện này, nhờ tư vấn của các chuyên gia, mình hiểu rõ hơn và biết thêm về các tác dụng khác nhau của TVNTTT và sẽ suy nghĩ để quyết định sử dụng TVNTTT cho bản thân.”

“Ngày hội Uyên Ương” đã mang lại cơ hội cho các bạn trẻ hiểu rõ hơn về cách giữ gìn hạnh phúc thông qua việc duy trì một cuộc sống tình dục lành mạnh, lựa chọn cho mình phương pháp tránh thai an toàn mà vẫn có thể giữ được “ngọn lửa yêu” trong những ngày đầu của cuộc sống lứa đôi.

Nguồn: [Tên nguồn].