Phụ nữ cứ mải miết hy sinh, đàn ông liệu có thấu?

Ngày 08/03/2016 08:00 AM (GMT+7)

Sau khi lấy chồng, phụ nữ thường cho rằng để giữ ngôi nhà luôn ấm thì sự hy sinh của người vợ là điều quan trọng nhất.

Nói đến phụ nữ Việt Nam, người ta thường hay nhắc đến đức hy sinh. Sau khi lấy chồng, phụ nữ thường cho rằng để giữ ngôi nhà luôn ấm thì sự hy sinh của người vợ là điều quan trọng nhất. Chính vì lẽ đó mà trong đời sống gia đình Việt hiện nay, người phụ nữ vẫn phải cam chịu hy sinh mà quên bản thân mình. Dù không hài lòng với nhan sắc, sức khỏe, sự nghiệp của mình nhưng họ nghĩ rằng người đàn ông sẽ trân trọng sự hy sinh đó. Sự thật có phải như vậy không?

Các chuyên gia nói gì?

Khi được hỏi về đức hy sinh của người phụ nữ, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thể hiện quan điểm trong một chương trình trên truyền hình TodayTV: “Khi hai vợ chồng cãi nhau nảy lửa, người phụ nữ nhịn đi để cơm lành canh ngọt thì sự hy sinh này rất đáng giá. Nhưng nếu người phụ nữ không đầu tư gì cho mình mà chỉ chăm sóc cho chồng con, bỏ mặc mình xấu đi, già đi thì sự hy sinh đó không hợp lý. Vì giữa lý trí và cảm xúc có sự khác nhau. Người đàn ông vẫn luôn ghi nhận sự hy sinh của vợ, nhưng đó chỉ là ở trong tâm. Người vợ chịu thương chịu khó, nấu những bữa cơm dẻo canh ngọt thì chồng cũng quý lắm, thương lắm nhưng ra đường, được gặp những người phụ nữ tươi trẻ hơn, hấp dẫn hơn, tự nhiên họ sẽ rung động. Họ vẫn trân trọng, ghi nhận sự hy sinh của vợ nhưng lại không thể cưỡng lại trước cái đẹp. Do đó, phụ nữ đừng nghĩ rằng lấy chồng rồi thì không cần làm đẹp, không cần chiều chồng!”.

Phụ nữ cứ mải miết hy sinh, đàn ông liệu có thấu? - 1

Phụ nữ đừng nghĩ rằng lấy chồng rồi thì không cần làm đẹp, không cần chiều chồng nữa

Còn trong chương trình “Chuyện của nàng” phát sóng trên THVL1, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn chia sẻ: “Trong cuộc sống, hy sinh rất cần thiết nhưng đừng bao giờ quên yêu bản thân, chăm sóc tới hình thức của mình và không bao giờ được nghĩ rằng nếu hy sinh hết mình cho gia đình có nghĩa là người đàn ông sẽ nhận ra được điều đó. Bởi thực tế cuộc sống đã khẳng định: Ai cũng có thể bị lôi kéo bởi cái mới, ai cũng có thể bị lôi kéo bởi cái đẹp, sự hấp dẫn và nếu chị em quên bẵng đi những điều đó thì chắc chắn một kết cục không như mong đợi sẽ có nguy cơ nảy sinh”.

Như vậy, các chuyên gia đều khuyên chị em nên phân biệt giữa sự nhường nhịn để dung hòa mối quan hệ trong gia đình và sự hy sinh mù quáng. Chị em nên quan tâm đến bản thân, luôn làm đẹp, làm mới mình để luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời. Không phải đã lấy chồng là không cần quan tâm đến đời sống tình dục bởi theo thống kê, có tới 90% nguyên nhân các cuộc ly hôn là do không hòa hợp trong đời sống gối chăn.

Làm sao để luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời?

Thực tế là phụ nữ nào cũng muốn mình trẻ đẹp, nhưng để đẹp mãi với thời gian không phải chuyện dễ dàng. Chưa kể, chị em chẳng những phải lo việc nhà mà vẫn phải làm việc tại cơ quan nên không có đủ thời gian để thực hiện các biện pháp chăm sóc sắc đẹp phức tạp như đắp mặt nạ, dưỡng da hay đi spa… Cũng không phải ai cũng dám bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ để duy trì kết quả làm đẹp ấy.

Phụ nữ cứ mải miết hy sinh, đàn ông liệu có thấu? - 2

Phụ nữ nào cũng muốn mình đẹp, nhưng để đẹp mãi với thời gian thật không dễ

Có một cách đơn giản các chuyên gia khuyên chị em hãy quan tâm đến vẻ đẹp từ bên trong, đó là quan tâm đến nội tiết tố nữ do buồng trứng tiết ra. Đây chính là cội nguồn của sắc đẹp, sức khỏe của phụ nữ. Gần đây, các nhà khoa học đã khẳng định sự suy giảm nội tiết tố nữ là nguyên nhân gốc rễ của sự lão hóa, khiến làn da xuống sắc, tóc khô, xơ, rụng, bốc hoả, đau đầu, mất ngủ, loãng xương, đời sống vợ chồng kém mặn nồng… Chỉ cần quan tâm bổ sung nội tiết tố nữ là có thể cải thiện được toàn bộ sự “xuống cấp” ấy, không những giúp chị em tươi trẻ, khỏe mạnh một cách bền vững mà cách này còn rất đơn giản, tiết kiệm.

Ở các nước phương Tây, phụ nữ từ lâu đã biết cách bổ sung nội tiết tố nữ nên rất tươi trẻ, khỏe mạnh, viên mãn. Tại Việt Nam cũng có nhiều sản phẩm bổ sung nội tiết tố nữ ngoại nhập nhưng chi phí cao và chưa chắc đã phù hợp với cơ địa người Việt.

Tại Việt Nam có một nguồn thảo dược rất dồi dào, giúp bù đắp lượng nội tiết tố nữ thiếu hụt và hoàn toàn không có tác dụng phụ, đó là mầm hạt đậu nành. Hạt đậu nành bình thường không chứa nhiều nội tiết tố nữ thảo dược, nhưng khi nảy mầm được ví như cơ thể người thiếu nữ “mới dậy thì”, chứa hàm lượng cao chất Isoflavone, được gọi là nội tiết tố nữ thảo dược.

Sử dụng sản phẩm chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành kết hợp với nhân sâm, lô hội, Collagen từ cá biển sâu và Vitamin E thiên nhiên là giải pháp an toàn, hiệu quả giúp chị em luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời.

Phụ nữ cứ mải miết hy sinh, đàn ông liệu có thấu? - 3

Bảo Xuân Gold
Cân bằng nội tiết tố nữ – Gìn giữ nét xuân

Bảo Xuân Gold từ tinh chất mầm đậu nành kết hợp nhân sâm, lô hội và các thảo dược quý (Xuyên khung, Đương quy, Bạch thược, Thục địa), nay được bổ sung thêm Vitamin E thiên nhiên và collagen tự nhiên từ cá biển sâu, giúp:

- Cải thiện các triệu chứng do thiếu hụt hoặc rối loạn nội tiết tố nữ: xuống sắc, bốc hỏa, mất ngủ, vã mồ hôi, suy giảm trí nhớ, tóc khô xơ, dễ rụng, rối loạn kinh nguyệt, khả năng thụ thai kém

- Giúp hạn chế lão hóa, giảm nếp nhăn trên da, tăng cường đàn hồi da, giảm nám, sạm da, tàn nhang, giúp da đẹp mịn màng, sắc mặt hồng hào, tươi trẻ

- Giúp giảm khô hạn, tăng cường sinh lý nữ

- Giúp làm chậm quá trình mãn kinh, kéo dài tuổi xuân phụ nữ

Sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược

Lô M13 (C4-9), KCN Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Website: baoxuan.vn

Facebook.com/baoxuan.vn

Tư vấn: 04 730 56199 / 08 730 56199

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Số GPQC: 00111/2016/XNQC-ATTP

Nguồn: [Tên nguồn].