Người vợ kín tiếng của “Tôn Ngộ Không” và hôn lễ "kỳ lạ"

Cẩm Tú - Ngày 10/09/2022 12:01 PM (GMT+7)

Mặc dù nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết tới câu chuyện tình yêu, cuộc hôn nhân 34 năm của Lục Tiểu Linh Đồng và người vợ hiền thảo.

Sự thành công của Tây Du Ký 1986 đã khiến hình tượng Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng trở nên nổi tiếng và được đa số khán giả cực kỳ yêu mến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tới câu chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân 34 năm của Lục Tiểu Linh Đồng và người vợ hiền thảo.

Mối tình vụng trộm trong Tây Du Ký 1986

Tây Du Ký 1986 không chỉ đưa Lục Tiểu Linh Đồng (tên thật là Chương Kim Lai) trở thành biểu tượng màn ảnh mà còn đem đến cho ông một người bạn đời tuyệt vời. Cụ thể, vào mùa hè năm 1983, khi đoàn phim đang quay tác phẩm kinh điển này thì đạo diễn đưa Vu Hồng đến phim trường hỗ trợ vì thiếu nhân lực.

Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng trong bộ phim Tây Du Ký 1986.

Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng trong bộ phim Tây Du Ký 1986. 

Năm đó, Vu Hồng trẻ đẹp, dáng người mảnh khảnh, gương mặt đoan trang lại ăn nói lanh lợi, dễ mến nên chàng viên viên Lục Tiểu Linh Đồng đã phải lòng người đẹp. Vu Hồng khi ấy đảm nhiệm vai trò thư ký trường quay, đồng thời đóng 2 vai nhỏ là nữ sứ giả ngoại quốc trong tập 18 "Quét tháp biện kỳ oan" và vai hoàng hậu - mẹ công chúa Thiên Trúc trong tập 24 "Thiên Trúc thụ ngọc thố".

Công việc của nữ diễn viên Vu Hồng rất bận rộn, ngay cả khi đoàn phim đã nghỉ ngơi thì cô vẫn luôn tay luôn chân. Thấy cô vất vả, Lục Tiểu Linh Đồng đã chủ động giúp đỡ, trò chuyện rồi cả hai yêu nhau lúc nào không hay.

Đáng nói, khi ấy đoàn phim có quy định rất nghiêm ngặt, đó là không cho phép các diễn viên yêu đương khi đang quay phim vì sợ ảnh hưởng tới tiến độ cũng như chất lượng của tác phẩm. Mặt khác, trước khi đảm nhiệm vai này, nam diễn viên sinh năm 1959 cũng được bố dặn kỹ “không được yêu đương trên phim trường”. Chính vì vậy, cả hai đã bí mật yêu nhau, giữ kín chuyện tình cảm này.

Cặp đôi đã yêu nhau bí mật khi đóng phim Tây Du Ký 1986.

Cặp đôi đã yêu nhau bí mật khi đóng phim Tây Du Ký 1986.

Thế nhưng, chuyện yêu đương của “Tôn Ngộ Không” không thể giấu nổi người bạn cùng phòng “Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa. Tuy nhiên, ông không vạch trần họ, thậm chí còn là “tòng phạm” tìm cách cho đôi uyên ương có cơ hội riêng để tâm sự.

Lấy hết can đảm công khai chuyện tình và đám cưới đặc biệt

Mãi đến mùa hè năm 1985, khi đoàn làm phim quay cảnh Tề Thiên Đại Thánh bay lên trời, dây ròng rọc bị bung ra khiến Lục Tiểu Linh Đồng rơi từ trên cao xuống và bị thương nghiêm trọng. Anh phải điều trị suốt 3 tháng và trong khoảng thời gian này chính Vu Hồng đã không quản ngại ngày đêm chăm sóc cho bạn trai.

Cảm động trước tấm chân tình của người yêu, lúc này Lục Tiểu Linh Đồng mới lấy hết can đảm công khai chuyện tình giữa họ. Thực sự, lúc đó Lục Tiểu Linh Đồng cũng sợ sẽ bị đoàn phim khiển trách, nhưng không ngờ ông lại được mọi người ủng hộ và chúc phúc.

Dẫu đã qua 34 năm nhưng cặp đôi vẫn yêu nhau mặn nồng như thuở ban đầu.

Dẫu đã qua 34 năm nhưng cặp đôi vẫn yêu nhau mặn nồng như thuở ban đầu. 

Ba năm sau đó, đôi uyên ương quyết định kết hôn vào ngày 12/6/1988 với dự định song hỷ lâm môn: Lục Tiểu Linh Đồng nhận giải thưởng Kim Ưng và làm lễ cưới. Tuy nhiên, kế hoạch của họ không thể thực hiện vì nam diễn viên bị điều động gấp sang Singapore quảng bá cho bộ phim "Tây Du Ký".

Thế nhưng trong lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 6 tại Bắc Kinh, người chủ trì chương trình đột ngột tuyên bố: "Hôm nay, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng chính thức kết hôn". Cùng lúc đó tại Singapore, trong hội trường đầy khán giả ngoại quốc, nam diễn viên thủ vai Sa Tăng nói: "Hôm nay, ngay lúc này, sư huynh Tôn Ngộ Không của tôi làm lễ kết hôn". Đám cưới kỳ lạ của Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng đã diễn ra như vậy, khi cô dâu và chú rể mỗi người ở một nơi, cách nhau hàng nghìn cây số.

Cuộc hôn nhân viên mãn dù chưa từng mặc váy cưới cho vợ

Sau này, dù có cơ hội nhưng Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng không tổ chức lễ cưới nữa. Chính vì điều đó mà nam diễn viên luôn cảm thấy có lỗi, mắc nợ vợ vì không cho vợ một hôn lễ thực sự như bao người phụ nữ khác. Dẫu vậy, sau 34 năm bên nhau, tình cảm hai vợ chồng vẫn mặn mà như thuở còn son.

Cả hai có với nhau 1 đứa con gái chung.

Cả hai có với nhau 1 đứa con gái chung. 

Được biết, cặp vợ chồng đang sống tại một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh. Cả hai có với nhau một cô con gái duy nhất sinh năm 1990. Trên trang cá nhân, cả hai thường khoe ảnh đi du lịch cùng nhau, tình cảm của họ khiến bao người ngưỡng mộ.

Trong một bài phỏng vấn, Lục Tiểu Linh Đồng từng bày tỏ: "Nếu tôi là cánh diều bay nhảy thì vợ tôi chính là người cầm dây diều. Người thả diều luôn biết khi nào nên giữ chặt, khi nào nên nới lỏng dây để diều có thể bay thật cao mà không bị đứt dây. Tình cảm của chúng tôi sau bao năm vẫn vẹn nguyên như vậy. Với vợ tôi, tôi luôn trân trọng và biết ơn cô ấy".

Mối tình ngang trái của Nữ hoàng Anh với chàng thị vệ, sau hơn 1 năm xa cách họ đã gặp lại nhau
Vậy là sau hơn một năm xa cách, Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã được gặp lại nhau ở chốn bình yên khác.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu