Tái hôn với vợ kém gần 20 tuổi, “Vua nhạc sàn” Lương Gia Huy 2 năm sinh thêm 2 con

Cẩm Tú - Ngày 24/07/2022 12:39 PM (GMT+7)

Vợ hiện tại của Lương Gia Huy kém anh tới 18 tuổi, sau 2 năm kết hôn cả hai có với nhau 2 đứa con chung.

Đằng sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, ai cũng có lỗi sai không ít thì nhiều. Cuộc hôn nhân đầu tiên của “Vua nhạc sàn” Lương Gia Huy với DJ Chích Chòe cũng vậy, nguyên nhân ly hôn bắt nguồn từ cả hai phía khi cái tôi của hai người quá lớn khiến họ không thể chung đường được nữa.

Cặp đôi công khai chuyện ly hôn vào năm 2020, con trai Lương Đình Gia Vỹ (Andy) do nam ca sĩ nuôi dưỡng. Giờ đây, anh và vợ cũ đều đã có hạnh phúc mới của mình.

Vợ hiện tại của ông “Vua nhạc sàn” tên là Lê Thùy Uyên, sinh năm 1998 và kém nam ca sĩ tới 18 tuổi. Cặp đôi tổ chức một đám cưới nho nhỏ vào năm 2020 tại quê nhà gái ở Gia Lai.

Lương Gia Huy kết hôn với vợ trẻ kém 18 tuổi vào năm 2020.

Lương Gia Huy kết hôn với vợ trẻ kém 18 tuổi vào năm 2020. 

Để đến được với nhau, cặp đôi cũng từng vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ. Bởi lẽ, Gia Huy hơn Thùy Uyên tới gần 20 tuổi, khi anh đã 40 tuồi thì Uyên mới ngoài 20. Hơn nữa, anh còn từng đứt gánh giữa đường và có con riêng, nên hiếm bố mẹ nào có thể dễ dàng chấp nhận được một chàng rể như thế.

Nhưng rồi, Uyên đã đưa Gia Huy về nhà để bố mẹ tự cảm nhận anh là con người thế nào. “Ban đầu gia đình em có ngăn cản vì em là con gái đầu mà, em đưa anh về cho bố mẹ cảm nhận. Anh về được mấy lần, mỗi lần được 3-4 ngày, sau bố mẹ em thấy ổn mới đồng ý cho tụi em lấy nhau”, Thùy Uyên chia sẻ.

Để đến được với nhau, cặp đôi cũng từng vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ Thùy Uyên.

Để đến được với nhau, cặp đôi cũng từng vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ Thùy Uyên. 

Về phía Lương Gia Huy, anh chia sẻ rằng tuy anh và Thùy Uyên có sự chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai rất hiểu nhau. Anh nhận xét bà xã là một người rất dịu dàng, nhẹ nhàng, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, đúng với mẫu người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ.

Bên cạnh đó, anh đã qua một lần đổ vỡ nên anh cảm thấy bản thân chín chắn hơn trong việc xây dựng gia đình. Lương Gia Huy chia sẻ: “Vợ chồng sống với nhau khó tránh khỏi những lúc xích mích, nhưng mỗi khi mâu thuẫn xảy ra tôi luôn nghĩ rằng tôi đã đổ vỡ 1 lần rồi, chẳng nhẽ tôi muốn vỡ lần nữa?

Sau khi cãi nhau xong thì phải làm thế nào để đối phương hiểu được là ‘Tại sao chúng ta lại cãi nhau?’ để hiểu được nguồn cơn, và ‘Tại sao cư xử như thế này là đúng, như thế này là sai?’. Mình làm sao để đối phương hiểu được điều đó là rất quan trọng, còn nếu không thì vợ chồng cũng sẽ làm hòa thôi nhưng vẫn ấm ức. Cái đó rất nguy hiểm vì đợt sau sẽ bùng lại ung nhọt đó nữa”.

Ngoài con riêng Andy với vợ cũ, Gia Huy cũng có thêm 2 đứa con chung với người vợ hiện tại.

Ngoài con riêng Andy với vợ cũ, Gia Huy cũng có thêm 2 đứa con chung với người vợ hiện tại. 

Đáng nói, trong gia đình hiện tại của nam ca sĩ 999 đóa hồng còn có một vấn đề khá tế nhị đó chính là mẹ kế - con chồng. Lương Gia Huy mất mẹ từ khi anh mới 9 tuổi, anh có một em trai tàn tật, bố lại không tâm lý hay mắng chửi và sau đấy ông đi thêm bước nữa thì anh có mẹ kế. Cho nên, anh hiểu được cảm giác ở với mẹ sau là như thế nào, từ đó cố gắng bù đắp thật nhiều cho con.

Vì vậy, ngay trong thời gian tìm hiểu, nam ca sĩ đã thẳng thắn bộc bạch hết nỗi lòng và quan điểm của mình với Thùy Uyên. “Tôi từng nói với Uyên thế này, em đã chấp nhận thương anh thì con của anh mãi mãi là người trong lòng của anh, chứ đừng bao giờ để xảy ra trường hợp là: một là chọn em, hai là chọn con, vì anh đã làm khổ con nhiều rồi. Còn nếu anh là kiểu người đàn ông có thể bỏ con được thì em có lấy anh, chắc chắn một ngày nào đó anh cũng bỏ em thôi”, Gia Huy chia sẻ.

Vua nhạc sàn nhận xét vợ hiện tại rất dịu dàng, nhẹ nhàng, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, đúng với mẫu người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ.

"Vua nhạc sàn" nhận xét vợ hiện tại rất dịu dàng, nhẹ nhàng, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, đúng với mẫu người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ.

Giờ đây, sau 2 năm kết hôn, Gia Huy và Thùy Uyên đã có 2 đứa con chung. Tuy các mối quan hệ trong gia đình có hơi nhạy cảm, nhưng vì biết dung hòa các mối quan hệ đó mà tổ ấm của nam ca sĩ rất êm ấm và hạnh phúc.

Nam ca sĩ thường xuyên tỉ tê với con trai cả Andy rằng: “Cô Uyên chưa đánh mắng hay nói nặng với con 1 lời nào hết, nhưng bắt cô Uyên phải thương yêu con 10 phần như 2 em thì rất khó. Cô Uyên thương con 6-7 phần thì bố đã vui rồi”.

Ngược lại, với người vợ trẻ, anh cũng góp ý với cô có mua gì thì phải mua đều cho 3 đứa con. Đồng thời, anh động viên vợ rằng tuy cô không có công sinh ra Andy nhưng có công dưỡng thì sau này con lớn con sẽ hiểu chuyện, không phụ lại tấm lòng của cô.

Được biết, ngoài việc chăm lo cho tổ ấm, Thùy Uyên hiện còn làm quản lý cho Lương Gia Huy, giúp anh sắp xếp những công việc hàng ngày.

Hương Giang Sống chung với mẹ chồng kết hôn khi còn non dại, ly hôn biến cố tiếp nối
Nhìn lại quãng thời gian đó, Hương Giang tự nhận mình kết hôn lúc còn non dại.

Chuyện vợ chồng

Theo Cẩm Tú Nguồn: Gõ Cửa Thăm Nhà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt